Ai lập kỷ lục giàu nhất showbiz thế giới năm 2014? (Phần 1)

20/12/2014 10:05 AM | Nhân vật

Nữ hoàng nhạc Pop Madonna có thể thêm danh hiệu mới vào danh sách các vương miện đã đạt được của mình: nghệ sĩ giàu nhất thế giới.

Madonna, 56 tuổi, thực sự thực sự xứng đáng với biệt hiệu “cô gái vật chất – material girl” khi sở hữu một tài sản khổng lồ trị giá 800 triệu USD, theo Wealth-X (Công ty nghiên cứu và thống kế về tài chính).

Tuổi trung bình của các nghệ sỹ trong danh sách năm nay là 51 tuổi. Với 39 năm hoạt động nghệ thuật, Paul McCartney, 72 tuổi, là nghệ sĩ lớn tuổi nhất có trong danh sách và Beyoncé là nghệ sĩ trẻ nhất trong danh sách, 33 tuổi.

Đây là danh sách những nghệ sỹ giàu nhất thế giới trong lĩnh vực âm nhạc, được thống kê bởi Wealth-X:

10. Beyonce' Knowles-Carter:

Ở độ tuổi 33, nữ ca sĩ kiêm diễn viên tài năng đã có tài sản ròng theo ước tính trị giá tới 440 triệu USD.

Trong năm 2013, tour diễn vòng quanh thế giới “Mrs. Carter” của Queen B (nghệ danh của Beyoncé) đã có 46 buổi biểu diễn với doanh thu bán vé đạt mức 66,4 triệu USD, theo Billboard.

Album mang tên riêng "Beyoncé" Queen B đã đạt kỷ lục bán được hơn 800.000 bản trên iTunes chỉ trong 3 ngày từ khi được phát hành vào tháng 12/2013.

Beyoncé cũng bắt đầu lấn sân thời trang khi ký hợp đồng hợp tác với Topshop vào tháng 10 để phát triển dòng thời trang năng động dành cho giới trẻ. Song song đó, Queen B còn đồng sáng lập với mẹ nhãn hiệu thời trang House of Deréon vào năm 2004.

Vào năm 2008, nữ ca sĩ đã thành lập công ty giải trí và quản lý Parkwood Entertainment.

Siêu sao Hip Hop không những sở hữu nhiều công ty mà còn ký được nhiều hợp đồng quảng cáo lớn như với American Express (AXP) và L'Oreal, đồng thời là gương mặt đại diện của Pepsi (PEP) từ năm 2002. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Queen B được cho là đã tái ký Hợp đồng để tiếp tục là gương mặt đại diện của  Pepsi với mức giá mới 50 triệu USD vào năm 2012.

Như vậy, đôi vợ chồng Beyoncé – Jay-Z đã có tài sản tổng cộng khoảng 950 triệu USD, và nhiều khả năng trở thành cặp đôi tỷ phú đầu tiên trong lịch sử showbiz thế giới.

9. Sir Elton Hercules John: 450 triệu USD

"Rocket Man"- biệt danh được đặt theo một bài hit của Sir Elton John – với hơn 4 thập kỷ cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc và nhiều hợp đồng biểu diễn béo bở tại Las Vegas đã đưa giá trị tài sản ròng của mình đạt mốc 450 triệu USD.

Vào năm 2011, Elton John, 67 tuổi, thành lập Công ty âm nhạc mới với tên gọi Rocket Music Entertainment Group. Tiếp theo đó, ngay năm sau, Sir được đề cử vị trí thành viên Ban giám đốc Rocket Sports.

8. Shawn Corey Carter (Jay-Z): 510 triệu USD

Anh ấy có thể có 99 vấn đề... nhưng tài khoản ngân hàng trống rỗng thì không bao giờ nằm trong số đó. Jay-Z, 45 tuổi, có giá trị tài sản ròng khoảng 510 triệu. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Jay – Z đã đạt 19 giải Grammy, nhưng ông cũng chứng tỏ bản thân là một doanh nhân thành đạt khi có nhiều khoản đầu tư thành công, là người sáng lập Công ty giải trí Roc Nation, đồng thời là chủ sở hữu chính 40 câu lạc bộ đêm.

Dấu ấn rõ ràng nhất của siêu sao Hip Hop trong lĩnh vực kinh doanh là khi ông đồng sáng lập hãng đồ Rocawear vào năm 1999, sau đó bán nhãn hàng thời trang này khi đã có tên tuổi vào năm 2007 với mức giá ngất ngưỡng 204 triệu USD.

7. Mariah Carey: 520 triệu USD

Với hơn 2 thập kỷ đứng trên sân khấu, nữ hoàng nhạc POP Mariah Carey có số tài sản ước tính 520 triệu USD.

Trong sự nghiệp của mình, nữ siêu sao đã bán được hơn 200 triệu đĩa nhạc, đoạt được năm giải thưởng Grammy và vô số Giải thưởng Âm nhạc Mỹ (American Music Award). Hiện Carey cũng là Giám Khảo cho chương trình truyền hình ăn khách American Idol.

6. Paul David Hewson (Bono): 590 triệu USD

Trưởng nhóm U2, nổi tiếng với việc luôn đeo kính mát, chính là một trong những gương mặt đặc trưng trong ngành công nghiệp âm nhạc, đã tích lũy được khối tài sản trị giá 590 triệu USD.

U2 đã bán được hơn 150 triệu đĩa thu âm trên toàn cầu, mang về 22 giải thưởng Grammy (một giải thưởng danh giá được trao bởi Viện thu âm nghệ thuật và khoa học quốc gia Mỹ). Theo thông tin bị rò rỉ thì nhóm U2 cùng với Bono đang chuẩn bị sẵn sàng để tour biểu diễn vòng quang thế giới vào năm 2015.

Nam nghệ sĩ Ireland đồng thời đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm đồng sáng lập Quỹ đầu tư vốn tư nhân Elevation Partners, và là đơn vị giữ tác quyền hầu hết các ca khúc trong danh mục đã được ban hành trên thế giới.

Bono, 54 tuổi, đã được đề cử cho giải thưởng Nobel Hoà bình vì thành tựu sáng lập Red, tổ chức hợp tác với khu vực kinh tế tư nhân để phòng chống AIDS ở Châu Phi.

>> Bloomberg: 10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2014

Hoàng Viễn

CTV Thinh OrientVN

Cùng chuyên mục
XEM