Những CEO hàng đầu nước Mỹ mạnh tay chi tiền túi cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ra sao?

19/10/2018 16:55 PM | Kinh doanh

Khoảng 100 CEO của các công ty thành phần của chỉ số S&P 500 đã thể hiện rõ sự ủng hộ với đảng Dân chủ hoặc đảng Cộng hòa trong việc trao tặng chính trị với tư cách cá nhân.

Dữ liệu về đóng góp chính trị của các giám đốc điều hành đã được thu thập từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/8/2018 và được biên soạn thành cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm để hiển thị tổng số tiền đã chi cũng như liệt kê mọi đóng góp của họ, sau đó tất cả sẽ được báo cáo cho Ủy ban Bầu cử liên bang.

Theo phân tích, hầu hết các CEO đều nghiêng về một đảng nhất định chứ không đóng góp ngang nhau cho cả hai đảng. Ngoài ra, có không ít CEO đóng góp cho các nhóm không thuộc đảng phái. Nổi bật nhất là ông chủ Amazon – Jeff Bezos với khoản đóng góp 10 triệu USD của ông cho quỹ With Honor, một nhóm phi đảng phái với mục đích giúp các cựu chiến binh được bầu vào Quốc hội.

24 triệu USD là tổng số tiền mà 388 CEO thuộc chỉ số S&P 500 đã "đổ vào" cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Trong đó, 200 CEO đã đóng góp tổng cộng 7,4 triệu USD cho đảng Cộng hòa, gần gấp ba lần so với con số 2,6 triệu USD của đảng Dân chủ.

Giám đốc điều hành của một số công ty công nghệ nổi bật như Mark Zuckerberg (Facebook), Tim Cook (Apple) và Larry Page (Google) chỉ đóng góp 10.000 USD hoặc ít hơn. Ông chủ mạng xã hội tỷ dân Mark Zuckerberg đóng góp 10.000 USD cho ủy ban hành động chính trị của Facebook, tổ chức ủng hộ đều nhau cho cả hai đảng (đảng Dân chủ 187.500 USD và đảng Cộng hòa 177.000 USD)

Những CEO hàng đầu nước Mỹ mạnh tay chi tiền túi cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ra sao? - Ảnh 1.

Tỷ phú Warren Buffett ủng hộ 100% số tiền 104.900 USD cho đảng Dân chủ. Howard Schultz, CEO của Starbucks ủng hộ 51.000 USD trong đó 50.000 USD được chuyển cho quỹ With Honor giống tỷ phú Jeff Bezos.

Trong chu kỳ bầu cử năm 2018, ông chủ của Netflix Reed Hastings và nhà đồng sáng lập Marc Benioff của Salesforce.com là những người nổi bật vì chỉ đóng góp cho các ứng cử viên Dân chủ riêng lẻ hoặc các nhóm liên kết với đảng Dân chủ.

Hastings đã bỏ ra 571.600 USD, điều khiến ông trở thành một trong những người ủng hộ đảng Dân chủ lớn nhất. Theo sau là Benioff với hơn 188.000 USD.

Những CEO hàng đầu nước Mỹ mạnh tay chi tiền túi cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ra sao? - Ảnh 2.

Số liệu tóm tắt cho thấy sự áp đảo trong việc ủng hộ đảng Cộng hòa của các CEO, mặc dù vậy, một số công ty mới đang có xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ vì quyền lợi của mình.

Việc các CEO sẵn sàng bỏ tiền túi ra để ủng hộ chính trị có thể là điểm mấu chốt để hiểu cách công ty của họ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Theo các chuyên gia phân tích, không phải ngẫu nhiên mà họ dùng tài sản cá nhân để đóng góp chính trị.

Sarah Bryner, Giám đốc nghiên cứu của cơ quan giám sát tài chính chiến dịch cho biết nhiều người lao động nhập cư lo ngại rằng các công ty công nghệ đang đẩy họ theo hướng ủng hộ đảng Dân chủ. Các công ty công nghệ thường thuê người mới nhập cư đến Mỹ có tay nghề cao làm việc và họ đã lên tiếng phản đối những nỗ lực của đảng Cộng hòa trong việc hạn chế nhập cư.

Ông Bruce Freed, chủ tịch của một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy việc tiết lộ nhiều hơn hoạt động chính trị của công ty cho biết: "Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy một số công ty công nghệ mới ủng hộ đảng Dân chủ vì họ sẽ được tự do xã hội và văn hóa".

Gia Vũ

Từ khóa:  CEO
Cùng chuyên mục
XEM