[Infographic] Những doanh nhân kiếm ngàn tỷ trên sàn chứng khoán năm 2014

19/12/2014 09:31 AM | Nhân vật

Thị trường chứng khoán đang bước vào những phiên giao dịch cuối cùng của năm 2014 nhiều thăng trầm. Cổ phiếu có lúc thăng hoa có lúc sụt giảm nhưng tính chung cả năm 2014, phần lớn những người giàu nhất thị trường chứng khoán đều vui mừng chứng kiến khối tài sản của mình tăng lên.

Về con số tuyệt đối, có 4 doanh nhân đã đạt được mức tăng tài sản trên 1.000 tỷ đồng gồm: ông Trần Đình Long, ông Đoàn Nguyên Đức, ông Lê Văn Quang và bà Trương Thị Lệ Khanh. Con số này bao gồm cả lượng cổ phiếu do vợ/chồng cùng nắm giữ cùng với cổ tức (sau thuế) đã nhận trong năm.

Ông Trần Đình Long và Hòa Phát tiếp tục có thêm một năm tăng trưởng tốt nhờ mảng thép và ghi nhận lợi nhuận từ dự án Mandarin Garden. Cổ phiếu Hòa Phát tăng 35% từ đầu năm đến nay giúp cho tài sản của gia đình ông Long tăng thêm 1.907 tỷ đồng, bên cạnh đó 188 tỷ đồng cổ tức – tương ứng với tổng mức tăng xấp xỉ 2.100 tỷ đồng.

Năm 2014, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức tập trung nguồn lực cho khu phức hợp tại Myanmar đồng thời có thêm nguồn thu mới từ bắp (ngô). Lợi nhuận của HAGL được kỳ vọng sẽ tăng đột biến khi đưa dự án Myanmar và cọ dầu vào khai thác; tuy vậy việc giá cao su giảm mạnh theo giá dầu sẽ là thách thức không hề nhỏ đối với HAGL.

4 người có tài sản tăng trên 1.000 tỷ trong năm 2014: Giàu lên từ tôm, cá (1)
Biến động giá 4 cổ phiếu MPC , VHC , HPG , HAG trong 1 năm

Không được biết đến nhiều như Hòa Phát hay HAGL nhưng 2 doanh nghiệp thủy sản Minh Phú (MPC) và Vĩnh Hoàn (VHC) lại là những cổ phiếu ấn tượng nhất năm qua khi giá cổ phiếu cũng như lợi nhuận đều đạt mức tăng trưởng 3 con số.

Đầu năm nay, cổ phiếu MPC chỉ dao động quanh mức 20.000 đồng/cp nhưng sau đó đã tăng lên xấp xỉ 100.000 đồng trước khi điều chỉnh về quanh mức 80.000 đồng như hiện tại. Hiện Minh Phú đang tiến hành mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ để chuẩn bị cho việc hủy niêm yết.

Tăng gần 1.900 tỷ đồng trong năm 2014, chủ tịch Minh Phú Lê Văn Quang cùng vợ là bà Chu Thị Bình hiện sở hữu lượng cổ phiếu trị giá hơn 2.600 tỷ đồng, chia đều cho cả hai người.

Trong khi Minh Phú chuyên về tôm thì Vĩnh Hoàn của bà Trương Thị Lệ Khanh lại chuyên về xuất khẩu cá tra. Với lượng cổ phiếu trị giá 1.700 tỷ đồng, bà Khanh hiện là đại diện duy nhất của ngành thủy sản đứng trong top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán.

4 người có tài sản tăng trên 1.000 tỷ trong năm 2014: Giàu lên từ tôm, cá (2)

 

Kiến Khang

Cùng chuyên mục
XEM