Ai là CEO của công ty có cổ phiếu tăng ‘sốc’ 25.000% trong 20 ngày?

14/07/2014 09:00 AM | Nhân vật

Giới đầu tư chứng khoán Mỹ mới đây choáng váng bởi cổ phiếu của công ty công nghệ CYNK với mức tăng “sốc” 25.000% chỉ trong 20 ngày vừa qua kể từ giữa tháng 6.

Ngày 11/7 vừa qua, sở giao dịch chứng khoán Mỹ đã dừng giao dịch của CYNK tới ngày 24/7.

CYNK Technology là công ty vận hành một mạng xã hội có tên miền Introbiz.com. Điều lạ lùng là công ty này không có doanh thu, tài sản hay nhân viên toàn thời gian. Người điều hành công ty này cũng là một điều bí ẩn với giới đầu tư.

Theo thông tư từ thị trường OTC, CEO của CYNK là Javier Romeo. Thông tin khai báo cho biết: “Javier Romeo là chủ tịch, CEO, thư ký, thủ quỹ và giám đốc của Cynk Technologies, Inc. Kể từ năm 2009, Romeo là nhân viên sở thủy sản, thuộc  quản lý của chính quyền thành phố Belize.

Ngoài ra, còn một số thông tin rất ít ỏi về Romeo.

Introbiz là một trang web cho phép người dùng trả tiền cho việc kết nối với những người nổi tiếng, thương gia trên truyền thông xã hội. Trang Business Insider  theo dấu vết của Romeo thông qua công cụ công nghệ phổ biến nhất hiện nay là Facebook và phát hiện ra một số hình ảnh đời tư của CEO này.

Những thông điệp trên Facebook cho thấy người có tên Romeo này có thông tin khớp với thông tin khai báo lên sở chứng khoán Mỹ. Romeo cho biết anh ta đến từ Belize và sống tại Boston. Anh cũng cho biết hiện đang học cách lái máy bay và từng là nhân viên sở thủy sản Belize.

Thậm chí Business Insider đã có thông số điện thoại riêng của CEO bí ẩn này và có một cuộc trao đổi gây tò mò. Người trả lời phỏng vấn cho biết anh tên là “Javier” tuy nhiên khi được hỏi về câu chuyện của CYNK Technology, anh ta nhanh chóng phủ nhận và nói rằng mình tên là Jason, không phải Javier.

“Jason” cho biết anh làm việc cho Javier nhưng không làm việc cho công ty. Anh là người bạn của Javier từ khi họ còn là những đứa trẻ tại Belize. Sau đây là đoạn đối thoại giữa Business Insider và người được cho là CEO của công ty gây sốt tại Mỹ thời gian qua:

BI: Xin chào Javier, tôi là Julia.

“Jason”: Chào Julia. Cô dạo này thế nào?

BI: Anh dạo này ổn chứ?

“Jason”: [cười] Tôi ổn.

BI: Hiện giờ anh có đang ở Boston không?

“Jason”: Tôi có chứ.

BI: Tôi là phóng viên và vừa qua thực sự bị ấn tượng bởi một công ty mà tôi biết anh là người liên hệ trực tiếp với nó- CYNK Technology và Introbiz. Tôi tự hỏi là liệu anh có thể dành cho tôi chút thời gian và chia sẻ nhiều hơn về nó được không.

“Jason”:  [cười] À, tôi thực sự biết là có vài thứ đang xảy ra trên thị trường chứng khoán.

BI:  Vậy anh có ngạc nhiên khi giá cổ phiếu tăng vọt như vậy?

“Jason”: À, thực sự tôi không phải là Javier. Tôi làm việc cho anh ấy.

BI: Chờ đã. Nhưng tại sao anh lại nhận là Javier trên Facebook? Tôi thấy có đôi chút kỳ lạ.
“Jason”: À. Tôi làm việc đó cho anh ấy.

BI: Ồ, vậy Javier đâu?

“Jason”: Hiện giờ chính xác là Javier đang ra ngoài. Tôi thực sự không muốn tiết lộ chuyện kinh doanh của anh ấy. 

BI: À. Vậy anh làm việc tại CYNK chứ?

“Jason”: Tôi không.Tôi chỉ làm việc cho Javier. Tôi không biết gì cả.

BI: Nếu anh không phải là Javier vậy tên anh là gì?

“Jason”: Tên tôi là Jason.

BI: Jason là tên đầy đủ chứ?

“Jason”: [cười] À, như tôi đã nói nếu cô muốn tôi tiết lộ gì đó tôi có thể trả lời vài câu mà tôi biết.

BI: Anh ấy cũng ở Boston với anh chứ?

“Jason”: Anh ấy ở đây. Javier sẽ ở đây khoảng vài ngày nữa.

BI: Anh ấy thực sự phấn khích về cổ phiếu chứ?

“Jason”: Tôi chắc chắn là anh ấy sẽ khó hiểu về nó hay cái gì khác. Chúng tôi chưa từng nói chuyện về điều này. Như tôi đã nói, tôi chỉ làm việc cho anh ấy thôi.

BI: Vậy anh đóng vai là Javier trên Facebook?

“Jason”: Anh ấy yêu cầu tôi làm thế để giải quyết những phiền toái. Tôi cho anh ấy biết điều gì đang diễn ra.

BI: Anh ấy có thường xuyên để anh trò chuyện với các cô gái trên Facebook của Javier?
“Jason”: Ồ không.

BI: Tôi đã thực sự hy vọng anh có thể cung cấp cho tôi chút gì đó bên trong câu chuyện này.

“Jason”: Với tư cách cá nhân, tôi thực sự không biết nhiều điều. Tôi chỉ làm việc cho người này. Chúng tôi là những người bạn tốt từ khi còn bé. Gần đây Javier có gặp tôi và nói rằng anh ấy có việc cho tôi.

BI: Các anh liên lạc với nhau như thế nào?

“Jason”: Bạn biết như tôi đã nói, tôi không thể tùy tiện nói với bất kỳ ai khác về điều này.

BI: Dường như anh đang có chút lo lắng?

“Jason”: Ồ không, bởi vì tôi không được phép nói chuyện quá nhiều người trên Facebook cho anh ấy. Tôi chỉ được kiểm tra các tin nhắn của anh ấy. Sau đó, có một cô gái giỏi tìm kiếm gọi đến đây và muốn nói chuyện với tôi. Tôi có đôi chút lo lắng thôi.

BI cho biết Jason giữ bí mật khá tốt và BI sẽ tiếp tục cung cấp thêm thông tin nếu có thể tiếp xúc được với Javier hoặc có thêm thông tin từ Introbiz.

>> Cổ phiếu tăng 25.000% trong 20 ngày

Thảo Nguyên

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM