Những “ngôi nhà quan tài” rộng vài m2: Cuộc sống tù túng, ngột ngạt của hàng nghìn người dân Hong Kong

19/10/2017 09:13 AM | Sống

Tiền nhà ở Hong Kong vẫn đang trên đà tăng đột biến buộc một số cư dân phải “thích nghi” với hoàn cảnh bằng cách sống trong những “ngôi nhà quan tài”.

Ít nhất 200.000 người đang sống trong những “căn nhà” kiểu thế này, rộng khoảng 4x6 m² và được xếp chồng lên nhau. Những chiếc thang được đặt sẵn để cho mọi người có thể leo lên “tầng” trên cùng và giá thuê một căn rơi vào khoàng 180 USD/tháng (khoảng 4 triệu đồng)

Đặc khu trưởng Hong Kong, Leung Chun-ying, đã gọi khủng hoảng nhà ở là “một mối nguy hiểm tiềm ẩn” đối với toàn xã hội và hiện nay, chỉ có 7% diện tích thành phố là khu cho nhà ở.

Với diện tích ít ỏi để phát triển nhà đất, những ngôi nhà có diện tích vỏn vẹn chỉ bằng một chiếc quan tài thậm chí còn phải xếp chồng lên nhau mới có đủ chỗ cho các gia đình ở đây trú ngụ. Trong trung tâm thành phố, một căn hộ 50m² sẽ phải chứa tới 24 “nhà quan tài”.

Simon Wong, 65 tuổi, sống trong “căn nhà” chỉ đủ rộng để treo vài cái áo, một hai cái quần.
Simon Wong, 65 tuổi, sống trong “căn nhà” chỉ đủ rộng để treo vài cái áo, một hai cái quần.

Vì điều kiện không cho phép nên buộc mọi người phải sống riêng biệt. Một gia đình có thể sống trong cùng một tòa nhưng phải ở tách biệt ở các “phòng” khác nhau. Điều này gây ra nhiều bất tiện đối với những gia đình có người già và trẻ nhỏ.

Dưới đây là một vài hình ảnh về cuộc sống của người dân Hong Kong trong những “ngôi nhà quan tài”

Ông Wong trả 226$ (hơn 5 triệu đồng) cho một căn phòng 1 người như thế này (Mặc dù phải thừa nhận rằng số tiền đó sẽ chỉ đủ để thuê một tủ quần áo ở các thành phố lớn như New York City và San Francisco).
Ông Wong trả 226$ (hơn 5 triệu đồng) cho một căn phòng 1 người như thế này (Mặc dù phải thừa nhận rằng số tiền đó sẽ chỉ đủ để thuê một tủ quần áo ở các thành phố lớn như New York City và San Francisco).
Các phòng đều không có cửa sổ và rất khó khăn mới duỗi được thẳng người. Những người như ông Wong có quyền nộp đơn để xin sống trong những ngôi nhà công cộng thoải mái và tiện nghi hơn nhưng đến bây giờ, vẫn chưa ai hồi đáp ông.
Các phòng đều không có cửa sổ và rất khó khăn mới duỗi được thẳng người. Những người như ông Wong có quyền nộp đơn để xin sống trong những ngôi nhà công cộng thoải mái và tiện nghi hơn nhưng đến bây giờ, vẫn chưa ai hồi đáp ông.
Cư dân có thể dùng khu vực công cộng bao gồm bồn rửa mặt và toilet, nhưng khi gần 30 con người cùng chung sống với nhau thì “nguồn tài nguyên sạch” sẽ bị giảm dần.
Cư dân có thể dùng khu vực công cộng bao gồm bồn rửa mặt và toilet, nhưng khi gần 30 con người cùng chung sống với nhau thì “nguồn tài nguyên sạch” sẽ bị giảm dần.
Phần lớn người cao tuổi ở Hong Kong đều trong tình trạng thất nghiệp. Những “ngôi nhà quan tài” này là một trong những ít lựa chọn để họ có thể chi trả cho cuộc sống hàng ngày. Lam (60 tuổi) và Kitty Au (63 tuổi), phải sống ở 2 “ngôi nhà” riêng biệt.
Phần lớn người cao tuổi ở Hong Kong đều trong tình trạng thất nghiệp. Những “ngôi nhà quan tài” này là một trong những ít lựa chọn để họ có thể chi trả cho cuộc sống hàng ngày. Lam (60 tuổi) và Kitty Au (63 tuổi), phải sống ở 2 “ngôi nhà” riêng biệt.
Tương tự với những người phải chịu viện phí cao,khi tiền nhà bắt đầu ăn dần, ăn mòn vào tiền tiết kiệm của người dân. Giá nhà của Hong Kong đang ở mức cao kỷ lục với trung bình một mét vuông có giá khoảng 1380$ (khoảng 31 triệu đồng).
Tương tự với những người phải chịu viện phí cao,khi tiền nhà bắt đầu "ăn dần, ăn mòn" vào tiền tiết kiệm của người dân. Giá nhà của Hong Kong đang ở mức cao kỷ lục với trung bình một mét vuông có giá khoảng 1380$ (khoảng 31 triệu đồng).
Dân số trẻ của Hong Kong cũng đang gặp tình trạng như bao người khác. Có thể sau này, họ sẽ thăng quan, tiến chức trong công việc, nhưng hiện tại, hàng ngàn công nhân trẻ coi những nơi siêu chật và siêu bé này là ngôi nhà đầu tiên của mình.
Dân số trẻ của Hong Kong cũng đang gặp tình trạng như bao người khác. Có thể sau này, họ sẽ thăng quan, tiến chức trong công việc, nhưng hiện tại, hàng ngàn công nhân trẻ coi những nơi siêu chật và siêu bé này là ngôi nhà đầu tiên của mình.
Hồng Kông đã công bố kế hoạch xây dựng nhà giá rẻ hơn trong thập kỷ tiếp theo. Đến năm 2027, dự định sẽ bổ sung 280.000 ngôi nhà công cộng và 180.000 ngôi nhà riêng. Cho đến lúc đó, các bộ phận của Hồng Kông sẽ trở nên kiệt quệ hơn bao giờ hết.
Hồng Kông đã công bố kế hoạch xây dựng nhà giá rẻ hơn trong thập kỷ tiếp theo. Đến năm 2027, dự định sẽ bổ sung 280.000 ngôi nhà công cộng và 180.000 ngôi nhà riêng. Cho đến lúc đó, các bộ phận của Hồng Kông sẽ trở nên kiệt quệ hơn bao giờ hết.

Theo VVesper Spiderum

Cùng chuyên mục
XEM