Cậu bé 4 tuổi tái đắc cử Thị trưởng Mỹ lần 2

05/08/2013 10:10 AM | Nhân vật

Tóm tắt:

Robert "Bobby" Tufts, một cậu bé 4 tuổi ở Mỹ, tái đắc cử chức vụ thị trưởng ở Dorset, một thị trấn du lịch nhỏ, dân số 22-28 người, ở phía bắc Minnesota. Kinh doanh resort nghỉ dưỡng và du lịch là 2 ngành công nghiệp chính.

Năm ngoái, khi mới lên 3, Bobby đã thắng cử trong cuộc bầu chọn thị trưởng Dorset. 

-----------------------------------

Robert "Bobby" Tufts, một cậu bé 4 tuổi ở Mỹ, chưa từng đi học mẫu giáo bao giờ, nhưng đã có đến 2 lần được bầu chọn làm thị trưởng ở Dorset, một thị trấn du lịch nhỏ ở phía bắc Minnesota.

Robert Tufts vừa tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2 cho chức Thị trưởng hôm chủ nhật vừa rồi trong cuộc bầu chọn tại Lễ hội Hương vị hàng năm ở Dorset. 

Trong dịp Lễ hội Hương vị của Dorset hàng năm, thị trấn sẽ bầu chọn một cái tên, và người thắng cuộc sẽ trở thành thị trưởng. Bất cứ ai cũng có thể bỏ phiếu với số lượng không giới hạn tại bất cứ thùng phiếu nào trong các cửa hàng quanh thị trấn, chỉ với 1 USD/phiếu bầu. 

Robert "Bobby" Tufts cậu bé được khắp vùng biết tới với sở thích ăn kem và câu cá. Hồi năm ngoái, khi mới lên 3, Bobby đã thắng cử trong cuộc bầu chọn thị trưởng Dorset (dân số ở thị trấn là 22-28 người, tùy thuộc vào gia đình một vị mục sư đang có mặt tại thị trấn hay không). 

Kinh doanh resort nghỉ dưỡng và du lịch là 2 ngành công nghiệp chính ở đây. Các nhà hàng từ Mexico cho nhà hàng kiểu Ý mọc lên khắp dọc 2 bên đường cao tốc chạy qua trung tâm thị trấn.

Dorset tự nhận là Thủ phủ Nhà hàng của Thế giới, tuy nhiên thị trấn du lịch nhỏ bé này không có chính quyền hành chính chính thức.

Trong vai trò của thị trưởng, Bobby đã chào đón và hấp dẫn nhiều vị khách đến với Dorset. Thị trấn này nằm giữa những rừng thông và những chiếc hồ ở phía bắc bang Minnesota, cách thành phố Minneapolis khoảng 150 dặm về phía tây bắc. 

Công việc chính của 'Ngài thị trưởng' Bobby đã làm được cho đến nay là đặt kem lên đỉnh của chiếc kim tự tháp thực phẩm. 

Mới đây, Bobby đã dẫn dầu một nhóm 20 người gồm cả người lớn và trẻ em đi bộ ở đường Heartland Trail để quyên góp tiền cho Quỹ từ thiện Ronald McDonald House của Red River Valley ở Fargo, số tiền quyên được hiện là 750 USD và dự định sẽ tặng một nửa số tiền thu được từ việc bán áo T-shirt hôm chủ nhật để làm từ thiện.

Thùy Phương

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM