Mark Zuckberg lần đầu tiên lọt top 10 người giàu nhất nước Mỹ

30/09/2015 17:11 PM | Nhân vật

CEO Jeff Bezos của Amazon và Mark Zuckerberg của Facebook lần đầu tiên lọt vào top 10 người giàu có nhất nước Mỹ.

Danh sách 400 tỷ phú giàu có nhất nước Mỹ năm nay cho thấy sự thống trị của những doanh nhân công nghệ. Đặc biệt, CEO Jeff Bezos của Amazon và Mark Zuckerberg của Facebook lần đầu tiên lọt vào top 10 người giàu có nhất. Trong đó, tỷ phú Bezos là người kiếm đậm nhất trong năm qua với khối tài sản tăng 16,5 tỷ USD trong chỉ 1 năm và hiện ông là người giàu thứ 4 tại Mỹ với tổng tài sản 47 tỷ USD.

Trong khi đó, CEO Facebook là Mark Zuckerberg đứng vị trí thứ 7 với tổng tài sản 40,3 tỷ USD.

Hưởng lợi từ giá cổ phiếu tăng, nhà sáng lập 77 tuổi của hãng Nike cũng đã quay trở lại top 20 người giàu có nhất nước Mỹ lần đầu tiên sau 18 năm.

Năm nay, để lọt được vào top 400 người giàu nhất, bạn cần có số tài sản trị giá 1,7 tỷ USD – mức cao nhất trong lịch sử 34 năm tạp chí Forbes xếp hạng.

Hiện Bill Gates vẫn là người Mỹ giàu có nhất trong danh sách (liên tiếp trong 22 năm) với khối tài sản 76 tỷ USD. Cổ phần tại Microsoft chiếm 13% tổng tài sản của ông. Trong khi đó, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett – đồng thời là bạn thân của Bill Gates giữ vị trí thứ 2 với khối tài sản 62 tỷ USD.

Đặc biệt, năm nay nhà sáng lập dịch vụ gọi xe Uber là Travis Kalanick gây chú ý khi có lượng tài sản tăng gấp đôi lên 6 tỷ USD. Hiện công ty của anh cũng được định giá tới 50 tỷ USD.

Tổng cộng có 25 thành viên mới được “kết nạp” vào danh sách năm nay. Đầu tiên phải kể đến là Evan Spiegel – tỷ phú trẻ tuổi nhất trên thế giới (27 tuổi) – nhà đồng sáng lập ứng dụng SnapChat. SnapChat được định giá 16 tỷ USD. Một số thành viên mới khác gồm có Robert Smith – người Mỹ gốc Phi giàu thứ 2 tại quốc gia này chỉ sau Oprah Winfrey; 3 nhà sáng lập của Airbnb; Nathan Blecharczyk…

Toàn bộ 400 người giàu có nhất nước Mỹ nắm giữ khối tài sản trị giá 2,34 nghìn tỷ USD, tăng 50 tỷ USD so với năm ngoái. Trung bình, mỗi người trong danh sách nắm giữ 5,8 tỷ USD, tức là tăng 100 triệu USD so với năm ngoái. Có khoảng 202 trong số 400 người thuộc danh sách có tài sản tăng hơn so với năm trước.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM