Người phụ nữ 38 tuổi mắc ung thư phổi: Bác sĩ nói thẳng 3 thói quen nấu ăn nguy hại, gần như nhà nào cũng mắc
Câu chuyện của người phụ nữ này được xem như lời cảnh báo về những nguy cơ sức khỏe từ thói quen nấu ăn hàng ngày.
Một phụ nữ 38 tuổi sống tại Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) gần đây được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn đầu sau khi đến bệnh viện kiểm tra vì thường xuyên ho và có nhiều đờm. Kết quả chụp CT cho thấy trong phổi xuất hiện các khối u ác tính.
Qua tìm hiểu tiền sử sinh hoạt, các bác sĩ cho biết người phụ nữ này không có thói quen hút thuốc hay uống rượu. Tuy nhiên, trong nhiều năm liền bà là người trực tiếp nấu ăn cho gia đình, thường xuyên phải tiếp xúc với khói dầu trong không gian bếp.
Theo báo cáo của Trung tâm Ung thư Quốc gia Trung Quốc giai đoạn 2005-2020, ung thư phổi hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ, vượt cả ung thư vú và ung thư cổ tử cung.
Hút thuốc là nguyên nhân chính gây ung thư phổi ở khoảng 70% bệnh nhân nam. Trong khi đó, ở phụ nữ, chỉ khoảng 18% trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc hoặc tiếp xúc lâu dài với khói thuốc thụ động.
Ở nhóm phụ nữ không hút thuốc, hơn 60% từng tiếp xúc lâu dài với khói bếp, khoảng 32% thường xuyên nấu ăn bằng phương pháp chiên rán ở nhiệt độ cao và khoảng 25% sống trong những ngôi nhà có bếp thông với không gian sinh hoạt, khiến khói dầu dễ lan khắp nhà.
Các chuyên gia cho rằng, ngoài yếu tố di truyền và môi trường, việc tiếp xúc lâu dài với khói nấu ăn là một trong những nguyên nhân quan trọng làm tăng nguy cơ ung thư phổi ở phụ nữ. Khói bếp không chỉ gây mùi khó chịu mà còn chứa nhiều hạt bụi mịn và hợp chất độc hại có thể xâm nhập vào đường hô hấp.
Dữ liệu cho thấy lượng khí độc phát sinh khi nấu ăn, nếu không được máy hút mùi xử lý, có thể cao hơn rất nhiều so với khói từ một điếu thuốc lá. Vì vậy, một số thói quen nấu ăn quen thuộc trong gia đình có thể vô tình làm tăng lượng khói độc trong nhà bếp nếu duy trì trong thời gian dài.
1. Tái sử dụng dầu ăn nhiều lần
Trong nhiều gia đình, dầu sau khi chiên rán thường được giữ lại để tiếp tục nấu các món khác nhằm tránh lãng phí. Tuy nhiên, khi dầu bị đun nóng nhiều lần, các phản ứng oxy hóa sẽ diễn ra mạnh hơn, khiến dầu dần bị biến chất.
Quá trình chiên rán nhiều lần có thể tạo ra các hợp chất như amin dị vòng và benzo[a]pyrene - những chất được xếp vào nhóm có khả năng gây ung thư. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nếu muốn sử dụng lại dầu chiên, nên lọc bỏ cặn và chỉ nên dùng lại tối đa một lần.
2. Cho thực phẩm vào khi dầu đã bốc khói
Nhiều người cho rằng dầu phải bốc khói thì món xào mới ngon, nấu mới nhanh. Tuy nhiên, khi dầu đạt đến điểm bốc khói, các axit béo trong dầu bắt đầu phân hủy và tạo ra nhiều hợp chất có hại.
Khi dầu bị đun nóng đến điểm bốc khói, các axit béo bắt đầu phân hủy và tạo ra nhiều hợp chất độc hại như aldehyde, PAHs và benzopyrene gây kích ứng mạnh đường hô hấp. Các chuyên gia khuyến nghị nên cho thực phẩm vào chảo khi dầu vừa nóng, chưa bốc khói để đảm bảo an toàn nhất.
3. Tắt máy hút mùi ngay sau khi nấu xong
Khói nấu ăn chứa hơn 200 hợp chất hóa học, trong đó nhiều chất có thể gây kích ứng hệ hô hấp. Nếu tắt máy hút mùi ngay sau khi nấu xong, khói và các khí độc vẫn có thể tồn đọng trong không gian bếp. Các chuyên gia khuyến cáo nên bật máy hút mùi ngay từ khi bắt đầu nấu và duy trì thêm khoảng 3-5 phút sau khi kết thúc để giúp loại bỏ lượng khói và khí độc còn lại.
Để hạn chế tác hại của khói dầu, nên sử dụng máy hút mùi có công suất phù hợp, đồng thời mở cửa sổ để tăng cường thông gió.
Nguồn sina
