Nhân viên phòng thí nghiệm Nga tử vong vì viêm phổi chưa rõ nguyên nhân: Lập tức cách ly hàng chục người, các quốc gia khu vực tăng cường các biện pháp phòng ngừa

| Sống

Hàng chục người được cho là đang phải cách ly sau khi một nữ nhân viên phòng thí nghiệm tại Nga, nơi chuyên nghiên cứu bệnh dịch hạch và các bệnh truyền nhiễm khác, tử vong vì căn bệnh chưa xác định.

CNN đưa tin sáng 6/10, nữ nhân viên 28 tuổi tên Darya Shipilova là kỹ thuật viên tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk ở thị trấn Shelekhov, vùng Siberia. Theo Rospotrebnadzor - cơ quan giám sát và phòng chống dịch bệnh của Nga, cô tử vong sau khi được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi “chưa rõ nguyên nhân”.

Rospotrebnadzor cho biết chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy căn bệnh liên quan đến công việc của nữ nhân viên. “Không phát hiện vi sinh vật liên quan đến công việc chuyên môn của nhân viên này trong các mẫu bệnh phẩm được lấy từ bệnh nhân”, cơ quan này cho biết, đồng thời khẳng định tình hình dịch bệnh tại khu vực vẫn ổn định.

Thế nhưng, theo Thống đốc địa phương Igor Kobzev, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phòng chống Dịch hạch Irkutsk - Anna Popova - đã đến Irkutsk hôm 2/10 để tham dự một cuộc họp bất thường của ủy ban phòng chống dịch bệnh khu vực.

Cuộc họp liên quan đến một “trường hợp nghi ngờ nhiễm trùng đặc biệt nguy hiểm ảnh hưởng đến một cư dân trong khu vực”, Thống đốc Kobzev cho biết trên Telegram.

Khi CNN liên hệ hôm 5/10, Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk từ chối bình luận về vụ việc.

Darya Shipilova, nữ nhân viên 28 tuổi tử vong vì viêm phổi chưa rõ nguyên nhân - Ảnh: CNN

Liên quan đến vụ việc, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng ngày cho biết Washington đang theo dõi sát tình hình. “Tôi không nghĩ đây là lý do để báo động, nhưng cần chú ý và tiếp tục theo dõi”, ông nói.

Tổng thống Donald Trump sau đó cho biết Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Nga nếu cần. “Bất kỳ ai gặp vấn đề như vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ”, ông Trump nói với phóng viên trước khi rời Nhà Trắng tới Nebraska. “Tôi không muốn thấy họ phải đối mặt với chuyện này. Đây là một căn bệnh nghiêm trọng”, ông nói thêm.

Hàng loạt biện pháp phòng dịch được triển khai

Theo ông Maxim Modin, người đứng đầu chính quyền huyện Shelekhovsky, chính quyền địa phương đang triển khai “một loạt biện pháp phòng dịch toàn diện”.

Khu điều trị nội trú của bệnh viện nơi nữ nhân viên được điều trị đã được cách ly. Một số khoa tại đây cũng tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân mới và cho bệnh nhân xuất viện, ông Modin cho biết. Truyền thông địa phương đưa tin một số bệnh viện khác trong khu vực cũng đóng cửa.

Chính quyền Irkutsk đồng thời hủy sự kiện tổng vệ sinh cộng đồng dự kiến diễn ra cuối tuần qua. Truyền thông địa phương cho rằng quyết định này có liên quan đến vụ việc.

Ekaterina, một cư dân Shelekhov, nói với CNN hôm 5/10 rằng thành phố chưa có thay đổi rõ rệt, nhưng người dân bắt đầu lo lắng. “Những người tôi quen biết hơi hoảng sợ”, cô nói.

Một cư dân khác, đề nghị giấu tên, cho biết ông “bàng hoàng” trước thông tin.

Nguồn tin không chính thức, trong đó có hãng tin khu vực độc lập Liudi Baikala, cho biết gần 200 người đang được theo dõi.

Các nhân viên phòng thí nghiệm tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk thuộc Siberia và Viễn Đông - Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn nhà nước TASS, Rospotrebnadzor cho biết một số người từng tiếp xúc với nữ nhân viên đã được chẩn đoán mắc Covid-19 và nhiễm rhinovirus, loại virus phổ biến gây cảm lạnh.

Điện Kremlin kêu gọi người dân chỉ tin những thông tin do cơ quan chức năng công bố.

“Cần dựa vào các tuyên bố chính thức của Rospotrebnadzor thay vì nghe theo những tin đồn và suy đoán”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 5/10.

WHO: Nguy cơ với cộng đồng ở mức thấp

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang liên hệ với giới chức y tế Nga để “xác minh vụ việc, hoàn cảnh xảy ra, các xét nghiệm đang được tiến hành và kết quả”.

“Dựa trên những thông tin không chính thức hiện có, nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng nói chung dường như ở mức thấp”, WHO cho biết.

Dù vậy, một số nước trong khu vực đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa.

Bộ Y tế Kazakhstan cho biết nguy cơ hiện “rất thấp”, nhưng tình hình vẫn được theo dõi. Nước này đồng thời tăng cường “kiểm soát vệ sinh và kiểm dịch tại các cửa khẩu biên giới”.

Uzbekistan cho biết đã tăng cường mức độ sẵn sàng của các cơ quan chức năng để ứng phó với những bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan cao.

Kyrgyzstan, quốc gia không có chung đường biên giới trên bộ với Nga và cách Irkutsk khoảng 2.400 km, hôm 5/10 thông báo áp dụng các biện pháp kiểm dịch tại các cửa khẩu.

Alexander Chepurnov, một nhà virus học tại Siberia, nói với CNN rằng các quy trình nghiêm ngặt đang được áp dụng nhằm ngăn bệnh lây lan.

“Sau bất kỳ trường hợp nghi ngờ phơi nhiễm nào, nhân viên phải lập tức báo cáo, khử nhiễm, kiểm tra y tế và cách ly tại một cơ sở riêng trong thời gian họ có khả năng lây bệnh”, ông Chepurnov nói.

Dịch hạch thể phổi nguy hiểm nhưng không dễ lây

Angela Rasmussen, nhà virus học tại Tổ chức Nghiên cứu Vaccine và Bệnh truyền nhiễm, cho biết dịch hạch thể phổi có thể gây tử vong nhưng không dễ lây từ người sang người.

Theo bà, một người thường phải tiếp xúc với lượng lớn vi khuẩn mới có nguy cơ mắc bệnh. Vì vậy, dịch hạch thể phổi khác với những bệnh đường hô hấp như Covid-19.

Bà Rasmussen cho biết dịch hạch vẫn tồn tại trong quần thể động vật hoang dã ở một số khu vực Siberia.

Theo website của viện, Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk có khoảng 95 nhà nghiên cứu. Đây là cơ sở chuyên theo dõi và phòng ngừa các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn và virus có nguy cơ cao tại Siberia và vùng Viễn Đông của Nga.

Trước đó, ông Alexei Tsydenov, người đứng đầu Cộng hòa Buryatia, khu vực lân cận, cho biết nữ nhân viên có thể đã tử vong vì dịch hạch. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chưa ghi nhận đợt bùng phát dịch hạch nào tại khu vực này.

Dịch hạch thể phổi là một trong ba thể bệnh do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra.

Hai thể còn lại thường lây truyền qua bọ chét nhiễm bệnh, động vật mắc bệnh hoặc tiếp xúc với mô bị nhiễm khuẩn.

Một nhà máy nhôm gần phòng thí nghiệm đã yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang để phòng ngừa. Ông Artem Fominikh, Giám đốc Nhà máy Nhôm Irkutsk, cho biết đang xuất hiện “những thông tin trái chiều” và kêu gọi mọi người bình tĩnh.

Theo CNN, AP

Giả Hủ

Cùng chuyên mục
XEM