Bầu Thụy có thể bị VFF tuýt còi

24/10/2012 14:15 PM | Nhân vật

Dọa bỏ bóng đá nếu tình trạng một ông chủ hai đội bóng còn tồn tại nhưng ông bầu Nguyễn Đức Thụy vừa có đội bóng thứ hai khi mua lại Navibank Sài Gòn.

Bầu Thụy từng phản đối quyết liệt vấn nạn một ông chủ hai đội bóng ở V-League. Ảnh: An Nhơn.
Số phận Navibank Sài Gòn mới được định đoạt. Bỏ ra 21 tỷ đồng, Công ty Xuân Thủy là chủ sở hữu mới của đội bóng Sài thành. Tiếng là công ty Xuân Thủy mua lại Navibank Sài Gòn nhưng thực tế, người quyết định diễn biến tiếp theo lại là ông bầu Nguyễn Đức Thụy. Sau khi “cò” Đại phát đi tuyên bố, Navibank Sài Gòn sẽ mang tên Hà Tĩnh thì tới lượt ông Thụy tái khẳng định điều này.

“Tôi mắc nợ Hà Tĩnh rất nhiều nên muốn bù đắp cho người hâm mộ nơi đây. Chúng tôi sẽ xây lại sân vận động, khu nhà ở cho VĐV, đảm bảo đủ tiêu chuẩn cho Hà Tĩnh dự V-League. Tôi sẽ kêu gọi và làm việc để đưa những cầu thủ gốc Hà Tĩnh về quê thi đấu. Phải có những cầu thủ bản địa thì mới có bản sắc, mới có tính màu cờ sắc áo được”, ông bầu trẻ nhất Việt Nam tâm sự.

Bầu Thụy hiện là chủ đội bóng Sài Gòn Xuân Thành. Tại V-League 2012, đội bóng của ông Thụy có cơ hội vô địch nếu thắng Hà Nội T&T ở sân Thống Nhất vòng cuối cùng. Hà Nội T&T hôm đó đã chơi tử thủ, kiếm một trận hòa cho dù nếu thắng, họ cũng có cơ vô địch. Sài Gòn Xuân Thành sau đó chỉ về thứ ba chung cuộc bởi tại sân Ninh Bình, Đà Nẵng đánh bại đội chủ nhà và đăng quang. 

Ông Thụy bức xúc với kết quả này bởi theo ông, Hà Nội T&T và Đà Nẵng là hai đội bóng của bầu Hiển. Vì thế, chuyện Hà Nội T&T có thể đá vì “người anh em” Đà Nẵng là có thật, khiến cuộc chơi không công bằng. Ở buổi tổng kết mùa bóng, ông Thụy cũng nêu vấn đề này đồng thời để ngỏ khả năng bỏ bóng đá nếu tình trạng “một ông chủ hai đội bóng” không chấm dứt.

Tuy nhiên, với việc mua lại Navibank Sài Gòn, ông Thụy xem như đang sở hữu hai đội bóng. “Công ty Xuân Thủy là thành viên của tập đoàn Xuân Thành. Đó là chuyện kinh doanh còn bóng đá phải rõ ràng, không có chuyện một ông chủ hai đội bóng. Công ty Xuân Thủy sẽ tài trợ cho đội Hà Tĩnh ở mùa bóng tới”, ông Thụy phủ nhận chuyện mình tái lặp cảnh một ông chủ hai đội bóng.

Việc Công ty Xuân Thủy mua lại Sài Gòn Xuân Thành, theo đại diện VFF, là không phạm luật. Nếu Xuân Thủy chuyển giao đội bóng cho bên thứ ba (Hà Tĩnh), VFF sẽ ra xử lý theo luật. Quy chế bóng đá chuyên nghiệp ghi rõ, cá nhân, tổ chức không được sở hữu nhiều hơn một đội bóng thi đấu cùng một hạng. Thân nhân của người sở hữu một đội bóng như cha mẹ, anh em… không được là thành viên, cổ đông, đối tác thương mại… của một đội bóng khác. Một CLB chỉ được chuyển chủ sở hữu sau khi đã tham dự một giải đấu chính thức do đơn vị tổ chức giải tổ chức.

Chiếu theo những điều này, việc bầu Thụy mua lại Nabibank Sài Gòn có thể phạm luật bởi người đứng đầu công ty Xuân Thủy là em trai bầu Thụy. Navibank Sài Gòn chỉ được chuyển giao một lần sau khi dự V-League 2012 (đã bán cho Xuân Thủy) mà không được đổi chủ lần thứ ba (Hà Tĩnh).

Tổng thư ký VFF, Ngô Lê Bằng cho biết, VFF chưa nhận được thông báo nào về việc bầu Thụy mua lại Navibank Sài Gòn. Tuy nhiên, ông Bằng nhấn mạnh, nếu Sài Gòn Xuân Thành và Navibank Sài Gòn trở thành “anh em”, họ sẽ không được dự V-League. Tương tự như VFF, VPF cũng chưa có phản ứng chính thức nào về vụ mua bán trên. Theo một lãnh đạo VPF, nếu Navibank Sài Gòn được chuyển giao, Công ty này sẽ cùng với VFF thành lập một đoàn kiểm tra tư cách với Navibank Sài Gòn trước thềm V-League 2013.

Theo Ngọc Khánh
Vnexpress

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM