Top 10 người đàn ông thú vị nhất thế giới

14/05/2015 09:22 AM | Nhân vật

Dưới đây là 10 trong số những người đàn ông nổi tiếng thú vị nhất thế giới do trang Business Insider vừa chia sẻ.

1. Tỷ phú Elon Musk - Iron Man ngoài đời thực

Elon Musk nổi tiếng với những ý tưởng đi trước thời đại, hiện ông đang lên kế hoạch xây dựng một căn cứ trên Sao Hỏa với sức chứa 80.000 người

Nhà phát minh, doanh nhân và tỷ phú người Nam Phi này từng được so sánh là rất giống với nhân vật Tony Stark trong bộ phim Iron Man, chỉ có điều Elon Musk không phát triển vũ khí mà phát triển công nghệ tương lai.

Elon Musk tự học lập trình game từ lúc 10 tuổi và hai năm sau đã bán được video game của mình với giá 500 USD. Tới thời điểm hiện tại, Elon Musk được biết đến nhiều nhất trong vai trò sáng lập SpaceX và đồng sáng lập Tesla Motors và PayPal.

Vị tỷ phú này luôn có nhiều ý tưởng phi thường, như muốn cung cấp một dịch vụ internet chất lượng cao với chi phí thấp, hay phát triển những chuyến du lịch bay vào không gian với giá rẻ.

2. Jeff Koons – Nghệ sĩ đắt giá nhất thế giới

Jeff Koons cùng với tác phẩm có giá 58,4 triệu USD của mình

Jeff Koons được xem là nghệ sĩ gây nhiều tranh cãi nhất trong trào lưu Nghệ thuật Đại chúng cho dù những tác phẩm của ông luôn bán được với giá cao.

Nắm 2013, ông đã lập kỷ lục khi bán tác phẩm điêu khắc Ballon Dog (Orange) của mình với giá 58,4 triệu USD. Được biết, đây là số tiền lớn nhất mà người ta từng bỏ ra để mua tác phẩm của một nghệ sĩ còn sống, và cũng là tác phẩm đương đại có giá cao nhất từ trước đến nay.

Nhiều người coi Jeff Koons là một thiên tài với nhiều tác phẩm mang tính tiên phong, nhưng cũng không ít nhà phê bình đánh giá tác phẩm của ông chỉ là những món đồ hào nhoáng và mang tính thương mại, đặc biệt sau loạt tranh mang tên Made in Heaven.

3. Peter Dinklage - "Chàng lùn" nổi tiếng nhất Hollywood

Bạn diễn Lena Headey (bên trái) cho rằng Dinklage là một người siêu hấp dẫn

Sở hữu một giải Emmy và giải Quả cầu vàng cho vai diễn trong Game of Thrones, nhưng "chàng lùn" Peter Dinklage được nhiều người biết đến trước đó nhờ vào tài năng diễn xuất và sức hấp dẫn độc đáo của mình.

Nam diễn viên này từng chơi cho một ban nhạc mang tên Whizzy trước khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Dinklage cũng là một "cao thủ" rượu chè, vết sẹo dài chạy từ cổ đến chân mày của ông là "kỷ niệm" trong một lần vừa biểu diễn vừa uống rượu trên sân khấu và bị đầu gối của ai đó va phải.

Tuy có chiều cao khiêm tốn (chưa tới 1m35) nhưng Dinklage luôn từ chối những vai diễn yêu tinh hoặc chú lùn. Và lý do duy nhất khiến ông đồng ý nhận lời trong series phim Game of Throne là vì: "Đây là một nhân vật phức tạp, không phải người hùng nhưng cũng chẳng phải ác nhân. Tyrion cũng là một người thu hút phụ nữ, uống rượu rất nhiều... Nên tôi đã quyết định nhận vai", ông nói.

4. Richard Branson - Tỷ phú ưa mạo hiểm

Năm 1987, Branson ghi liền hai kỷ lục khi là người đầu tiên dùng khí cầu vượt Đại Tây Dương thành công và chiếc khí cầu lớn nhất với 56.000m khí nóng

Mặc dù đã bước sang tuổi 64 nhưng ông chủ của Tập đoàn Virgrin Group - nắm trong tay khối tài sản trị giá hơn 4 tỷ USD, 2 hòn đảo ở Caribe và hơn 400 công ty con trên khắp thế giới - vẫn luôn sẵn sàng mạo hiểm tính mạng của mình trước những thử thách khó hình dung.

Hình ảnh gần đây khiến mọi người ấn tượng nhất có lẽ là việc Richard Branson lướt ván với một người mẫu khỏa thân trên lưng. Khi nói về sự kiện này, Branson luôn tỏ ra phấn khích và thường thắc mắc vì sao mọi người lại không hài lòng khi ông làm như thế.

Ông cũng là người chơi lớn tuổi nhất vượt qua thử thách diều bay của kênh Channel (phiên bản Anh) khi đã 61 tuổi.

5. Story Musgrave - người đã gặp người ngoài hành tinh

Trong một buổi thuyết trình, Tiến sĩ Story Musgrave đã khiến nhiều người bị sốc khi tuyên bố: “Tôi đảm bảo người ngoài hành tinh là có thật!”

Cựu phi hành gia hàng đầu NASA này từng tiết lộ người ngoài hành tinh không chỉ có thật mà thậm chí hiện nay còn đang có mặt trên Trái Đất. "Tôi không biết đó là thứ gì… Tôi không biết… Nó dường như đột nhiên xuất hiện. Thực sự rất ấn tượng”, ông nói.

Khi từ tàu con thoi Columbia trở về, Musgrave đã được phỏng vấn về cuộc chạm trán khó tin này và cũng đã nghỉ việc ngay sau đó, kết thúc hơn 30 năm làm việc cho NASA.

Ông từng tham gia 6 chuyến bay vào không gian, bay trên 160 máy bay và nhảy dù 800 lần như một lính nhảy dù thực thụ. Trước đó ông cũng từng gia nhập Hải quân tại Hàn Quốc sau khi học hết trung học.

Tiến sĩ Story Musgrave cũng có một tấm bằng về y khoa và từng phục vụ như một bác sĩ phẫu thuật chấn thương cho NASA. Hiện tại, ông là kiến trúc sư cảnh quan, giáo sư cho Walt Disney Imagineering và điều hành công ty điêu khắc do mình thành lập.

6. Yanis Varoufakis - Bộ trưởng Tài chính "ngầu" nhất thế giới

Bộ trưởng Yanis Varoufakis nổi tiếng với phong cách ăn mặc thoải mái và được tạp chí Stern (Đức) cho là hiện thân của “vẻ nam tính cổ điển”

Tuy mới nắm chức Bộ trưởng Tài chính của Hy Lạp trong 4 tháng đầu năm nay nhưng Yanis Varoufakis luôn thu hút sự chú ý của nhiều người từ những phát ngôn "cứng rắn" trên bàn đàm phán trong nỗ lực nhằm kéo Hy Lạp thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ và rời khỏi khu vực eurozone.

Ngay từ nhỏ, Yanis Varoufakis đã nổi tiếng là một người nổi loạn. Ông từng đổi cách đánh vần tên mình từ Yannis thành Yanis để cố tình chọc tức một giáo viên già mà ông không thích. Hay việc ăn mặc thoải mái trong bộ đồ vest không thắt cà vạt, thường xuyên mặc áo da của giới đua xe cũng đủ khiến Varoufakis nổi bật trong số hàng chục quan chức ăn mặc trịnh trọng khác.

Trước khi bước chân vào thế giới chính trị, Yanis Varoufakis là một nhà kinh tế học, đồng thời là tác giả có nhiều đóng góp nổi bật cho các cuộc tranh luận về khủng hoảng kinh tế châu Âu và Mỹ.

Ông từng học Toán học và Thống kê ở Anh, sau đó được nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế tại đại học Essex.

7. Jonathan Miller - Nhà sản xuất nhạc kịch được phong tước Hiệp sĩ

Nhà sản xuất nhạc kịch Jonanthan Miler đã hoàn thành nghiên cứu vật lý lượng, và viết một số cuốn sách: “Darwin for Beginners", "The Body in Question”, và cả tiểu sử của Freud

Từng tốt nghiệp ngành y khoa của trường Đại học Cambridge nhưng Jonathan Miler lại bỏ ngang công việc này và chuyển sang lĩnh vực giải trí là sản xuất kịch, nhạc kịch và hài kịch.

Năm 2002, ông được phong tước Hiệp sĩ vì những cống hiến cho âm nhạc và nghệ thuật bên cạnh những đóng góp cho to lớn cho nền y khoa.

Có thể với con cái, Miler là người cáu kỉnh, khó chịu, và hay la mắng nhưng không thể phủ nhận ông cũng là một người cực kỳ thông minh. Những tác phẩm ông viết và sản xuất cho các nhà hát, các vở opera đều rất xuất sắc mặc dù ông không hiểu gì về âm nhạc.

8. Brian May - Huyền thoại âm nhạc có học vị Tiến sĩ

Huyền thoại nhạc Rock 'n' Roll lấy bằng Tiến sĩ Vật lý thiên thể học vào năm 2008

Tay guitar huyền thoại Brian May từng theo học Tiến sĩ tại trường Imperial College London trước khi ban nhạc Queen nổi danh, và sau đó ông đã phải bỏ dở giữa chừng để tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc.

Năm 2006, ông quay về trường hoàn thành luận án tiến sĩ, sau đó là đồng tác giả của hai cuốn sách: "Bang! – The Complete History of the Universe", và "A village lost and found".

Ngoài ra, ông còn là một nhà bảo vệ quyền động vật tích cực, thể hiện đúng câu nói: "Đàn ông đích thực sẽ không ăn thịt".

9. Quinton "Rampage" Jackson - ngôi sao "chiến binh"

Quinton Jackson được biết đến dưới nickname "Rampage" trong giải UFC và anh đã đặt tên cho ba đứa con trai của mình cũng là Rampage để cái tên này được lưu danh mãi trong gia đình

Với thành tích thắng liên tiếp nhiều trận đấu cùng với các chức vô địch giải UFC và Pride mà Quinton Jackson đã giành được thì tên tuổi của anh còn được nổi tiếng hơn khi tham gia vai diễn Baracus trong bộ phim bom tấn Biệt đội hành động (năm 2010).

Tuy nhiên, sau khi bộ phim kết thúc, mặc dù được bạn diễn - ngôi sao Hollywood Bradley Cooper khen ngợi là "chiến binh xuất sắc nhất trong phim", nhưng Jackson cho biết, anh cảm thấy hối hận khi nhận lời tham gia bộ phim, vì theo anh "diễn xuất giống như một kiểu đồng tính".

Ông nói với tờ LA Times: "Tất cả mọi người xúm xít xung quanh chỉ để chải đầu cho bạn, khoác áo choàng trên vai hễ bạn thấy lạnh. Tôi không cần những thứ đó. Tôi là một chiến binh!".

Và mới đây ngôi sao "chiến binh" này vừa thủ vai một anh hùng trong một bộ truyện tranh dành cho trẻ em.

10. Jonathan Goldsmith - Người đàn ông thú vị cả trên phim lẫn đời thực

Jonathan Goldsmith từng giải cứu một người leo núi bị hạ thân nhiệt trên núi Whitney và cứu một cô gái gần chết đuối ở Malibu

Jonathan Goldsmith vốn được biết đến là gương mặt quảng cáo, diễn viên, ngôi sao truyền hình thực tế của Mỹ nổi tiếng từ những năm 60.

Năm 2007, tên tuổi ông được gắn liền với tên gọi "Người đàn ông thú vị nhất thế giới" sau một quảng cáo cho hãng bia nổi tiếng Dos Equis trên truyền hình.

Goldsmith sinh ra tại Bronx, New York, và được biết đến như một người khởi nghiệp với nhiều dự án thành công.

>> David Goldberg - 'Người đàn ông đầu tiên' của thung lũng Silicon

Vân Thảo

Cùng chuyên mục
XEM