Ném điện thoại chảy máu mặt nữ nhân viên hàng không, hành khách bị phạt 7,5 triệu, xem xét cấm bay

07/06/2018 17:20 PM | Xã hội

Nam hành khách ném điện thoại vào mặt nữ nhân viên quầy vé của hãng hàng không Vietjet Air tại sân bay Đà Nẵng bị phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 7/6, Cảng vụ hàng không miền Trung cho biết, vừa có quyết định xử phạt hành chính ông Phạm Huy Cường (32 tuổi, trú phường Tân Lập, TP Thái Nguyên) số tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi ném điện thoại cá nhân vào mặt nhân viên bán vé của Vietjet.

Ngoài ra, đơn vị này có tờ trình gửi Cục Hàng không xem xét cấm bay đối với ông Cường vì hành vi nêu trên.

Ném điện thoại chảy máu mặt nữ nhân viên hàng không, hành khách bị phạt 7,5 triệu, xem xét cấm bay - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó như đã đưa tin, chuyến bay VJ 506-DAD-HAN dự kiến cất cánh lúc 23 giờ ngày 3/6. Lúc 22 giờ cùng ngày, ông Cường cùng người thân đến làm thủ tục thì được bà Cao Thị Thu Thảo thông báo chuyến bay đã bị hủy và được chuyển qua chuyến bay VJ 538-DAD-HAN dự kiến bay vào 8h55 sáng hôm sau.

Bức xúc vì cho rằng nhân viên đã không thông báo sớm, ông Cường đã ném điện thoại cá nhân vào mặt nhân viên bán vé của Vietjet khiến nạn nhân bị rách mi mắt, chảy máu mặt.

Ném điện thoại chảy máu mặt nữ nhân viên hàng không, hành khách bị phạt 7,5 triệu, xem xét cấm bay - Ảnh 2.

Biên bản do an ninh sân bay Đà Nẵng lập đêm 3/6.

Theo ông Hà Hữu Hoàng, Phó GĐ trung tâm an ninh sân bay quốc tế Đà Nẵng, ngay trong đêm 3/6, an ninh sân bay đã trích xuất camera, lập biên bản vi phạm và bàn giao hành khách Cường cho Cảng vụ miền Trung.

Theo Hà Nam

Cùng chuyên mục
XEM