Nhà kinh tế học trúng số 14 lần nhờ tính toán

14/08/2020 19:07 PM | Kinh doanh

Những lần trúng số trị giá nhiều triệu USD không phải tình cờ mà đều do Stefan Mandel tính toán từ trước.

Trong cuộc đời mỗi người, khả năng bạn bị sét đánh cao gấp 4 lần so với trúng xổ số! Thế nhưng, tỷ lệ đó dường như không dành cho Stefan Mandel, nhà toán học và nhà kinh tế học người Úc gốc Romania từng trúng số tới 14 lần. Tuy nhiên, những "vận may" này không phải tình cờ mà đều do ông tính toán từ trước.

Hai lần trúng số đầu tiên của Mandel là ở quê hương Romania, nơi ông chật vật kiếm sống và tìm cách đưa gia đình ra nước ngoài. Thời điểm đó, thu nhập của ông chỉ khoảng vài chục USD/tháng.

Ông tính toán rằng nếu mua các bộ số nhất định thì có thể giành giải nhì. Để thực hiện kế hoạch, ông rủ hai người bạn cùng tham gia và họ đã mua tổng cộng hàng trăm vé số.

Kết quả xổ số vượt xa mong đợi: Họ thắng giải độc đắc trị giá gần 17.000 USD theo tỷ giá hiện tại, tương đương khoảng 18 năm tiền lương của Mandel. Với khoản tiền này, ông chuyển đến Israel trước khi định cư tại Úc, nơi ông trúng số thêm 12 lần nữa.

Nhà kinh tế học trúng số 14 lần nhờ tính toán - Ảnh 1.

Mandel đã dùng toán học để tính cách trúng xổ số.

Tuy kế hoạch của Mandel là hợp pháp vào thời điểm đó nhưng luật mới ở Mỹ và Úc lại quy định rằng đây là hành vi phạm pháp. Bạn không còn có thể mua vé số với số lượng lớn và in vé tại nhà – 2 phần quan trọng trong công thức chiến thắng của Mandel.

Vốn là một nhà toán học và nhà kinh tế học, Mandel nhận ra rằng trong một giải xổ số, giải độc đắc có giá trị cao gấp 3 lần chi phí mua mọi bộ số có thể. Do đó, với giá 1 USD/vé, nếu mua tất cả bộ số có thể, người chơi sẽ phải bỏ ra hơn 3,8 triệu USD. Nếu giải độc đắc là 10 triệu USD thì sau khi trừ tiền thuế, người chơi vẫn có "lãi".

Dưới đây là 6 bước mà Mandel thực hiện để kiếm tiền từ xổ số:

1. Tính tổng số các tổ hợp có thể có. Ví dụ, giải yêu cầu chọn 6 số trong dãy từ 1 đến 40 có thể tạo ra 3.838.380 bộ số.

2. Tìm giải xổ số có giải độc đắc cao gấp 3 lần chi phí mua mọi bộ số có thể.

3. Huy động tiền mặt từ các "nhà đầu tư" để mua tất cả các bộ số đó.

4. In hàng triệu vé với các bộ số. (Việc này từng được coi là hợp pháp, tuy nhiên ngày nay bạn sẽ phải mua tại cửa hàng hoặc mua trực tuyến).

5. Mang vé đến đại lý ủy quyền hoặc cửa hàng để thanh toán.

6. Chờ đợi và chiến thắng. Tất nhiên, đừng quên trả tiền cho các nhà đầu tư.

Mỗi lần chơi xổ số, Mandel kêu gọi hàng trăm nhà đầu tư gom tiền với nhau để mua các bộ số và cam kết chia tiền cho họ nếu trúng giải. "Hiệp hội" này của Mandel đã trúng số 12 lần trong những năm 1980 tại Úc. Trong một lần thắng giải trị giá 1,3 triệu USD năm 1987, ông đã bỏ túi 97.000 USD sau khi chia cho các thành viên khác.

Dù vậy, không lâu sau, chiêu trò của ông bị chú ý và cơ quan chức năng của Úc đã đưa ra thêm nhiều quy định mới để ngăn chặn tình trạng trên.

Sau đó, Mandel nhắm tới xổ số bang Virginia của Mỹ. Người chơi chọn 6 con số từ 1 đến 44, tương đương 7,1 triệu bộ số (ít hơn mức thông thường rất nhiều). Với giá 1 USD/vé, Mandel cần 7,1 triệu USD để đảm bảo thắng giải.

Ông thu hút được hơn 2.500 nhà đầu tư để chiến thắng giải này và họ đã làm được khi trúng giải độc đắc trị giá 27 triệu USD. Tuy vậy, các nhà đầu tư không trở nên giàu có. Sau khi nộp thuế và trừ chi phí thuê hàng chục người in và thanh toán vé số, họ "lãi" 1.400 USD từ khoảng đầu tư 4.000 USD. Về phần Mandel, ông tự trả phí tư vấn trị giá 1,7 triệu USD.

Sau vụ việc của Mandel, rất nhiều nơi đã ban hành luật ngăn chặn hành động tương tự của ông. Hơn nữa, giờ đây người chơi không thể tự in vé số như ngày trước.

Về phần Mandel. Năm 1995, ông tuyên bố phá sản. Thập kỷ sau đó, ông tiếp tục đầu tư và một trong số đó từng khiến ông bị kết án 10 tháng tù tại Israel với cáo buộc lừa đảo. Thời điểm hiện tại, ông có một cuộc sống bình lặng tại Vanuatu, một quốc đảo gần nước Úc.

Nhà kinh tế học trúng số 14 lần nhờ tính toán - Ảnh 2.

Hiện Mandel đã lui về "ở ẩn".

T.H

Cùng chuyên mục
XEM