Người Singapore cần chi hơn 73.000 USD để... có quyền mua xe

08/04/2022 15:59 PM | Kinh doanh

Giá một giấy chứng nhận quyền mua xe (COE) tại Singapore vừa lập kỷ lục lần thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh lạm phát tăng cao.

Singapore
Singapore

Theo Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore (LTA), giá một giấy chứng nhận quyền mua xe (COE) tại Singapore vừa lập kỷ lục lần thứ 4 liên tiếp. Cụ thể, trong phiên đấu giá hôm 6/4, giá một COE loại "mở" (Open) vốn có thể sử dụng để mua bất kỳ loại xe nào đã lên tới 99.999 đô la Singapore, tương đương 73.500 USD. Đây là chi phí phát sinh trước khi người dân mua xe. 

Trong khi đó, giá COE cho ô tô loại B (dung tích trên 1.600cc hoặc động cơ trên 130 mã lực) là 98.389 đô la Singapore. Ô tô loại A (dung tích tối đa 1.600cc hoặc động cơ tối đa 130 mã lực) là 72.996 đô la Singapore. 

Theo Bloomberg, kể từ tháng 5 này, chính phủ Singapore sẽ phân loại lại các dòng xe, đưa ô tô điện dưới 147 mã lực vào phân khúc xe loại A. Điều này được cho là sẽ giúp giá xe EV trở nên hấp dẫn hơn và giúp Singapore thực hiện hóa kế hoạch phát triển bền vững của mình.

Người Singapore cần chi hơn 73.000 USD để... có quyền mua xe - Ảnh 1.

Giá COE tăng mạnh tại Singapore

Được biết COE là một trong các chính sách công được quốc đảo sư sử áp dụng từ năm 1990 để hạn chế số lượng các phương tiện cá nhân. Mỗi COE sẽ có giá trị trong vòng 10 năm. Qua 10 năm, các chủ sở hữu phải gia hạn COE mới có thể tiếp tục lưu hành. 

Để hạn chế gia tăng lượng xe thực tế lăn bánh, số COE cấp mới mỗi năm sau khi đấu giá sẽ chỉ bằng hoặc cao hơn một chút so với số phương tiện bị tước quyền sử dụng do hết hạn COE hoặc vi phạm tiêu chuẩn khí thải. COE càng cao tức là số lượng xe mới cần đăng ký càng cao, hoặc xe bị loại bỏ trong năm đó càng thấp.

Chính phủ Singapore hiện đang khuyến khích các chủ xe sớm làm mới COE trước khi hết hạn. Theo LTA, năm ngoái, ít nhất 6% chủ xe tại Singapore sở hữu nhiều hơn một chiếc. Hơn 1/3 xe đăng ký mới trong nửa cuối năm ngoái là xe hạng sang, trong đó 22% là BMW hoặc Mercedes-Benz.

Theo Bloomberg, trong tháng 2/2022, chi phí vận tải cá nhân tại Singapore đã tăng 17,2% so với năm 2021, qua đó đẩy tỷ lệ lạm phát nước này chạm mức cao nhất kể từ năm 2013. 

Theo: Bloomberg


Vũ Anh

Từ khóa:  singapore
Cùng chuyên mục
XEM