Người dân Trúc Bạch phấn khởi sau khi được dỡ bỏ phong toả: Trẻ nhỏ vô tư chạy nhảy, người lớn bắn pháo giấy, nâng ly chúc mừng

21/03/2020 08:12 AM | Xã hội

Đúng 21h10, sau 14 ngày thiết lập chốt cách ly tại đoạn phố Trúc Bạch, lực lượng chức năng đã tháo rào cách ly. Người dân trong con phố vô cùng hân hoan, vui sướng. Những tiếng cười nói rôm rả, những cái bắt tay nồng nhiệt, trong khi đó trẻ nhỏ thoải mái vui đùa trên phố khiến nhiều người vui lây.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết đến chiều 20-3, thời hạn phong tỏa, cách ly một đoạn phố Trúc Bạch (quận Ba Đình) đã đủ 14 ngày theo quy định.

"Tất cả 189 người trong khu vực phong tỏa đều đã có kết quả âm tính. Nhân đây tôi cũng ghi nhận việc người dân chấp hành nghiêm quyết định phong tỏa của thành phố, biểu dương lãnh đạo phường Trúc Bạch đã tận tình cung cấp thực phẩm cho người dân", ông Chung nói.

Khẳng định phố Trúc Bạch đã an toàn, người đứng đầu thành phố Hà Nội cho biết ông đã yêu cầu chủ tịch UBND phường Trúc Bạch gỡ bỏ rào chắn phong tỏa, hết thời hạn cách ly, người dân trở lại cuộc sống bình thường.

Cán bộ phường Trúc Bạch nhảy Ghen Cô Vy trước giờ tháo chốt cách ly. Thực hiện: Phương Thảo.

Người dân Trúc Bạch phấn khởi sau khi được dỡ bỏ phong toả: Trẻ nhỏ vô tư chạy nhảy, người lớn bắn pháo giấy, nâng ly chúc mừng - Ảnh 2.

Ngày 20/3, quận Ba Đình rút quyết định phong tỏa một đoạn tuyến phố Trúc Bạch sau khi đã cách ly đủ 14 ngày.

Người dân Trúc Bạch phấn khởi sau khi được dỡ bỏ phong toả: Trẻ nhỏ vô tư chạy nhảy, người lớn bắn pháo giấy, nâng ly chúc mừng - Ảnh 3.

Đúng 21h30, lực lượng chức năng đã tiến hành tháo rào chắn cách ly

Người dân Trúc Bạch phấn khởi sau khi được dỡ bỏ phong toả: Trẻ nhỏ vô tư chạy nhảy, người lớn bắn pháo giấy, nâng ly chúc mừng - Ảnh 4.
Người dân Trúc Bạch phấn khởi sau khi được dỡ bỏ phong toả: Trẻ nhỏ vô tư chạy nhảy, người lớn bắn pháo giấy, nâng ly chúc mừng - Ảnh 5.
Người dân Trúc Bạch phấn khởi sau khi được dỡ bỏ phong toả: Trẻ nhỏ vô tư chạy nhảy, người lớn bắn pháo giấy, nâng ly chúc mừng - Ảnh 6.

Những y tá tại trạm y tế, chiến sĩ công an cũng khá vui vẻ trong thời điểm được phố Trúc Bạch hết thời gian phong toả

Người dân Trúc Bạch phấn khởi sau khi được dỡ bỏ phong toả: Trẻ nhỏ vô tư chạy nhảy, người lớn bắn pháo giấy, nâng ly chúc mừng - Ảnh 7.

Niềm hân hoan, vui vẻ thể hiện rõ trên gương mặt của người dân sinh sống tại con phố này

Người dân Trúc Bạch phấn khởi sau khi được dỡ bỏ phong toả: Trẻ nhỏ vô tư chạy nhảy, người lớn bắn pháo giấy, nâng ly chúc mừng - Ảnh 8.

Những cái bắt tay chúc mừng từ những người hàng xóm...

Người dân Trúc Bạch phấn khởi sau khi được dỡ bỏ phong toả: Trẻ nhỏ vô tư chạy nhảy, người lớn bắn pháo giấy, nâng ly chúc mừng - Ảnh 9.

...Thậm chí là nâng ly từ xa chúc mừng trước thời khắc rào chắn được gỡ bỏ

Người dân Trúc Bạch phấn khởi sau khi được dỡ bỏ phong toả: Trẻ nhỏ vô tư chạy nhảy, người lớn bắn pháo giấy, nâng ly chúc mừng - Ảnh 10.

Một bác gái trung niên cũng tranh thủ gọi điện thoại thông báo tình hình cho người thân của mình

Người dân Trúc Bạch phấn khởi sau khi được dỡ bỏ phong toả: Trẻ nhỏ vô tư chạy nhảy, người lớn bắn pháo giấy, nâng ly chúc mừng - Ảnh 11.

Những cây pháo giấy cũng được chuẩn bị sẵn sàng để ghi dấu thời điểm phố Trúc Bạch được dỡ bỏ phong toả sau 14 ngày

Người dân Trúc Bạch phấn khởi sau khi được dỡ bỏ phong toả: Trẻ nhỏ vô tư chạy nhảy, người lớn bắn pháo giấy, nâng ly chúc mừng - Ảnh 12.
Người dân Trúc Bạch phấn khởi sau khi được dỡ bỏ phong toả: Trẻ nhỏ vô tư chạy nhảy, người lớn bắn pháo giấy, nâng ly chúc mừng - Ảnh 13.
Người dân Trúc Bạch phấn khởi sau khi được dỡ bỏ phong toả: Trẻ nhỏ vô tư chạy nhảy, người lớn bắn pháo giấy, nâng ly chúc mừng - Ảnh 14.

Những em nhỏ vô tư đạp xe, chạy nhảy vui đùa trên phố

Người dân Trúc Bạch phấn khởi sau khi được dỡ bỏ phong toả: Trẻ nhỏ vô tư chạy nhảy, người lớn bắn pháo giấy, nâng ly chúc mừng - Ảnh 15.

Những người hàng xóm túm tụm trò chuyện rôm rả sau khi dỡ bỏ phong tỏa phố Trúc Bạch ở Hà Nội

Người dân Trúc Bạch phấn khởi sau khi được dỡ bỏ phong toả: Trẻ nhỏ vô tư chạy nhảy, người lớn bắn pháo giấy, nâng ly chúc mừng - Ảnh 16.

Trước đó tối 6-3, Hà Nội ghi nhận ca nhiễm COVID-19 tại nhà số 125 trên phố Trúc Bạch (bệnh nhân thứ 17 sau nhiều ngày không có ca nhiễm), sau đó đã ra quyết định phong tỏa một số nhà trên phố này để rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân, phòng ngừa bệnh lây lan.

Người dân Trúc Bạch phấn khởi sau khi được dỡ bỏ phong toả: Trẻ nhỏ vô tư chạy nhảy, người lớn bắn pháo giấy, nâng ly chúc mừng - Ảnh 17.

Theo Phương Thảo

Cùng chuyên mục
XEM