Có 5 triệu người Trung Quốc đang làm việc chỉ để phục vụ cho người Úc

04/03/2014 13:29 PM | Nghề nghiệp

Một nghiên cứu mới đây của Đại học Sydney đã mô tả dòng chảy hàng trăm triệu việc làm trên toàn thế giới thông qua một bản đồ.

Theo nghiên cứu, Trung Quốc cung cấp đến 5 triệu lao động chuyên sản xuất hàng hóa cho người Úc. Và những lao động Trung Quốc với đồng lương ít ỏi, đang làm việc phục vụ cho cuộc sống ở Australia. 

Ví dụ, một máy tính mua ở Úc (mức lương bình quân nước này là 59.700 USD) có thể được lắp ráp tại Trung Quốc (2.700 USD) và tại Thái Lan (2.100 USD), sử dụng các mạch điện tử được sản xuất ở Phillippines (1.700 USD).

Người Pháp (lương bình quân 58.000 USD) hút xì gà sản xuất tại Ba Lan (10.000 USD), trong khi Ba Lan lại lấy nguyên liệu trồng tại Tanzania (170 USD).

Ngược lại, Tanzania nhập khẩu máy tính sản xuất ở Trung Quốc và được thiết kế tại Mỹ.


Vào năm 2010, có khoảng 500.000 lao động ở Tanzania làm việc để phục vụ cho tiêu dùng ở Mỹ, kiếm được 215 triệu USD. Trong khi chỉ 3.000 lao động Mỹ phục vụ tiêu dùng ở Tanzania và thu về 50 triệu USD. 

Người Mỹ (lương bình quân 58.000 USD) yêu thích quần áo cotton được sản xuất ở Trung Quốc (2.700 USD), vải được dệt từ sợi ở Pakistan (1.460 USD), sợi được lấy từ bông ở Tajikistan (450 USD).

(Số liệu trong ngoặc là lương bình quân hàng năm của người lao động ở quốc gia đó).


Kiến Anh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM