Người Việt lũ lượt rủ nhau đi du lịch Hàn Quốc

02/12/2017 09:02 AM | Xã hội

Với tốc độ tăng trưởng nhanh và tỉ lệ tăng trưởng cao nhất thế giới, Việt Nam vươn lên đứng thứ tám trong số các thị trường có khách tới Hàn Quốc.

Tổng cục du lịch Hàn Quốc cho biết tính đến tháng 11-2017 lượng khách Việt Nam tới Hàn Quốc đã đạt 302,264 lượt, tăng 29, 9% so với cùng kỳ năm 2016. Dự báo trong năm 2017 lượng khách Việt Nam tới Hàn Quốc ước tính sẽ đạt 330. 000 lượt.

Riêng với mảng khách du lịch khen thưởng, năm 2017 có 55.000 lượt khách Việt Nam tới Hàn Quốc, tăng 61,7% so với cùng kỳ... Đây là sự tăng trưởng vượt bậc của lượng khách du lịch khen thưởng.

“Năm 2017 là một năm có thể coi là thành công của thị trường Việt Nam đối với du lịch Hàn Quốc. Với tốc độ tăng trưởng nhanh và tỉ lệ tăng trưởng cao nhất thế giới, Việt Nam vươn lên đứng thứ tám trong số các thị trường có khách tới Hàn Quốc, tăng hai bậc so với năm 2016”, ông Jung Chang Wook Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ.

Ở chiều ngược lại trong 11 tháng khách Hàn Quốc đến Việt Nam nhiều thứ hai sau khách Trung Quốc

Số liệu từ Tổng cục du lịch Việt Nam cũng cho thấy trong 11 tháng, Việt Nam đón gần 11,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, khách đến từ thị trường châu Á đạt 8,7 triệu lượt người, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước trong đó dẫn đầu là Trung Quốc, kế đến Hàn Quốc, Nhật Bản...Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 461.500 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Ngành du lịch dự kiến, đến hết năm 2017, Việt Nam sẽ đón 12,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 28% so với năm 2016. Tổng thu từ khách du lịch 2017 đạt 500 ngàn tỷ đồng trở lên, đóng góp khoảng 7% vào GDP.

Theo Tú Uyên

Cùng chuyên mục
XEM