New Zealand tiêu tốn 17 triệu USD chỉ để giữ lại quốc kỳ cũ

25/03/2016 09:37 AM | Kinh tế vĩ mô

Thủ tướng New Zealand, ông John Key đã dẫn đầu một chiến dịch ủng hộ việc thay đổi quốc kỳ của nước này, nhưng những cuộc bỏ phiếu gần đây lại cho thấy người dân vẫn thích dùng lá cờ cũ hơn.

Lá cờ cũ của New Zealand với biểu tượng Vương quốc Liên hiệp Anh ở góc bên trái được giữ từ thời quốc gia này vẫn còn là thuộc địa của Anh. Hơn nữa, lá cờ cũ này thường khiến nhiều người nước ngoài nhầm lẫn với cờ Australia bới thiết kế khá giống nhau.

Trước tình hình đó, chính phủ New Zealand dẫn đầu bởi Thủ tướng John Key đã kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý nhằm thay đổi quốc kỳ. Tổng chi phí cho dự án thiết kế lại quốc kỳ mới và trưng cầu dân ý trên toàn quốc tốn khoảng 26 triệu USD New Zealand (17 triệu USD).


Quốc kỳ của Australia khá giống với lá cờ của New Zealand

Quốc kỳ của Australia khá giống với lá cờ của New Zealand


Thiết kế quốc kỳ mới của New Zealand

Thiết kế quốc kỳ mới của New Zealand

Tuy nhiên, cuộc trưng cầu dân ý cho thấy 56,6% người dân lựa chọn là cờ cũ và chỉ có 43,1% chấp nhận quốc kỳ mới.

Thủ tướng John Key khá thất vọng với kết quả trên, nhưng ông vẫn kêu gọi mọi người chấp nhận việc vẫn duy trì quốc kỳ cũ dù chúng khá dễ nhầm lẫn với lá cờ của Australia.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM