Nhà ga tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội thành nơi bán trà, quán ăn

16/03/2023 09:34 AM | Kinh doanh

Tận dụng việc các nhà ga Nhổn - ga Hà Nội chưa đi vào hoạt động, nhiều người ngang nhiên bày bàn ghế để kinh doanh, xả rác thải khiến nơi này nhếch nhác, bẩn thỉu.

Người dân biến nhà ga tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội thành nơi bán trà đá, quán ăn

Nhà ga tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội thành nơi bán trà, quán ăn - Ảnh 1.

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội được khởi công vào tháng 9/2010 và dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Tuy nhiên, đến nay, công trình này vẫn chưa thể đi vào hoạt động dù mỗi ngày đều có tuyến chạy thử và xác định đạt hiệu suất 100%.

Nhà ga tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội thành nơi bán trà, quán ăn - Ảnh 2.

Tận dụng việc các nhà ga vẫn trong tình trạng "cửa đóng then cài", hàng loạt quán ăn, quán trà đá, cửa hàng kinh doanh... ngang nhiên bày bàn ghế, đồ nội thất, treo quảng cáo... phục vụ nhu cầu kinh doanh.

Nhà ga tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội thành nơi bán trà, quán ăn - Ảnh 3.

Nhà ga tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội thành nơi bán trà, quán ăn - Ảnh 4.

Khu vực cầu thang, không gian xung quanh lối lên xuống nhà ga Cầu Giấy (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) thành nơi bán hàng ăn.

Nhà ga tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội thành nơi bán trà, quán ăn - Ảnh 5.

Hàng loạt quán trà đá mọc lên như nấm tại khu vực gầm lối lên nhà ga Cầu Giấy.

Nhà ga tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội thành nơi bán trà, quán ăn - Ảnh 6.

Nhà ga tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội thành nơi bán trà, quán ăn - Ảnh 7.

Nhà ga tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội thành nơi bán trà, quán ăn - Ảnh 8.

Thậm chí, nhiều hộ kinh doanh còn chiếm dụng khu vực thang máy dành cho người khuyết tật làm nơi chứa đồ đạc, hàng hóa, rác thải... Khu vực này trở nên nhếch nhác, bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối do lâu ngày không được vệ sinh.

Nhà ga tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội thành nơi bán trà, quán ăn - Ảnh 9.

Theo bạn Quang Huy (sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải), việc người dân chiếm dụng làm nơi kinh doanh biến những nhà ga hiện đại trở nên xấu xí, gây mất an toàn cho người đi bộ. "Tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài. Mặc dù tuyến đường chưa đi vào hoạt động nhưng lối lên xuống, trụ cột cần phải được bảo vệ", bạn Huy chia sẻ.

Nhà ga tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội thành nơi bán trà, quán ăn - Ảnh 10.

"Tôi thấy họ không chỉ chiếm dụng để kinh doanh trà đá, đồ ăn mà nhiều người còn lợi dụng để treo biển quảng cáo, vẽ, in số điện thoại lên trụ đường sắt nhìn rất mất mỹ quan. Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên ra quân, xử lý các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, tuy nhiên đến nay tình trạng chiếm dụng vẫn chưa được giải quyết triệt để ", anh Bùi Khánh (người dân sinh sống gần khu vực nhà ga Cầu Giấy) bức xúc.

Nhà ga tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội thành nơi bán trà, quán ăn - Ảnh 11.

Tại khu vực nhà ga Phú Diễn, lối lên nhà ga bị chiếm dụng thành nơi treo các biển hiệu, để hàng hóa.

Nhà ga tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội thành nơi bán trà, quán ăn - Ảnh 12.

Một số khu vực được tận dụng làm nơi đỗ xe.

Nhà ga tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội thành nơi bán trà, quán ăn - Ảnh 13.

Tình trạng lấn chiếm diễn ra nhiều nhất tại khu vực lối đi lên xuống và xung quanh 2 nhà ga Phú Diễn, nhà ga Nhổn. Biển quảng cáo đặt tràn lan, hàng hóa được bày bán kín vỉa hè.

Nhà ga tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội thành nơi bán trà, quán ăn - Ảnh 14.

Liên quan đến tình trạng chiếm dụng khu vực nhà ga tuyến tàu Nhổn - Ga Hà Nội thời gian qua, trả lời PV, ông Lê Trung Hiếu - Phó Trưởng Ban quản lý dự án Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, đơn vị đã có văn bản đề nghị tới các phường, quận hỗ trợ, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh. Công an và thanh tra các phường, quận cũng đã đi xử lý, nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng thì lại tái diễn vi phạm.

Nhà ga tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội thành nơi bán trà, quán ăn - Ảnh 15.

"Nhiều lần bảo vệ đã can thiệp nhắc nhở, tuy nhiên có lần còn bị dân dọa, thậm chí là đánh. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương nhằm chấm dứt tình trạng này", Phó Trưởng Ban quản lý dự án Đường sắt đô thị Hà Nội cho hay.

Theo Khả Hân/vtc

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Samsung Việt Nam thu 62,5 tỷ USD năm 2024, xuất khẩu 54,4 tỷ USD, sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư

Chiều 12/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng đã tiếp ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam và người kế nhiệm là ông Na Ki Hong.

Việt Nam đã có 30 bộ phim doanh thu trăm tỷ, Trấn Thành – Lý Hải vào CLB đạo diễn 1.000 tỷ đồng

Tính đến ngày 10/2, Việt Nam có 30 bộ phim đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng, trong đó 6 phim có doanh thu cao nhất thuộc về hai đạo diễn Trấn Thành và Lý Hải, theo dữ liệu từ Box Office Việt Nam – đơn vị phân tích dữ liệu phòng vé độc lập.

Profile 'khủng' của nữ diễn viên trong bộ phim vừa đánh bại Bộ tứ báo thủ: CEO một thương hiệu mỹ phẩm, từng đăng quang Hoa hậu, thủ khoa ĐH Sân khấu Điện ảnh

Trước khi gây chú ý với vai thầy cúng trong Đèn âm hồn, Hoàng Kim Ngọc từng nhận thù lao chỉ 300.000 đồng/ngày thuở đầu vào nghề, khiến cô quyết định theo đuổi con đường kinh doanh.