Ngày tuyệt vời của Jensen Huang: Doanh thu Nvidia tăng 262%, vốn hóa chạm mốc 2,3 nghìn tỷ USD, lần đầu vượt mốc 1.000 USD/1 cổ phiếu

23/05/2024 09:37 AM | Kinh doanh

Nvidia vừa ghi nhận báo cáo kinh doanh đẹp mĩ mãn.

Nvidia vừa báo cáo doanh thu quý I/2024 đạt 26 tỷ USD, tăng so với ước tính 24,7 tỷ USD trước đó của các chuyên gia. Động lực phần lớn đến từ doanh số kỷ lục của chip trí tuệ nhân tạo.

Như vậy, doanh thu gã khổng lồ chip tăng 262% trong quý vừa qua. Hãng cũng công bố kế hoạch chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 có hiệu lực từ ngày 7/6, đồng thời tăng cổ tức bằng tiền mặt hàng quý lên 150%.

Dự kiến doanh thu quý II/2024 đạt khoảng 28 tỷ USD, cao hơn so với kỳ vọng 26,8 tỷ USD của các chuyên gia. Cổ phiếu Nvidia, vốn đã tăng trưởng chóng mặt hơn 90% kể từ đầu năm, tiếp tục tăng 2% trong phiên giao dịch mới nhất, lần đầu vượt 1.000 USD.

Số liệu khiến các nhà đầu tư không khỏi vui mừng. Giám đốc điều hành Jensen Huang đã khơi dậy được sự phấn khích khi nói về khởi đầu mới của một kỷ nguyên AI.

“Đây là khởi đầu của một cuộc cách mạng công nghiệp mới”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn. “Điều này thực sự thú vị”.

Triển vọng lạc quan củng cố vị thế của Nvidia. Loại chip giúp trung tâm dữ liệu phát triển chatbot và các công cụ tiên tiến khác đã trở thành một mặt hàng ‘nóng’, từ đó đẩy doanh số bán hàng của công ty tăng vọt. Giá trị thị trường của Nvidia cũng tăng lên 2,3 nghìn tỷ USD.

CEO Huang, trong chiếc áo khoác da màu đen đặc trưng của mình, đã trở thành người nổi tiếng. Công ty do ông đồng sáng lập vào năm 1993 ban đầu chỉ là nhà cung cấp card đồ họa cho các game thủ máy tính. Chatbot ChatGPT dấy lên cuộc chạy đua giữa các công ty công nghệ lớn nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng AI của riêng mình và điều này đã thôi thúc Nvidia.

Cuộc chiến khiến chip H100 của Nvidia trở thành sản phẩm bắt buộc phải có. Họ bán với giá hàng chục nghìn USD mỗi con và thường xuyên đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung.

Huang hiện cố gắng mở rộng màn đặt cược bằng cách sản xuất máy tính, phần mềm và dịch vụ hoàn chỉnh. Bộ phận trung tâm dữ liệu – hiện là nguồn bán hàng lớn nhất – đã tạo ra doanh thu 22,6 tỷ USD trong quý I/2024. Chip chơi game mang lại 2,6 tỷ USD. Các nhà phân tích trước đó đã đưa ra mục tiêu 21 tỷ USD cho mảng trung tâm dữ liệu và 2,6 tỷ USD cho mảng chơi game.

Ngày tuyệt vời của Jensen Huang: Doanh thu Nvidia tăng 262% vượt kỳ vọng, vốn hóa chạm mốc 2,3 nghìn tỷ USD, cổ phiếu lần đầu vượt 1.000 USD - Ảnh 1.

Nvidia nhấn mạnh muốn bán công nghệ cho một thị trường rộng lớn hơn, vượt ra ngoài các nhà cung cấp điện toán đám mây khổng lồ. AI đang hướng tới các công ty internet tiêu dùng, nhà sản xuất ô tô, công nghệ sinh học và khách hàng chăm sóc sức khỏe. Các quốc gia cũng đang phát triển hệ thống của riêng mình – một xu hướng được gọi là ‘AI có chủ quyền’.

“Chúng tôi đã sẵn sàng cho làn sóng tăng trưởng tiếp theo”, CEO Huang nói và cho biết doanh thu trong năm 2024 sẽ rất triển vọng nhờ chip Blackwell mới.

Dẫu vậy, bản thân ‘ông vua chip’ như Nvidia vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Sự phức tạp ngày càng tăng của công nghệ đồng nghĩa với việc chuỗi cung ứng Nvidia phức tạp hơn nhiều. Hoạt động tăng sản lượng sẽ trở nên khó khăn.

“Chưa có ai từng sản xuất siêu máy tính số lượng lớn. Chúng tôi đang làm tốt nhất có thể”, CEO Huang nói.

Trước đó, ông khẳng định Generative AI đang khởi động làn sóng đầu tư trị giá hàng nghìn tỷ USD và điều này sẽ tăng gấp đôi số lượng trung tâm dữ liệu trên thế giới trong 5 năm tới. Nvidia chắc chắn được hưởng lợi.

“Một ngành hoàn toàn mới đang hình thành và điều đó thúc đẩy sự phát triển của chúng tôi”, ông nói.

Huang đặt nền móng cho sự phát triển AI từ năm 2006 sau khi phát triển chip phục vụ các mục đích ngoài đồ hoạ. Các kỹ sư nhanh chóng bắt đầu tận dụng những con chip này để xây dựng các hệ thống AI phức tạp phù hợp với cách hoạt động của chip đồ họa bằng cách thực hiện vô số phép tính cùng một lúc.

Hàng chục nghìn GPU tiên tiến nhất của Nvidia, được gọi là H100, đã được sử dụng để tạo ra các hệ thống AI tinh vi nhất. Chúng rất đắt tiền và có giá khoảng 25.000 USD mỗi sản phẩm, theo ước tính của các nhà phân tích.

Với năng lực định nghĩa lại lĩnh vực điện toán đầu thế kỷ 20 giống như cách Intel đã làm trong thập niên 90, Nvidia bùng nổ trước nhu cầu của GPU - những con chip tiên tiến cung cấp 'oxy' cho trí tuệ nhân tạo cũng như hầu hết những loại công nghệ khác. Mô hình AI yêu cầu hàng chục nghìn đơn vị xử lý đồ họa này có thể xử lý nhiều tác vụ tính toán cùng lúc và ông Huang đã đầu tư lớn vào GPU trước khi thị trường bùng nổ. Vai trò trung tâm của Nvidia trong nền kinh tế AI cũng được coi là động lực giúp cổ phiếu tập đoàn đánh bại mọi công ty khác trong rổ chỉ số S&P 500 năm nay.

Theo: WSJ, Tổng hợp

Vũ Anh

Cùng chuyên mục
XEM