Người sau 45 tuổi có 4 TÍN HIỆU ĐỎ sau thì có thể ung thư đã "gõ cửa", đừng lười khám định kẻo hối hận

13/02/2022 13:26 PM | Sống

Các bác sĩ khuyến cáo, 45 là độ tuổi thích hợp nhất để kiểm tra sức khỏe phòng ngừa ung thư.

Khi nghe vậy, hẳn nhiều người sẽ có ý kiến: "Thưa bác sĩ, có thật sự nghiêm trọng như vậy không? Lẽ nào kiểm tra sức khỏe tổng quát thông thường không phát hiện được bệnh ung thư sao?"

Trên thực tế, theo thống kê của GLOBOCAN năm 2020, tình hình mắc và tử vong do ung thư trên toàn thế giới đều có xu hướng tăng. Tại Việt Nam, ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư. Cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư.

Có thể thấy, tỷ lệ tử vong do ung thư rất cao. Khi sang ngưỡng tuổi 45, nếu không sát sao tới sức khỏe, ung thư có thể trở thành "thủ phạm" lớn đe dọa tính mạng.

 Người sau 45 tuổi có 4 TÍN HIỆU ĐỎ sau thì có thể ung thư đã gõ cửa, đừng lười khám định kẻo hối hận  - Ảnh 1.

Khi sang ngưỡng tuổi 45, ung thư có thể trở thành "thủ phạm" lớn đe dọa tính mạng (Ảnh: Internet)

Khi bước vào độ tuổi trung niên, cơ thể chúng ta bắt đầu "xuống cấp", khả năng miễn dịch bắt đầu suy giảm, các cơ quan bắt đầu lão hóa, cộng với các thói quen sinh hoạt không lành mạnh trong thời gian dài là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ mắc bệnh ung thư ngày càng cao.

Nếu ở độ tuổi tứ tuần mà có 4 biểu hiện sau, hãy cẩn thận với bệnh ung thư:

1. Chán ăn và sụt cân không rõ lý do

Sụt cân nhanh là một trong những biểu hiện trong hội chứng suy mòn do ung thư, đặc trưng là tình trạng mất năng lượng, mất cân bằng protein, viêm toàn thân, mất khối lượng nạc,…

Mức độ sụt giảm cân do ung thư còn phụ thuộc vào giai đoạn của ung thư, cụ thể được chia thành 3 mức:

- Tiền suy mòn: Lúc này bệnh nhân mới có dấu hiệu giảm cân nhẹ (dưới 5% thể trọng cơ thể), đi kèm với đó là chán ăn, mệt mỏi và ít bệnh nhân để tâm tới.

- Suy mòn thực sự: Bệnh nhân sụt cân nhiều và nhanh, với lượng cân nặng giảm hơn 10% tổng thể trọng cơ thể, cùng với đó là tình trạng sức khỏe giảm sút, rối loạn chuyển hóa toàn thân.

- Suy mòn trơ: Đây là giai đoạn nghiêm trọng nhất, cân nặng giảm nhanh và không kiểm soát, đi kèm với đó là tình trạng suy kiệt sức khỏe, không đáp ứng với điều trị. Đa phần bệnh nhân ung thư giai đoạn này chỉ có thể điều trị kéo dài sự sống, giảm mức suy kiệt.

 Người sau 45 tuổi có 4 TÍN HIỆU ĐỎ sau thì có thể ung thư đã gõ cửa, đừng lười khám định kẻo hối hận  - Ảnh 2.

Sụt cân nhanh chóng là dấu hiệu của ung thư (Ảnh: Internet)

Nếu không làm việc hay tập luyện vất vả hơn trước, cũng không ăn kiêng mà vẫn bị sụt cân đáng kể, ví dụ 4 hay 5kg trong vòng một tháng thì cần đi khám ngay. Nó có thể là dấu hiệu của ung thư, nhất là ung thư đại tràng hoặc các bộ phận khác của đường tiêu hóa.

2. Thiếu máu, chảy máu bất thường

Khi bị thiếu máu, chảy máu bất thường, hãy cảnh giác vì đó có thể là dấu hiệu của ung thư. Một số bệnh thư có thể gây chảy máu.

Ví dụ như chảy máu có thể bắt nguồn từ đường tiêu hóa hoặc các phần của hệ tiết niệu, như bàng quang hoặc thận. Nếu thấy có máu trong nước tiểu hoặc trong phân, thì có thể do nhiều nguyên nhân, như bệnh trĩ, hoặc máu từ âm đạo, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của ung thư bàng quang, thận hoặc đại trực tràng, vì thế nên đi khám bác sĩ để loại trừ.

 Người sau 45 tuổi có 4 TÍN HIỆU ĐỎ sau thì có thể ung thư đã gõ cửa, đừng lười khám định kẻo hối hận  - Ảnh 3.

Chảy máu có thể bắt nguồn từ đường tiêu hóa hoặc các phần của hệ tiết niệu (Ảnh: Internet)

Ung thư bàng quang, thận hoặc đại tràng cũng có thể gây ra những triệu chứng như thay đổi về đại tiểu tiện. Nên chú ý nếu thấy có dấu hiệu hoạt động bất thường của ruột và bàng quang, như táo bón, tiêu chảy hoặc đau bụng liên tục. Đi tiểu nhiều lần hơn, hoặc đau trong khi đi tiểu hay đi ngoài, cũng là những dấu hiệu cần để ý.

Bên cạnh đó, nếu ho ra máu thì cũng cần đi khám ngay vì đó có thể báo hiệu ung thư phổi.

3. Suy giảm khả năng miễn dịch

Tủy xương là nơi có chức năng tạo ra các tế bào máu, trong đó có các tế bào có chức năng miễn dịch là tế bào bạch cầu hạt hoặc bạch cầu lympho, giúp cơ thể chống lại những căn bệnh lây nhiễm.

 Người sau 45 tuổi có 4 TÍN HIỆU ĐỎ sau thì có thể ung thư đã gõ cửa, đừng lười khám định kẻo hối hận  - Ảnh 4.

Ung thư làm suy yếu hệ miễn dịch do việc di căn vào tủy xương (Ảnh: Internet)

Ung thư làm suy yếu hệ miễn dịch do việc di căn vào tủy xương. Điều này xảy ra thường xuyên nhất trong bệnh bạch cầu hoặc ung thư hạch, nhưng cũng có thể xảy ra ở các bệnh ung thư khác. Ung thư ngăn chặn tủy xương tạo ra số lượng lớn các tế bào máu.

4. Sốt

Sốt rất hay gặp trong ung thư, nhưng thường xảy ra hơn sau khi ung thư đã di căn hoặc loại ung thư có biểu hiện toàn thân.

Sốt cao thường là dấu hiệu của nhiễm trùng. Tuy nhiên, trong một số bệnh ung thư như ung thư hạch bạch huyết, ung thư bạch cầu, ung thư gan và ung thư thận, biểu hiện sốt có thể xảy ra. Các cơn sốt trong bệnh ung thư thường lên xuống trong ngày, đôi khi chạm đỉnh cùng một thời điểm. Hãy đi khám ngay nếu bị sốt cao trên 38 độ C kéo dài hơn một vài ngày.

 Người sau 45 tuổi có 4 TÍN HIỆU ĐỎ sau thì có thể ung thư đã gõ cửa, đừng lười khám định kẻo hối hận  - Ảnh 5.

Sốt cao thường là dấu hiệu của nhiễm trùng (Ảnh: Internet)

Sau tuổi 45, tỷ lệ mắc bệnh ung thư rất cao. "Phòng bệnh hơn chữa bệnh", hãy làm các kiểm tra sau để phát hiện bệnh ung thư sớm nhất:

- Khám CT phổi định kỳ để phát hiện sớm ung thư phổi.

- Nội soi dạ dày và đại tràng định kỳ để phát hiện sớm ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng.

- Thường xuyên kiểm tra alpha-fetoprotein (AFP) và siêu âm gan để phát hiện sớm ung thư gan.

Nguồn: Aboluowang

Theo Thiên An

Cùng chuyên mục
XEM