Các sinh viên châu Á mơ ước làm việc ở công ty nào nhất?

24/07/2015 16:51 PM | Nghề nghiệp

Với những sinh viên châu Á theo học chuyên ngành kinh doanh, PWC, Deloitte, KPMG và Apple là 5 công ty được mơ ước làm việc nhất.

Kết quả của một cuộc khảo sát trên diện rộng dành cho sinh viên theo học chuyên ngành kinh doanh và kỹ thuật được công bố bởi Universum cho thấy, Google là nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất trong tất cả các nhóm. Nghiên cứu khảo sát các sinh viên tại nhiều nước trên khắp châu Á bao gồm cả Trung Quốc, Malaysia, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Việt Nam.

Với những sinh viên theo học chuyên ngành kinh doanh, PWC, Deloitte, KPMG và Apple là 5 công ty được mơ ước làm việc nhất:

Trong khi đó, Google, Apple, Microsoft, Samsung và BMW là 5 ứng cử viên sáng giá và là niềm mơ ước của các sinh viên kỹ thuật:

10 lựa chọn hàng đầu của các sinh viên kinh doanh đa phần là các công ty phương Tây có hoạt động rộng khắp trên toàn thế giới. Riêng tập đoàn Samsung có trụ sở tại Hàn Quốc là công ty châu Á có vị trí cao nhất, xếp thứ 4 trong số những lựa chọn của các sinh viên kỹ thuật.

Tuy nhiên, những công ty địa phương cũng đang bắt đầu lớn mạnh hơn, theo Mike Parsons, Giám đốc Marketing của Universum tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ông nói rằng Universum đang thấy rõ mức độ cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt giữa các công ty đa quốc gia và công ty trong nước trong việc săn lùng nhân tài.

“Có vẻ như các công ty châu Á đang dần giành chiến thắng trong trận chiến này. Chúng tôi đã quan sát và thấy họ bắt đầu thu hút được nhân tài ở địa phương khi cung cấp môi trường làm việc thân thiện và độc đáo hơn. Đây chính là lợi thế đối với họ”.

Dẫu vậy, những công ty địa phương vẫn chưa thể đủ sức cạnh tranh trên tầm cỡ khu vực. “Tôi nghĩa rằng những tổ chức này vẫn còn rất nhiều cách để cải thiện chiến dịch xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng và địa phương hóa thị trường”, Parson nói.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM