Ngành gỗ Việt Nam vượt mốc 17 tỷ USD, gia tăng áp lực nâng cấp chuỗi giá trị

Sau cột mốc xuất khẩu 17 tỷ USD năm 2025, ngành gỗ Việt Nam bước vào giai đoạn đòi hỏi chuyển dịch từ gia công sang phát triển sản phẩm. Các hoạt động hợp tác kỹ thuật tại HAWA EXPO và VIFA EXPO 2026 cho thấy xu hướng tăng cường năng lực thiết kế và ứng dụng vật liệu mới.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam lần đầu vượt mốc 17 tỷ USD, đánh dấu bước tăng trưởng đáng kể so với năm trước trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường lớn nhất, bên cạnh nhu cầu ổn định từ Nhật Bản và Trung Quốc. Liên minh châu Âu mở ra dư địa ở phân khúc giá trị gia tăng cao, song đi kèm các yêu cầu nghiêm ngặt về tính hợp pháp và nguồn gốc gỗ khai thác bền vững. Nhóm sản phẩm nội thất gỗ chiếm khoảng 61% tổng kim ngạch, giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu xuất khẩu.

Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào mô hình gia công theo đơn đặt hàng (OEM), biên lợi nhuận hạn chế và ít tham gia vào khâu thiết kế, phát triển sản phẩm. Áp lực cạnh tranh quốc tế đặt ra yêu cầu chuyển dịch sang mô hình chủ động hơn (ODM), trong đó năng lực lựa chọn vật liệu, tối ưu thiết kế và kiểm soát tiêu chuẩn kỹ thuật trở thành yếu tố then chốt.

Trong bối cảnh ngành gỗ và nội thất Việt Nam tiếp tục mở rộng hiện diện trên thị trường toàn cầu, Canadian Wood Việt Nam tham gia HAWA EXPO và VIFA EXPO 2026 với trọng tâm là thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và hỗ trợ nâng cao năng lực cho các nhà sản xuất trong nước. Hai triển lãm diễn ra đầu tháng 3 tại TP.HCM được xem là những điểm gặp gỡ quan trọng của chuỗi cung ứng nội thất, quy tụ nhà sản xuất, nhà thiết kế và nhà mua hàng quốc tế.

Trong năm 2025, Canadian Wood Việt Nam triển khai các chương trình hợp tác với nhà máy nội thất nhằm thử nghiệm và ứng dụng gỗ mềm Canada trong điều kiện sản xuất thực tế. "Chương trình Trải nghiệm Gỗ Canada” cho phép doanh nghiệp trực tiếp đánh giá đặc tính kỹ thuật của từng chủng loại, từ khâu gia công, xử lý đến hoàn thiện sản phẩm, với sự hỗ trợ của chuyên gia kỹ thuật. Song song đó, chương trình “Đa dạng sản phẩm - Mở rộng thị trường” hỗ trợ phát triển bộ sưu tập mới để trưng bày và thương mại hóa tại các hội chợ quốc tế.

Tại HAWA EXPO và VIFA EXPO 2026, không gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam phát triển từ gỗ mềm Canada, phản ánh quá trình thử nghiệm vật liệu và điều chỉnh thiết kế theo yêu cầu thị trường. Các doanh nghiệp tham gia gồm Công ty TNHH Gỗ Hồng Khải, Công ty TNHH Kim Thuận, Công ty TNHH Nội Thất Khang Vy, Công ty TNHH Đức Lợi, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, Công ty TNHH Thuận Hưng Furniture và Công ty TNHH Doanh Đức. Đại diện một số đơn vị cho biết quá trình hợp tác giúp họ hiểu rõ hơn về đặc tính vật liệu, từ đó tối ưu hóa cấu trúc sản phẩm và chi phí sản xuất.

Năm nhóm gỗ mềm Canada được sử dụng phổ biến gồm Western Hemlock, Douglas-Fir, Western Red Cedar, Yellow Cedar và nhóm SPF (Spruce-Pine-Fir). Các dòng gỗ này được đánh giá dựa trên tiêu chí độ ổn định kích thước, khả năng chịu lực, độ bền tự nhiên và tính linh hoạt trong ứng dụng nội thất.

Canadian Wood Việt Nam là đại diện tại Việt Nam của Forestry Innovation Investment (FII), cơ quan thuộc chính quyền tỉnh bang British Columbia, Canada. Thông qua các hoạt động đào tạo kỹ thuật, kết nối cung ứng và xúc tiến thương mại, tổ chức này hướng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu và tăng tỷ trọng giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng ngành gỗ.

Ngọc Tú

Cùng chuyên mục
XEM