Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố giải tán Hạ viện vào ngày 21/11

19/11/2014 09:23 AM | Nhân vật

Nhật Bản sẽ tổ chức bầu cử sớm đồng thời ông Abe cũng quyết định hoãn kế hoạch tăng thuế tiêu dùng lên 10%.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 18/11 đã chính thức tuyên bố giải tán Hạ viện vào ngày 21/11 để tổ chức bầu cử sớm đồng thời khẳng định hoãn kế hoạch tăng thuế tiêu dùng lên 10% từ tháng 10/2015 sang tháng 4/2017.

Theo kế hoạch, chiến dịch tranh cử bắt đầu ngày 2/12 và cuộc bầu cử chính thức diễn ra vào ngày 14/12.

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Abe khẳng định sẽ soạn thảo gói bổ sung ngân sách tài khoá 2014 để thúc đẩy tiêu dùng và không nên từ bỏ cơ hội đánh bại 15 năm giảm phát.

Ông cho biết “kinh tế chưa đi vào quỹ đạo phục hồi” và sẽ không từ bỏ cam kết phục hồi sức khoẻ nền tài chính của Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản khẳng định việc tăng thuế tiêu dùng vào năm 2015 có thể sẽ đe doạ khả năng kinh tế không thoát khỏi giảm phát và nó có thể tác động tiêu cực đến tiêu dùng của người dân song cũng khẳng định chắc chắn sẽ thực hiện tăng thuế tiêu dùng lần thứ hai lên 10% vào tháng 4/2017.

Liên quan đến tác động của quyết định hoãn tăng thuế, Thủ tướng Abe cho biết quyết định hoãn tăng thuế của Nhật Bản được các nước trên thế giới chấp nhận đồng thời phấn đấu mục tiêu nước này sẽ đạt thặng dư ngân sách vào năm 2020.

Giới quan sát cho rằng ông Abe muốn tranh thủ thăm dò ý kiến dư luận thông qua cuộc bầu cử Hạ viện lần này liên quan đến việc lùi kế hoạch tăng thuế tiêu dùng lần thứ hai thêm 18 tháng.

Các đảng đối lập đang gia tăng chỉ trích đối với chính sách “Abenomics” bao gồm nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ, tăng chi tiêu tài chính và chiến lược tăng trưởng sau khi dữ liệu kinh tế công bố cách đây hai ngày cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản giảm trong hai quý liên tiếp.

Phản bác lại những chỉ trích của phe đối lập, Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga ngày 18/11 cho biết Abenomics đã đưa kinh tế vào quỹ đạo hồi phục và hàng loạt những dữ liệu tích cực đã phản ánh thành công của chính sách này.

Người phát ngôn của Chính phủ Nhật Bản cho rằng Abenomics giúp tái sinh kinh tế và tăng thuế suất thêm 3% lên 8% hồi tháng Tư, mang lại lợi nhuận 8.000 tỷ yen tiền thuế mới.

Ông Suga lý giải kinh tế suy giảm trong quý 3/2014 một phần là do “thời tiết mùa Hè xấu” nhưng về tổng thể là đang theo hướng hồi phục dần.

Trước khi phát biểu tại cuộc họp báo tối, ông Abe đã nghe Quốc vụ khanh phụ trách chính sách kinh tế và tài chính Akira Amari báo cáo kết quả thu nhận ý kiến từ 45 chuyên gia thảo luận trong hai tuần qua về việc có tăng thuế tiêu dùng lên 10% theo như kế hoạch hay không.

Ông Abe cũng tham dự cuộc họp Hội đồng Chính sách kinh tế và Tài chính trước khi chính thức đưa ra quyết định hoãn tăng thuế tiêu dùng và giải tán Hạ viện./.

>> Nhật Bản 'rải tiền' ở Đông Nam Á

Theo Hữu Thắng

Cùng chuyên mục
XEM