Ngân hàng thu giữ nhiều bất động sản giá trăm tỷ để xử lý nợ
Nhiều bất động sản nằm ở vị trí đắc địa, diện tích lớn có giá trị cả trăm tỷ đồng được ngân hàng thanh lý để xử lý nợ.
Nhiều bất động sản nằm ở vị trí đắc địa, diện tích lớn có giá trị cả trăm tỷ đồng được ngân hàng thanh lý để xử lý nợ.
VietinBank rao bán hơn 7.000 m2 đất cùng tài sản gắn liền với đất tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Trong khi đó, một ngân hàng cho biết dự kiến thu giữ dự án Khu nhà ở biệt thự và chung cư tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TPHCM, liên quan đến Địa ốc Hoàng Quân.
Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai các giải pháp cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản bảo đảm của Ngân hàng SCB.
Các diễn giả tại một toạ đàm mới đây nhận định thị trường xử lý nợ còn nhiều vướng mắc và áp lực từ tình trạng phân mảnh thông tin.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, 28 ngân hàng đã chi gần 97.445 tỷ đồng cho dự phòng rủi ro tín dụng, tăng hơn 11.700 tỷ đồng so với cùng kỳ.
Theo lãnh đạo BIDV, đây là cách giải phóng nguồn lực hiện nay đang bị ách tắc do nợ xấu.
Nợ cần chú ý tại nhiều ngân hàng có xu hướng giảm trong năm 2025, phản ánh tín hiệu cải thiện nhất định về chất lượng tín dụng của hệ thống. Tuy vậy, tổng quy mô nhóm nợ này tại 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán vẫn lên tới gần 163.000 tỷ đồng, cho thấy áp lực rủi ro tiềm ẩn vẫn hiện hữu tại một số nhà băng.
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, mức giá trung bình của nhà mới trong tháng 10/2025 tại 70 thành phố lớn đã trượt 0,5% so với tháng trước, đánh dấu mức giảm phần trăm lớn nhất trong vòng một năm.
Thị trường tài chính đang xôn xao về một động thái của HSBC.
Khi người dân gánh nợ nần, niềm tin suy giảm, họ có xu hướng tiết kiệm thay vì chi tiêu, càng làm tiêu dùng vốn đã yếu thêm èo uột.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025 của Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) ghi nhận chỉ tiêu nợ xấu có khả năng mất vốn ở mức hơn 1.141,5 tỷ đồng, tăng 27% so với thời điểm 31/12/2024 trong khi lợi nhuận trước thuế tăng 24% so với cùng kỳ.
Nợ xấu ngân hàng đang có xu hướng gia tăng và đã vượt 1 triệu tỷ đồng. Theo các chuyên gia, để xoá “cục máu đông” đưa vốn vào nền kinh tế cần luật hoá các chế tài để đẩy nhanh xử lý nợ xấu.
Hiện quy mô nợ xấu toàn nền kinh tế đã vượt 1 triệu tỷ đồng. Số “vốn chết” khổng lồ này đang gây lãng phí nguồn lực trong bối cảnh nền kinh tế thiếu vốn và là nguyên nhân khiến mặt bằng lãi suất cho vay ở mức cao.
Ông Trần Anh Thắng, thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Eximbank cho biết nhà băng này không ngại chi tiền đầu tư vào công nghệ, tài chính số và ứng dụng AI vào tất cả các hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Tính đến tháng 12/2024, Tập đoàn Thiên Minh Đức có dư nợ gần 4.480 tỷ đồng tại 3 ngân hàng là Vietcombank, BIDV và VPBank. Tất cả đều đã chuyển thành nợ xấu.
Các khoản nợ quá hạn từ 10 - 90 ngày sẽ được xem xét là nợ xấu nhóm 2, vì đây là thời gian vượt quá hạn tương đối lớn và tăng nguy cơ không trả nợ đúng hạn.
Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, nửa cuối năm nợ xấu hạ nhiệt cùng với đà hồi phục của đà kinh tế nói chung. Song song đó, nợ xấu phát sinh do ảnh hưởng của bão Yagi sẽ chưa quá lớn ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên cần thêm thời gian để đánh giá.
Tại Họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2024 sáng 23/7, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước cho biết nợ xấu tổng thể lên tới 6,9%.
Mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng được các TCTD nhận định tiếp tục "tăng" trong Quý II/2024 và được dự báo tiếp tục xu hướng "tăng nhẹ" trong Qúy III/2024.
Ngân hàng Nhà nước cho rằng, hiện chưa bỏ cơ chế "room" tín dụng hàng năm do lo ngại sẽ tạo nguy cơ nợ xấu, đe dọa an toàn hệ thống ngân hàng và rủi ro bất ổn vĩ mô, lạm phát.