Nhà máy chế biến gà Marathon của bầu Đức đi vào hoạt động, công suất 5.000-7.000 con/ngày

20/12/2022 12:46 PM | Kinh doanh

Với sản phẩm gà, HAGL vẫn đang đánh giá thêm thị trường trước khi tính chuyện mở rộng quy mô. Được biết, một đối tác ngoại là Tập đoàn Carabao ngỏ ý đặt hàng lượng gà HAGL với sản lượng lên đến 10 triệu con.

Nhà máy chế biến gà Marathon của bầu Đức đi vào hoạt động, công suất 5.000-7.000 con/ngày - Ảnh 1.

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa đưa vào hoạt động nhà máy giết mổ gà tại tỉnh Gia Lai. Được biết, công suất của nhà máy hiện vào khoảng 5.000-7.000 con/ngày, thương hiệu gà là Gà Marathon, gà đi bộ ăn chuối theo công thức cám riêng của HAGL.

Về kế hoạch nuôi gà, HAGL đang nuôi thí điểm trên diện tích đất trồng keo. Gà thực tế là dự án phát sinh sau này, tận dụng diện tích trong các vùng trồng cây keo cùng với nguồn nguyên liệu chuối có thể làm thức ăn riêng.

“Gà khác nhau là không gian, và thời gian nuôi ngắn hay dài ngày. Gà nếu nuôi dài ngày sẽ có giá càng cao do gà đi bộ nhiều”, bầu Đức nói thêm. Theo ông, gà HAGL bán ra hiện đạt 120 ngày, trong khi thực tế nếu thúc cho ăn thì chỉ cần 40 ngày có thể xuất chuồng.

Nhà máy chế biến gà Marathon của bầu Đức đi vào hoạt động, công suất 5.000-7.000 con/ngày - Ảnh 2.

Nhà máy chế biến gà Marathon của bầu Đức đi vào hoạt động, công suất 5.000-7.000 con/ngày - Ảnh 3.

Nhà máy chế biến gà Marathon của bầu Đức đi vào hoạt động, công suất 5.000-7.000 con/ngày - Ảnh 4.

Nhà máy chế biến gà Marathon của bầu Đức đi vào hoạt động, công suất 5.000-7.000 con/ngày - Ảnh 5.

Dù vậy, với sản phẩm gà, HAGL vẫn đang đánh giá thêm thị trường trước khi tính chuyện mở rộng quy mô. Kế hoạch ban đầu HAGL công bố là 10 triệu con gà thả vườn (thậm chí theo bầu Đức có thể lên đến 20 triệu con), so với quy mô thị trường hiện tại vào khoảng 350 triệu con/năm. Song song, Công ty cũng lên kế hoạch xây dựng nhà máy với công suất lên đến 1.200-1.500 con/giờ.

Được biết, một đối tác ngoại là Tập đoàn Carabao ngỏ ý đặt hàng lượng gà HAGL với sản lượng lên đến 10 triệu con.

Carabao là Tập đoàn lớn thứ 2 trong lĩnh vực nước tăng lực tại Thái Lan. Sản phẩm cùng tên là Nước tăng lực Carabao được ra mắt vào năm 2002, hiện lọt Top 5 thương hiệu nước tăng lực tại Thái. Năm 2017, Carabao đã chính thức có mặt tại Việt Nam.

Theo Tri Túc

Cùng chuyên mục
XEM