"Nghịch lý" to đùng khi Đức thảm bại trước Hàn Quốc, Mexico thua đau Thụy Điển

28/06/2018 08:19 AM | Xã hội

Nếu bóng đá là một bài toán logic, thì chắc chắn Đức phải thắng Hàn Quốc, còn Mexico "xơi tái" Thụy Điển.

Hai trận cuối bảng F đã kết thúc, với chiến thắng 3-0 cho Thụy Điển trước Mexico và 2-0 cho Hàn Quốc trước Đức . Thật đáng kinh ngạc, cả Đức và Mexico đều áp đảo hoàn toàn đối phương về các chỉ số trận đấu, nhưng họ lại thua đau. Đấy mới là bóng đá và đấy là điều tuyệt vời của mùa World Cup 2018 đang diễn ra trên đất Nga.

Cụ thể, Đức đã kiểm soát bóng tới 70% trước Hàn Quốc, tung ra 725 đường chuyền, chính xác 88% (đến đích 636 đường chuyền) trong khi đối phương chỉ kiểm soát bóng 30%, có 243 đường chuyền, chính xác 74% (đến đích 179 đường chuyền).

Đức tung ra 26 pha dứt điểm so với 11 của Hàn Quốc. Nhưng trong khi Đức chỉ trúng đích 6, trượt 11, bị cản phá 9 thì Hàn Quốc trúng đích tới 5, trượt 5 và bị cản phá 1. Quan trọng nhất, Hàn Quốc có 2 bàn thắng còn Đức thì không. Chưa kể, Đức còn có tới 9 pha đá phạt góc trong khi Hàn Quốc chỉ có 3.

Nghịch lý to đùng khi Đức thảm bại trước Hàn Quốc, Mexico thua đau Thụy Điển - Ảnh 1.

Trước một tuyển Đức được đánh giá cao hơn hẳn, hàng thủ Hàn Quốc đã có ngày làm việc quá tuyệt vời. Hàn Quốc không ngại chơi rắn và đã lĩnh 4 thẻ vàng, phạm lỗi 16 lần trong khi Đức không phải nhận thẻ, chỉ phạm lỗi 7 lần.

Hàn Quốc đã thực hiện tới 42 pha phá bóng, 10 cú chuồi bóng thành công và 9 lần cản pha các cú sút của đối phương. Đấy là điều đã khiến Đức hoàn toàn bế tắc để rồi phải dồn cả Neuer lên tham gia tấn công, dẫn tới bàn thua thứ 2 ở cuối trận.

Nghịch lý to đùng khi Đức thảm bại trước Hàn Quốc, Mexico thua đau Thụy Điển - Ảnh 2.

Trong trận đấu còn lại, Mexico cầm bóng 65%, chuyền 491 lần, tỷ lệ chính xác 82%. Thụy Điển chỉ chuyền được 215 lần, chính xác có 67% nhưng thực tế, đội bóng áo vàng chơi rất chủ động và không quá lép vế trước đối thủ.

Mexico có 19 lần dứt điểm, trúng 3, trượt 8, bị cản phá 8 còn Thụy Điển ít hơn nhưng rất hiệu quả, lần lượt là 13 pha dứt điểm, trúng tới 5, trượt 7 và bị cản phá 1. Đáng chú ý, Thụy Điển còn ép Mexico đá phản lưới nhà 1 lần.

Nghịch lý to đùng khi Đức thảm bại trước Hàn Quốc, Mexico thua đau Thụy Điển - Ảnh 3.

 Trong một ngày mà đáng lẽ phải ưu tiên phòng ngự, Mexico lại dâng quá cao tấn công Thụy Điển. Để rồi trước khi họ có được bàn thắng, đại diện châu Mỹ lại thủng lưới trước và cứ thế bị đối phương đưa vào thế khó, dẫn tới vỡ trận.

Đây sẽ là bài học cực kì đắt giá nhưng cần thiết cho Mexico. Hai chiến thắng trước đó có lẽ đã khiến Mexico quá tin tưởng vào sức mạnh của mình mà quên mất ở World Cup, không có đội nào yếu, đặc biệt là kì World Cup đang có quá nhiều bất ngờ ở Nga.

Theo Đoàn Dự

Cùng chuyên mục
XEM