George Soros: Donald Trump đang tiếp tay cho IS

22/01/2016 10:13 AM | Nhân vật

Chuyên gia tài chính và là nhà đầu tư nổi tiếng, ông George Soros trong một bữa tiệc tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) mới đây đã nói rằng các ứng cử viên Đảng Cộng hòa đang “tiếp tay” cho Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS khi có quan điểm chống đạo Hồi.

Donald Trump và những ứng cử viên Cộng hòa khác đang lan truyền sự sợ hãi với đạo Hồi trong công chúng Mỹ và gián tiếp tiếp tay cho IS”, ông Soros nói.

Theo nhà đầu tư tài ba này, tổ chức IS đang muốn các quốc gia khác quay lưng lại với đạo Hồi, qua đó thuyết phục cộng đồng Hồi giáo ngoài Trung Đông rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài hợp tác với bọn khủng bố.

Những quan điểm chóng đối đạo Hồi sẽ càng hỗ trợ IS thu hút những thanh niên Hồi giáo tham gia “thánh chiến”.

Đối với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, ông Soros cho rằng ứng cử viên Hillary Clinton sẽ thắng lớn tính theo số phiếu phổ thông, nhưng kết quả cuối cùng có lẽ sẽ khó dự đoán và không chênh lệch quá lớn (bầu cử Mỹ có phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri, trong đó phiếu đại cử tri có yếu tố quyết định).

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM