Nghiên cứu khoa học: Phụ nữ có vòng 3 đầy đặn, đùi dày dễ sinh con thiên tài, học hành giỏi giang, lanh lợi
Khi mang thai, phụ nữ thường gia tăng tỷ lệ mỡ cơ thể, đặc biệt ở vùng dưới, để tích trữ nguồn dưỡng chất này cho em bé.
Các nghiên cứu khoa học gần đây đã hé lộ những mối liên hệ thú vị giữa vóc dáng phụ nữ, chế độ dinh dưỡng và sự phát triển trí tuệ của trẻ em. Dù nhiều người vẫn cho rằng kích thước vòng ba chỉ là yếu tố hình thể, song các chuyên gia khẳng định mỡ tích tụ ở vùng mông và đùi có chứa hàm lượng cao axit béo DHA – dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển não bộ thai nhi.
Điều này dẫn tới nhận định rằng phụ nữ có dáng người “quả lê” hoặc thân hình đồng hồ cát có khả năng sinh ra những đứa trẻ thông minh hơn, chứ không hề mê tín như nhiều người vẫn nghĩ.

Giáo sư Will Lassek, Đại học Pittsburgh (Mỹ), trong cuốn sách “Tại sao phụ nữ cần chất béo” đã chỉ rõ rằng chất béo ở hông và đùi phụ nữ chứa nhiều DHA, đóng vai trò trực tiếp trong sự phát triển não bộ thai nhi. Khi mang thai, phụ nữ thường gia tăng tỷ lệ mỡ cơ thể, đặc biệt ở vùng dưới, để tích trữ nguồn dưỡng chất này cho em bé. Quan điểm này cũng được củng cố bởi Giáo sư David Bainbridge, nhà sinh vật học tại Đại học Cambridge (Anh), khi ông cho rằng phụ nữ có đùi to hơn thì sữa mẹ cũng giàu lipid hơn, giúp trẻ sơ sinh phát triển trí tuệ tốt hơn.
Không dừng lại ở đó, một nghiên cứu liên kết giữa Đại học California và Đại học Pittsburgh trên 16.000 phụ nữ cho thấy những người có vóc dáng đồng hồ cát hoặc quả lê thường sở hữu chỉ số IQ cao hơn đáng kể so với nhóm khác. Đồng thời, trẻ em sinh ra từ nhóm phụ nữ này cũng đạt chỉ số IQ vượt trội so với bạn đồng trang lứa. Như vậy, có thể thấy dáng người không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn gián tiếp tác động đến sự phát triển trí tuệ thế hệ sau.

Các nhà khoa học đều thống nhất rằng yếu tố cốt lõi nằm ở lượng DHA trong chất béo vùng hông và đùi. Càng nhiều DHA, não bộ của trẻ càng được hỗ trợ phát triển toàn diện hơn. Do đó, phụ nữ trong giai đoạn chuẩn bị mang thai được khuyến nghị bổ sung chế độ ăn uống hợp lý để duy trì lượng mỡ lành mạnh, song cần tránh ăn uống quá độ gây béo phì.
Tuy nhiên, vóc dáng chỉ là một yếu tố trong bức tranh toàn cảnh. Các chuyên gia nhấn mạnh 70% trọng lượng và cấu trúc não bộ của trẻ được hoàn thiện trong giai đoạn bào thai và năm đầu đời. Đặc biệt, trong 12 tháng đầu sau khi sinh, não bộ trẻ tăng trưởng tới 175% so với lúc mới sinh – tốc độ nhanh nhất trong cả cuộc đời. Do đó, giai đoạn mang thai và năm đầu tiên của trẻ được coi là “thời kỳ vàng” để nuôi dưỡng trí tuệ.
Ở giai đoạn mang thai, việc đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ, ngủ đủ giấc, vận động hợp lý và giáo dục tiền sản khoa học sẽ giúp thai nhi phát triển não bộ toàn diện. Sau khi trẻ chào đời, cha mẹ cần chú ý đến giấc ngủ, dinh dưỡng và các hoạt động kích thích. Chẳng hạn, massage nhẹ nhàng giúp thúc đẩy phát triển tế bào thần kinh, vận động sớm hỗ trợ kỹ năng vận động thô, trong khi việc thường xuyên trò chuyện, đọc sách và nghe nhạc sẽ kích thích phát triển ngôn ngữ và khả năng tư duy.

Dinh dưỡng là yếu tố then chốt trong việc nuôi dưỡng trí não. Ba nhóm thực phẩm “vàng” được khuyến nghị bao gồm: sữa và thực phẩm giàu protein để ngăn ngừa nguy cơ suy dinh dưỡng trí tuệ; cá biển giàu axit béo như cá hồi, cá thu, cá trích – nguồn bổ sung DHA và hỗ trợ thị lực; và các loại hạt giàu lecithin như đậu nành, đậu phộng, vừng, óc chó – dưỡng chất quan trọng cho hệ thần kinh. Ngoài ra, các thực phẩm giàu sắt, vitamin và ngũ cốc nguyên hạt cũng nên được bổ sung hợp lý.
Theo các chuyên gia, hình dáng cơ thể của người phụ nữ có thể ảnh hưởng đến trí tuệ của trẻ, nhưng không mang tính quyết định tuyệt đối. Điều quan trọng hơn cả là cha mẹ biết tận dụng giai đoạn phát triển then chốt của trẻ, kết hợp dinh dưỡng khoa học, vận động, kích thích trí tuệ và giấc ngủ đầy đủ. Nếu được nuôi dưỡng đúng cách, bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể thông minh và phát triển toàn diện, bất kể vóc dáng người mẹ ra sao.