Nghệ sĩ Việt đầu tiên lên tiếng xin lỗi vì PR tiền ảo sau khi hàng loạt đồng tiền số khắp thế giới lao dốc thảm khốc

20/05/2021 15:36 PM | Kinh doanh

Sau một loạt bài đăng gây xôn xao dư luận ngày 11/5, đến nay mới chỉ có một nghệ sĩ lên tiếng giải thích và xin lỗi vì PR tiền ảo trá hình.

Vào chiều ngày 11/5, mạng xã hội xôn xao khi hàng loạt người nổi tiếng đăng đàn chia sẻ về việc nắm giữ các đồng tiền số. Điển hình là Ngọc Trinh, cô này khoe cả ví tiền số của mình với tổng cộng 186 BTC, theo quy đổi hiện tại thì sẽ có khoảng hơn 10 triệu USD - một con số khiến ai cũng phải choáng váng.

Không chỉ vậy, trang Facebook cá nhân của cô nàng còn kêu gọi đầu tư vào 2 đồng tiền số khá "tai tiếng" trong thời gian gần đây là Do**Coin và Shib* Token.

Ngoài Ngọc Trinh, diễn viên Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Nguyễn Tuấn Kiệt hay diễn viên Nam Thư cũng đăng tải nội dung tương tự. Điều này khiến dư luận nghi vấn người nổi tiếng quảng cáo trá hình cho tiền ảo - vốn chưa được cấp phép tại Việt Nam, đặc biệt là mô hình lừa đảo F*T đã bị công an cảnh bảo.

Tuy nhiên chỉ sau một đêm, các bài đăng này cũng “không hẹn” mà cùng bị xóa, làm công chúng càng phẫn nộ, cho rằng người nổi tiếng vô trách nhiệm và nhận tiền quảng cáo một cách bất chấp. Sau sự việc, không có nghệ sĩ nào lên tiếng giải thích về hành động của mình.

Mãi hơn một tuần sau, đến chiều 20/5, Nam Thư mới là nghệ sĩ đầu tiên có phát ngôn sau ồn ào này. Cô chia sẻ trên Fanpage cá nhân - cũng là fanpage đã đăng bài về tiền ảo:

“Xin chào cả nha thương mến của Nam Thư…

Lời nói đầu tiên, Nam Thư muốn gửi đến mọi người là lời xin lỗi. Xin lỗi vì những ngày qua đã gây phiền lòng đến khán giả, những người yêu thương Nam Thư vì nội dung đăng trên fanpage liên quan đến tiền ảo.

Nam Thư biết, tiền ảo đang là vấn đề nhạy cảm, chưa được chấp nhận tại Việt Nam. Nên nội dung trên fanpage của Nam Thư đăng tải vào tối muộn ngày 11/5 là hoàn toàn sai. Nhìn nhận lỗi sai của mình, Nam Thư chân thành gửi lời xin lỗi”.

Nghệ sĩ Việt đầu tiên lên tiếng xin lỗi vì PR tiền ảo sau khi hàng loạt đồng tiền số khắp thế giới lao dốc thảm khốc - Ảnh 1.

Nam Thư đăng đàn xin lỗi khán giả vì bài PR tiền ảo.

Đồng thời, cô giải thích cho biết người trực tiếp đăng tải bài PR tiền ảo là quản lý Fanpage chứ không phải mình:

“Vì để tiện cho việc quản lý và sắp xếp công việc, nên fanpage Trần Nam Thư được người quản lý nắm giữ. Mọi liên lạc, lời mời hợp tác đều được quản lý của Nam Thư xử lý. Nên khi sự việc đăng tải bài viết có nội dung tiền ảo trên fanpage được mọi người nhắc nhở, Nam Thư đã nhanh chóng vào fanpage để kiểm tra và lập tức gỡ bài viết trên. Sau đó, Nam Thư đã làm việc với quản lý để tìm hiểu sự việc. Quản lý của Nam Thư đã nhận thấy sai sót của mình trong sự việc. Nam Thư cũng đã xử lý và làm việc về tư tưởng với quản lý của mình trong những ngày qua. Thật sự, vì quản lý chưa hiểu rõ sự ảnh hưởng của nội dung đăng tải trên, nên mới nhận lời. Quản lý cũng đã xin lỗi Nam Thư rất nhiều.

Trực tiếp Nam Thư cũng phải phần nào chịu trách nhiệm trong sự việc trên, vì đã không kiểm soát được nội dung chia sẻ trên trang fanpage của mình. Vậy nên, thông qua bài viết này, Nam Thư muốn gửi đến mọi người lời xin lỗi, vì nếu bài đăng đó làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai, là điều bản thân Thư và ê-kíp của mình không hề mong muốn.

Thư rất trân trọng tình cảm và sự yêu thương của khán giả dành cho mình. Đây là một bài học quý giá của Nam Thư, tin chắc sẽ không bao giờ có trường hợp tương tự xảy ra. Đây là lời hứa, cũng là lời cam đoan từ chính Nam Thư.

Nam Thư chân thành xin lỗi mọi người”.

Tuy nhiên, sau lời xin lỗi, nhiều người bày tỏ sự không hài lòng khi nữ diễn viên đổ thừa trách nhiệm lên quản lý. Một số khác lại cho rằng “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”, quan trọng là biết sai và sửa đổi.

Về phía Ngọc Trinh, sau khi xóa các bài đăng về tiền ảo, người mẫu này vẫn chưa có động thái hay giải thích về bài đăng PR tiền ảo làm chấn động mạng xã hội chiều 11/5. Cô vẫn tiếp tục đăng tải hình ảnh của cá nhân, cập nhật các công việc của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Trong diễn biến liên quan, phiên giao dịch ngày hôm qua 19/5, hàng loạt đồng tiền số trên thế giới đã chứng kiến sự sụt giảm kỷ lục. Hai đồng tiền kỹ thuật số chính là bitcoin và ether đã mất giá lần lượt 30% và 45%, sau khi đã giảm ở phiên trước đó bởi những dòng tweet ngắn ngủi của Elon Musk, Giám đốc điều hành của Tesla Inc. 

Các loại tiền điện tử khác cũng theo chân Bitcoin sụp đổ. Theo đó, tiền điện tử lớn thứ 2 sau Bitcoin là ethereum (ETH) phiên 19/5 sau khi có lúc giảm 45% cũng hồi phục để chỉ còn mất 22% vào cuối phiên, chốt ở 2.623 USD. Đồng dogecoin dựa trên nền tảng meme cũng giảm gần 26%, xuống 35 US cent vào lúc đóng cửa ngày 19/5, sau khi có lúc xuống chỉ 26 US cent. 

Việc bán ra "điên cuồng" đã gây ra tình trạng ngừng hoạt động trên một số sàn giao dịch lớn nhất, từ Coinbase Global Inc. đến Binance.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Đoàn luật sư TP.HCM cho biết, pháp luật không cấm các cá nhân nói chung và nghệ sĩ nói riêng quảng cáo trên cơ sở nhận thù lao. Tuy nhiên, "nếu cá nhân tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, giới thiệu về hoạt động kinh doanh đa cấp cho sàn đa cấp trá hình không được cấp phép hoạt động có thể bị phạt đến 30 triệu đồng theo Điểm b, Khoản 4, Điều 73, Nghị định 98/2020/NĐ-CP".

Về phía khán giả, những người trực tiếp tiếp nhận quảng cáo sẽ được yêu cầu nghệ sĩ bồi thường thiệt hại khi sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ họ đăng tải lên Facebook không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung. Bên cạnh đó, người dùng cũng được quyền tố cáo và khởi kiện những nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm kém chất lượng.

Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
XEM