Những phát biểu “hớ” nhất của các CEO Mỹ năm 2012

10/12/2012 14:26 PM | Nhân vật

Với cuộc bầu cử tổng thống và câu chuyện về chính sách tài khóa, các giám đốc điều hành đã bỏ nhiều công sức và có rất nhiều những phát biểu bình luận nhưng trong nhiều trường hợp, những can thiệp chính trị của họ lại phản tác dụng. Có những chiến dịch tiếp thị nhạy cảm, những công kích, gây hấn và cả rất nhiều lời nói ngớ ngẩn.

Dưới đây là những giây phát biểu “hớ” của các vị giám đốc điều hành có tiếng của Mỹ trong năm 2012.

1. Jack Welch: “Không tranh luận được nên thay đổi số liệu”



Sau khi bài phỏng vấn về việc làm và nghề nghiệp vào tháng 9 tiết lộ rằng con số thất nghiệp đã giảm xuống dưới 8%, nguyên giám đốc điều hành của GE, Jack Welch đã buộc tội cuộc vận động tranh cử của Obama làm giả kết quả bằng một dòng tweet trên twitter vào ngày 5/10 với nội dung: “Con số nghề nghiệp không thể tin được…những người Chicago này vốn không làm bất cứ cái gì…hoàn toàn bịa đặt”.


2. Jamie Dimon: “Đây là một đất nước tự do”



Khi tạp chí New York hỏi Jamie Dimon, giám đốc điều hành ngân hàng JPMorgan về sự ủng hộ kiên định của ông với phố Wall, Dimon đã trả lời rằng: “Đây không phải là Liên bang Xô Viết… đây là hợp chủng quốc Hoa Kì… đó là những gì tôi nhớ… đoán xem…đây là một đất nước tự do”.


3. Donald Trump thách tổng thống Obama



Sự ngớ ngẩn nhất của Donald Trump chắc có lẽ không cần phải nhắc lại nhiều khi ông đã đưa ra thách thức đối với tổng thống Mỹ vào tháng 10 vừa qua: “Nếu Barack Obama công khai đưa ra bảng điểm đại học và các đơn xin việc của ông ấy, tôi sẽ lập tức trao cho một tổ chức từ thiện tấm séc 5 triệu USD”.

 

4. Lloyd Blankfein so sánh tài chính với thế chiến II



Vào tháng 11, Lloyd Blankfein, giám đốc điều hành ngân hàng Goldman đã phát biểu trong một buổi phỏng vấn rằng: “Có nhiều lúc trong lịch sử, tôi biết công đồng doanh nhân gắn liền với những sự kiện của quốc gia, ví dụ như trong chiến tranh, khi cần tăng sản xuất thì dĩ nhiên số lượng CEO cũng giảm đi”.


5. Warrant Buffet: ‘Jamie Dimon là sự lựa chọn tốt nhất cho bộ trưởng tài chính”



Dự đoán này có thể sẽ là sự hối tiếc cho “hiền tài xứ Omaha”. Warrant Buffet khi phát biểu trong một bài phỏng vấn vào tháng 11 đã cho rằng giám đốc điều hành của JPMorgan, Jamie Dimon sẽ là một nhà bộ trưởng tài chính tuyệt vời, đưa mọi thứ sang một cấp độ mới. “Nếu chúng ta gặp phải những vấn đề trong thị trường, tôi nghĩ ông ấy sẽ thực sự là người thích hợp nhất trong công việc này”.


6. John Schnatter và chương trình cải tổ y tế Obamacare



Giám đốc điều hành John Schnatter nói rằng ông sẽ giảm giờ làm và tăng giá pizza để chống lại hệ quả của Obamacare mà ông thấy là sẽ ảnh hưởng tới công ty ông. Schnatter đã bị phản đối với những phản ứng dữ dội vì quan điểm này, bao gồm cả một loạt các meme có chứ vi rút được gửi tới.


7. David Siegel đe dọa sa thải mọi người nếu tổng thống Obama chiến thắng



Siegel, giám đốc điều hành của công ty nghỉ mát Wesgate đã gửi email tới các nhân viên dọa sẽ sa thải họ nếu tổng thống Obama tái đắc cử. “Nếu có thêm bất cứ loại thuế nào áp đặt lên tôi hay công ty chúng tôi theo như kế hoạch hiện nay của tổng thống thì tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài giảm số nhân viên của công ty”.

Thay vào đó Siegel cuối cùng đã quyết định thay đổi và tăng nhân viên sau chiến thắng của Obama.


8. Robert Benmosche muốn mọi người làm việc tới tuổi 80



Giám đốc điều hành của AIG, Robert Benmosche có đủ tiền để sắm cho mình một ngôi biệt thự bên bờ biển nhưng những người dân châu Âu bình thường thì nên làm việc tới lúc họ 80 tuổi. Benchmosche trả lời phỏng vấn Bloomberg tại căn biệt thự của mình rằng, những người bình thường phải làm việc tới tận những năm cuối đời để giải quyết khủng hoảng nợ châu Âu.


9. Dov Charney: “bão Sandy” không phải là vấn đề nghiêm trọng



Khi cơn bão Sandy đang tàn phá bờ biển miền đông nước Mỹ, hãng American Apperal đã có một chiến dịch giảm giá “Sandy Sale” cho các khách hàng cảm thấy “buồn chán” trong lúc có bão. Phản ứng lại những chỉ trích cho rằng phương thức marketing này có đôi chút vô duyên, CEO Dov Charney cho hay: “Chúng tôi ở đây để bán quần áo, tối qua tôi ngủ rất ngon và biết rằng đây không phải là một vấn đề gì ghê gớm cho lắm”. 


Phong Linh

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM