Tái đắc cử Obama nhận lương bao nhiêu?

07/11/2012 15:33 PM | Nhân vật

Nếu so sánh với các ngôi sao truyền hình nổi tiếng hay các nhà điều hành cấp cao thì có lẽ mức lương của tổng thống quả là quá khiêm tốn nếu không nói là… bèo bọt.


Diễn viên Mike Myer kiếm được khoảng 55 triệu USD mỗi năm. Tất nhiên Myer không được sống ở trong nhà Trắng hay có được quyền lực của một tổng thống.

Cũng phải nói rằng tổng thống hiện tại của Mỹ có nguồn thu từ sách. Barack Obama là tác giả của hai cuốn sách bán chạy nhất thế giới- thứ giúp ông hái ra tiền. Lợi nhuận cả thuế năm 2008 của vợ chồng tổng thống Obama là 2,65 triệu USD. Tuy nhiên, tiền lương có được từ việc lãnh đạo cả đất nước Mỹ là bao nhiêu?

Lương cơ bản của tổng thống Barack Obama là 400.000 mỗi năm. Cộng cả các khoản thưởng và trợ cấp vào là 550.000 USD mỗi năm.

Mức lương đó có lẽ là quá thấp nếu xét về trách nhiệm và gánh nặng của công việc. Khoảng vài thấp kỷ trước lương tổng thống còn khá khẩm hơn. Quay trở lại cuối cũng những năm 1700, khi mà đất nước Mỹ còn rất non trẻ, lương hàng năm của tổng thống đã là 25.000 USD, nếu điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát hiện nay thì con số rơi vào khoảng 560.000 USD- xấp xỉ với tổng lương và thưởng của tổng thống Obama.

Trong khi đó, lương của cựu tổng thống Richard Nixon năm 1969 là 200.000 USD (tương đương với hơn 1 triệu USD ngày nay). Hay tổng thống Theodore Roosevelt với mức lương 75.000 USD mỗi năm (tương đương 1,7 triệu USD ngày nay).

Thử so sánh tài sản ròng của tổng thống Obama với các cựu tổng thống khác. Obama sở hữu khối tài sản 11,8 triệu USD. Cựu tổng thống George H. W. Bush có 15 triệu USD và người con trai George W. Bush của ông có tài sản gấp đôi cha với 26 triệu USD. Tuy nhiên, không ai trong số họ có thể so tài sản với Bill Clinton bởi cựu tổng thống giàu có này sở hữu đến 80 triệu USD.

Phó tổng thống thời Clinton ông Al Gore cũng không phải là người kiếm tiền tồi. Ông có khối tài sản 100 triệu USD. Phim tài liệu An Inconvenient Truth và các chương trình truyền hình đã mang lại cho ông cơ ngơi đó.

Tuy nhiên, nếu so sánh tài sản ròng của những tổng thống Mỹ với những diễn viên kiếm tiền hàng đầu- những người vào vai tổng thống Mỹ trong phim thì quả thật những người hùng chính trị không thể đọ được. Tài sản của diễn viên Martin Sheen (phim West Wing): 50 triệu USD, Stephen Colbert (Monsters vs. Aliens): 45 triệu USD, Harrison Ford (Air Force One): 200 triệu USD. Một diễn viên nổi tiếng thực hiện một vai diễn trong vài tháng có thể kiếm được số tiền khủng hơn cả mức lương tổng thống trong cả nhiệm kỳ 4 năm.

Tuy nhiên, cũng phải khẳng định Barack Obama có rất nhiều cơ hội để kiếm tiền. Ông là một tổng thống còn rất trẻ và sẽ có nhiều thời gian để viết sách, làm cố vấn hay tham gia diễn thuyết giống như Clinton hiện nay (Clinton cho hay ông đang kiếm bội tiền với “nghề” diễn thuyết bởi với mỗi bài phát biểu ông cựu tổng thống này có thể nhận được đến 250.000 USD).

Theo Thái Anh
vietnamnet/CNW

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM