Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: Chính quyền không chỉ gỡ khó mà phải tạo môi trường nuôi dưỡng ý tưởng mới

| Kinh tế vĩ mô

Trao đổi với phóng viên bên lề Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 - Phiên đối thoại tỉnh An Giang, ông Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ những kỳ vọng về cải cách bộ máy hành chính, nâng cao vai trò của chính quyền cơ sở và cách biến các sáng kiến từ diễn đàn thành hành động cụ thể.

Ông Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội

Trong bối cảnh An Giang bước vào giai đoạn phát triển mới với kỳ vọng khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, ông Lê Minh Hoan cho rằng địa phương cần chuyển từ tư duy "giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp" sang tư duy kiến tạo môi trường để nuôi dưỡng ý tưởng, đổi mới sáng tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Phóng viên: Thưa ông , từ góc nhìn “phát triển không chỉ bằng tài nguyên mà bằng tư duy ”, An Giang cần đổi mới cách làm gì để khu vực tư nhân thực sự bứt phá trong thời gian tới?

Ông Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội:

Tư duy bắt đầu từ ý tưởng. Nhiều mô hình ban đầu chưa hoàn thiện, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp, cũng chưa thực sự hoàn chỉnh. Nhưng tất cả đều khởi nguồn từ những ý tưởng mới, hoặc từ những ý tưởng cũ được làm mới để phù hợp với xu thế hiện nay.

Điều tôi muốn nhấn mạnh là cần tạo ra một môi trường để lãnh đạo tương tác với những ý tưởng mới. Những ý tưởng đó có thể chưa hình thành doanh nghiệp, chỉ là của một bạn trẻ đang ấp ủ một sáng kiến. Ngay từ giai đoạn đó, lãnh đạo địa phương cần chủ động tương tác và lắng nghe. Nếu bỏ qua, chúng ta có thể đánh mất những cơ hội phát triển mới.

Khó khăn của doanh nghiệp khi bước ra thị trường gần như luôn giống nhau: vốn, đất đai, thể chế, thủ tục hành chính và nhiều rào cản khác. Một mặt, chúng ta phải tháo gỡ những vướng mắc đó; mặt khác, cần phát hiện và nuôi dưỡng những ý tưởng mới. Những ý tưởng ấy cần được kết nối, trao đổi giữa người đề xuất và lãnh đạo địa phương để phát triển theo đúng định hướng của địa phương.

Theo tôi, An Giang cần tạo ra những không gian để các ý tưởng được tương tác và phát triển, chẳng hạn như không gian khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đổi mới sáng tạo luôn bắt đầu từ một ý tưởng, dù ban đầu còn rất sơ khai và chưa hoàn thiện. Điều quan trọng là biết đón nhận, cùng nhau trao đổi và hoàn thiện những ý tưởng đó. Nếu thực sự coi đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng mới, là sức mạnh cạnh tranh và yếu tố tạo nên sự khác biệt, đây sẽ là cơ hội rất lớn cho An Giang.

Ông kỳ vọng gì về sự đồng hành của chính quyền và doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới?

Ông Lê Minh Hoan : Theo tôi, trong một năm qua, An Giang đã có nhiều cải cách về hành chính và cách thức tiếp cận doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn. Điều đó tạo ra một môi trường hợp tác hài hòa, thân thiện giữa lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp, cùng hướng tới mục tiêu kiến tạo giá trị cho địa phương, chứ không chỉ dừng lại ở việc giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Đó là điểm đổi mới mà tôi ghi nhận ở An Giang.

Tuy nhiên, nếu có một điều muốn góp ý thêm, tôi cho rằng bộ máy hành chính hiện vẫn được chia thành nhiều tầng nấc, nhiều sở, ngành với chức năng riêng biệt. Vấn đề đặt ra là làm sao liên thông các đầu mối này để doanh nghiệp chỉ cần đến một cửa, một nơi là có thể giải quyết được công việc. Nếu bộ máy vẫn vận hành theo từng khâu tách biệt, chúng ta sẽ chưa tạo được sự liên thông thực sự.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của chính quyền hai cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. Đây là cấp trực tiếp làm việc hằng ngày với doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các hợp tác xã. Vì vậy, cần nâng cao năng lực và tư duy của lãnh đạo cấp xã để họ hiểu rằng không phải đang giải quyết khó khăn cho riêng doanh nghiệp, mà đang tháo gỡ những nút thắt của nền kinh tế địa phương. Khi cùng nhìn nhận đây là bài toán phát triển của An Giang, thay vì câu chuyện hỗ trợ một doanh nghiệp cụ thể, cách tiếp cận sẽ hiệu quả và bền vững hơn.

Thưa ông, với tư cách là một người đã từng là lãnh đạo Quốc hội , đồng thời cũng từng là một “tư lệnh ngành ”, xin ông c ho biết cảm nghĩ , đánh giá tổng quan về VPSF 2026 phiên đối thoại tỉnh An Giang?

Ông Lê Minh Hoan : Trong bài phát biểu mở đầu, anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đưa ra một ý tưởng rất hay. Chúng ta không nên chỉ dừng lại ở một diễn đàn như thế này. Diễn đàn chỉ có vai trò gợi mở vấn đề. Điều quan trọng là sau đó, tại địa phương, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần bắt tay giải quyết từng vấn đề được đặt ra từ diễn đàn. Cần có kế hoạch cụ thể theo từng tháng, xác định rõ từng công việc phải thực hiện và kết quả cần đạt được.

Thông qua đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ trở thành cầu nối cho lãnh đạo tỉnh, Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong việc hiện thực hóa những ý kiến, đề xuất của các chuyên gia tại diễn đàn.

Tôi cho rằng đó mới là mục tiêu quan trọng. Như anh Đặng Hồng Anh đã chia sẻ, giá trị của diễn đàn không nằm ở số lượng đại biểu tham dự hay số lượng bài tham luận, mà ở việc những ý tưởng được đề xuất có thể trở thành hiện thực trên mảnh đất An Giang và lan tỏa đến cộng đồng doanh nhân trẻ của địa phương.

Xin trân trọng cảm ơn ông !

Theo Vương Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM