Những quý ông giàu nhất trong ngành thời trang

03/03/2016 20:01 PM | Nhân vật

Forbes đã đưa ra danh sách những người giàu nhất hành tinh hàng năm của mình. Có một số xáo trộn trong danh sách năm nay, khi giá trị của các tỷ phú giàu nhất thế giới đã giảm trung bình 300 triệu USD/người và có 198 nhân vật mới gia nhập danh sách (trong số họ có các nhà sáng lập mới khởi nghiệp của WeWork và Pinterest).

Dưới đây là danh sách những người giàu nhất ngành thời trang trong tổng số 1.810 tỷ phú thuộc danh sách nói trên.

Tuy nhiên danh sách này không có những người “hơi liên quan” đến ngành thời trang như Jeff Bezos của Amazon hoặc những nhân vật lớn của ngành hóa mỹ phẩm như Liliane Bettencourt của L’Oreal, 2 người này đều nằm trong top đầu những người giàu nhất thế giới.

(Chú ý: Số thứ tự đi kèm dưới đây cũng là số thứ tự trong danh sách của Forbes)

2. Amancio Ortega, người sáng lập Zara

Giá trị tài sản: 68,2 tỷ USD.

Thông tin thêm: Ortega chiếm vị trí thứ 2 trong danh sách năm nay của Carlos Slim, ông chủ của Telecom.


14. Bernard Arnault, CEO của LVMH

Giá trị tài sản: 34,9 tỷ USD.

Thông tin thêm: Arnault là người giàu thứ 2 ở Pháp.


24. Phil Knight, thành viên sáng lập Nike

Giá trị tài sản: 26,1 tỷ USD.

Thông tin thêm: Knight đã tuyên bố sẽ thôi giữ chức chủ tịch công ty vào năm ngoái.


32. Stefan Persson, đồng sở hữu và chủ tịch H&M

Giá trị tài sản: 20,8 tỷ USD.

Thông tin thêm: H&M dự định mở thêm mỗi ngày một cửa hàng vào năm 2016.


37. Leonardo Del Vecchio, nhà sáng lập Luxottica (nhà bán lẻ kính mát lớn nhất thế giới)

Giá trị tài sản: 18,7 tỷ USD.

Thông tin thêm: Del Vecchio mừng sinh nhật lần thứ 80 của mình bằng cách thưởng lượng cổ phiếu trị giá 10 triệu USD cho các nhân viên Luxottica.


57. Tadashi Yanai, nhà sáng lập Fast Retailing (sở hữu nhãn hàng Uniqlo)

Giá trị tài sản: 13,9 tỷ USD.

Thông tin thêm: Các lãnh đạo của Uniqlo luôn làm theo câu thần chú này: “Luôn đi theo định hướng của công ty. Đừng đi theo định hướng của mình”.


84. Francois Henri Pinault, CEO của Kering (sở hữu Gucci, Saint Laurent, và các nhãn hiệu khác)

Giá trị tài sản: 12,2 tỷ USD.

Thông tin thêm: Pinault bỏ học khi đang là học sinh phổ thông.


90. Alain Wertheimer & Gerard Wertheimer, chủ sở hữu Chanel

Giá trị tài sản: mỗi người 11 tỷ USD.

Thông tin thêm: Anh em nhà Wertheimer rất kín tiếng, họ để Karl Lagerfeld – giám đốc sáng tạo của Chanel – làm vai trò người phát ngôn.


167. Les Wexner, CEO của L Brands (sở hữu Victoria's Secret, Abercrombie & Fitch, v.v.)

Giá trị tài sản: 7,2 tỷ USD.

Thông tin thêm: Có thể nói Wexner là người sáng tạo ra trải nghiệm trung tâm thương mại ở Mỹ như chúng ta đã biết.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM