Người Đức hẳn sẽ kém vui khi phải nghe tin này từ Donald Trump

17/01/2017 07:20 AM | Xã hội

Tổng thống đắc cử Donald Trump vừa cảnh báo hãng sản xuất ô tô đến từ Đức BMW sẽ nâng thuế lên 35% đối với những chiếc xe xuất khẩu sang Mỹ được lắp ráp tại nhà máy mới của hãng ở Mexico.

Phát biểu trên tờ Bild của Đức hôm Chủ Nhật (15/1), ông Trump cho biết sẽ có những biện pháp thuế cứng rắn đối với hãng sản xuất xe cao cấp này nếu tiếp tục xây dựng nhà máy lắp ráp tại Mexico.

Ông Trump kêu gọi BMW nên chuyển nhà máy của mình sang Mỹ và cho rằng điều kiện làm việc ở Mỹ sẽ "tốt hơn nhiều" so với Mexico. Ông còn dẫn chứng thêm "đồng hương" của BMW, hãng xe Mercedes Benz mới đây cũng đã ký cam kết xây dựng nhà máy ở New York. Vị tân tổng thống đe dọa sẽ tăng thuế 35% đối với những chiếc xe xuất khẩu sang Mỹ được lắp ráp tại nhà máy mới của hãng ở Mexico.

Tuy nhiên, theo nguồn tin tờ BBC cho hay BMW vừa qua đã tái khẳng định sẽ tiếp dự án xây dựng nhà máy ở Mexico trị giá 1 tỷ USD bất chấp những cảnh báo từ phía Mỹ. Công ty cho biết dự án này là một phần nằm trong kế hoạch mở rộng phân phối dòng xe BMW series 3 ra thị trường toàn thế giới.

Ngoài ra, hãng xe sang đến từ Đức cam kết sẽ không bỏ thị trường Mỹ bằng việc chuẩn bị xây dựng thêm một nhà máy khác ở Nam Carolina với tham vọng trở thành hãng xuất khẩu ô tô lớn nhất tại quốc gia này. Đại diện công ty nhận định BMW luôn coi Mỹ là "ngôi nhà" của mình, cung cấp gần 70.000 việc làm cho quốc gia.

Trước thềm nhậm chức, Trump đang nhắm tới một loạt các công ty đang chuyển dịch nhà máy từ Mỹ sang nước ngoài, đặc biệt là các hãng sản xuất ô tô. Hôm 6/1, trên trang Twitter của mình, ông Trump đã đăng tải dòng "trạng thái" đe dọa sẽ tăng thuế đối với hãng xe đến từ Nhật Bản Toyota nếu như hãng này xây dựng nhà máy tại Mexico. Động thái này ngay lập tức gây hoang mang đối với một loạt các hãng xe cũng đến từ Nhật Bản khác như Honda, Nissan và Mazda khi gần đây các hãng xe này cũng đang tăng cường đầu tư sang Mexico do có nguồn nhân công giá rẻ.

Theo ước tính của JP Morgan, dù Mỹ chỉ tăng 10% thuế thôi cũng sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận của Nissan 10%, Mazda 5,5%, Toyota 0,7% và Honda là 2,2%.

Trong khi đó, trước những cảng báo từ phía ông Trump, hãng xe Ford đã hủy dự án xây dựng nhà máy tại Mexico trị giá 1,6 tỷ USD. Ông Mark Fields, CEO của Ford nhận định quyết định này của ông Trump nhằm "giữ chân" các công ty ở lại tiếp tục đầu tư và tạo việc làm cho người dân Mỹ. Ông cũng cho biết thêm hiện tại, Ford là công ty sản xuất và xuất khẩu xe ô tô lớn nhất nước Mỹ.

Đức Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM