Người dân vạ vật bắt xe trên cao tốc để rời Quảng Ninh

08/02/2021 16:57 PM | Xã hội

Theo quyết định mới nhất của UBND tỉnh Quảng Ninh, vận chuyển hành khách liên tỉnh đến và đi từ Quảng Ninh đã bị dừng từ 6h sáng nay (8/2). Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người muốn rời Quảng Ninh về quê ăn Tết gây nên tình trạng ùn ứ, lộn xộn tại khu vực trạm kiểm soát cầu Bạch Đằng.

Hơn 8h sáng nay (8/2), tại chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, rất đông người dân “tay xách nách mang” rời Quảng Ninh về quê ăn Tết.

Tuy nhiên, do đa số người dân di chuyển bằng xe khách cỡ lớn nên theo công văn của UBND tỉnh, phương tiện này không được phép rời Quảng Ninh; hành khách cũng không được đi bộ qua trạm để bắt xe (như những ngày trước đó).

Điều này khiến khu vực chốt khai báo y tế theo chiều Hạ Long - Hải Phòng xe cộ đỗ ùn ứ, còn người dân thì hoang mang không biết phải làm sao, thậm chí có người còn lo sẽ phải “đón Tết trên cao tốc”.

 Người dân vạ vật bắt xe trên cao tốc để rời Quảng Ninh  - Ảnh 2.

“Giờ tiền đi đường hết rồi kiếm đâu ra bây giờ, bây giờ đi làm khó khăn, thật sự đêm hôm qua nghe người ta cấm mà chúng tôi khóc đấy. Thôi bây giờ cứ đứng đây thôi chứ biết làm sao, chẳng biết thế nào cả. Ở đây giúp việc cho người ta cả năm, có ngày Tết mà lại không về được thắp hương cho bố mẹ, tổ tiên”, một người bắt xe để rời khỏi Quảng Ninh về quê nói.

Theo ghi nhận, tại chiều ra khỏi tỉnh Quảng Ninh, chỉ có xe tải, xe chở hàng hóa, xe cá nhân 9 chỗ trở xuống là được khai báo y tế sau đó đi qua chốt kiểm soát, còn lại tất cả các xe khác buộc phải quay đầu.

Điều này dẫn đến hiện tượng bắt đầu xuất hiện một số đối tượng “cò mồi” thuê xe ô tô dưới 9 chỗ về Hà Nội với giá khoảng 500.000 đồng/người.

Trung tá Nguyễn Văn Năm, Đội trưởng Đội CSGT Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Những xe như xe dù, xe taxi, xe dù biến tướng để chở hành khách thì chúng tôi cũng cương quyết xử lý. Nếu như chúng tôi xử lý không cương quyết thì công văn của tỉnh sẽ không có tác dụng. Vì lượng người ra rất đông, đến bây giờ còn chưa xác minh được nên chúng tôi cương quyết làm chặt trong quá trình kiểm tra, xác minh”.

Tại khu vực trạm kiểm soát Bạch Đằng hiện vẫn khá đông người, rác thải vứt bừa bãi, tràn lan. Thiết nghĩ bên cạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao hơn nhận thức, nắm được rõ chủ trương, quy định về phòng chống dịch của địa phương là "Ai ở đâu thì ở yên đó", các cấp, các ngành cũng cần có phương án sát với thực tiễn hơn để tránh việc người dân ùn ứ, hoang mang trước các chốt kiểm soát y tế.

Hình ảnh nhếch nhác, lộn xộn này không chỉ tạo nên hình ảnh không đẹp về Quảng Ninh mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh./.

Duy Thái

Cùng chuyên mục
XEM