Nâng lên tận mây xanh, bỏ ra cả tỷ USD đầu tư rồi sau đó lại đăng tweet dìm Bitcoin khiến tài sản bốc hơi 15 tỷ USD: Elon Musk đang toan tính gì?

23/02/2021 12:04 PM | Kinh doanh

Elon Musk toan tính gì khi nâng Bitcoin lên tận mây xanh rồi lại dìm không thương tiếc?

Ngày 22/2, tổng giá trị thị trường toàn bộ tiền số Bitcoin đã vượt mốc 1 nghìn tỷ USD sau chuỗi ngày tăng không tìm thấy đỉnh. 

Ngay lập tức, tỷ phú Elon Musk - một người trước đó ủng hộ Bitcoin "ra mặt" đã đăng trên Twitter rằng: "Tiền bạc chỉ là một loại số liệu giúp chúng ta tránh được sự phiền phức trong trao đổi hàng hóa. Loại số liệu này cũng tương tự như những số liệu khác khi bao gồm các lỗi cũng như độ trễ. Cuối cùng thì nền tảng hệ thống cũng sẽ phát triển để giảm thiểu những thách thức trên". 

Thế nhưng trong phần bình luận sau đó trả lời câu hỏi so sánh vàng với tiền số khi tổng giá trị thị trường Bitcoin vượt 1 nghìn tỷ USD, Musk nói: "Giá Bitcoin và Ethereum có vẻ hơi cao".

Nâng lên tận mây xanh, bỏ ra cả tỷ USD đầu tư rồi sau đó lại đăng tweet dìm Bitcoin khiến tài sản bốc hơi 15 tỷ USD: Elon Musk đang toan tính gì? - Ảnh 1.

Và bình luận này đã gây ra hậu quả tai hại cho Elon Musk. Cổ phiếu của Tesla giảm giá mạnh theo sau bình luận trên bởi Tesla mới tuyên bố mua vào đến 1,5 tỷ USD Bitcoin khiến các nhà đầu tư lo lắng.

Cũng sau sự kiện trên, tổng giá trị tài sản của Musk đã rơi xuống còn 183,4 tỷ USD, mất ngôi giàu nhất thế giới. 

"Tật xấu" khó bỏ

Nhiều người đặt câu hỏi liệu Elon Musk có toan tính gì với Bitcoin hay không, nhất là khi chỉ vài tuần trước thôi, ông vẫn còn ca ngợi đồng tiền số này lên tận mây xanh và tiết lộ Tesla đã rót 1,5 tỷ USD để đầu tư vào đây. 

Tuy nhiên, câu trả lời có vẻ không phức tạp như vậy mà chỉ là bởi tật xấu "vạ miệng" trên Twitter mãi không thể bỏ được của Elon Musk. 

Nâng lên tận mây xanh, bỏ ra cả tỷ USD đầu tư rồi sau đó lại đăng tweet dìm Bitcoin khiến tài sản bốc hơi 15 tỷ USD: Elon Musk đang toan tính gì? - Ảnh 2.

Sự cố tồi tệ nhất với Musk trên Twitter xảy ra vào tháng 5/2020 khi ông đăng tải bài viết với nội dung cho rằng cổ phiếu Tesla được định giá quá cao. Ngay sau đó, cổ phiếu tập đoàn này giảm mạnh khoảng 10%, đóng cửa ở mức 701,32 USD.

Cổ phiếu giảm cũng thổi bay 14 tỷ USD của Tesla. Trong đó, tỷ phú Musk mất 3 tỷ USD, tương đương số cổ phiếu ông sở hữu.

Một lần khác vào năm 2018, ông chủ Tesla đăng trên Twitter rằng ông sẽ chuyển Tesla thành công ty tư nhân bằng cách mua lại toàn bộ cổ phiếu. Điều này đã khiến giá cổ phiếu công ty biến động.

Với hành động này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã phạt Elon Musk và Tesla mỗi bên 20 triệu USD vì tung tin tác động đến thị trường. Đồng thời, người đứng đầu Tesla bị cấm đưa ra những phát ngôn tương tự và cần phải được hội đồng công ty duyệt qua.

Không chỉ tweet về công việc, Musk còn khuấy đảo Twitter về mọi thứ trong cuộc sống từ việc công bố ý định bán hết nhà cửa đến việc… bị bạn gái dỗi. 

Cho tới thời điểm này, những người yêu mến công nghệ nói chung và Musk nói riêng không còn lạ gì trước những bài tweet chẳng giống ai của ông. Những người ủng hộ thì ủng hộ thần tượng của mình, xem đó là thói quen "dị" của bậc thiên tài.

Tuy nhiên, các cổ đông, nhà đầu tư thì khác, họ đã có lúc phải lo lắng tột độ khi thấy Musk đang bị phân tâm quá nhiều vào những lĩnh vực xã hội mà không còn giữ được sự tập trung cần thiết vào công việc, dù đang là CEO của 2 công ty công nghệ hàng đầu nước Mỹ.

Vincent Flood, một chuyên gia khác, nói rằng những dòng tweet của Musk có thể "gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ trong khi ông ta và bạn bè của mình có thể trở nên giàu có hơn với tiền của những nhà đầu tư nhỏ lẻ".

Cựu nhân viên Google Rich Pleeth, một doanh nhân và nhà đầu tư công nghệ ở London, cũng đồng ý với quan điểm này. Chia sẻ với CNBC, ông Pleeth nói rằng Musk có thể "làm giàu cho bản thân với một dòng tweet".

"Anh ta là một nhà sáng tạo nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta có thể ở trên luật pháp", Pleeth cho biết.

Bản thân Tesla cũng đã nhận ra rủi ro tiềm ẩn với công ty khi mà CEO Musk quá năng nổ sử dụng mạng xã hội nhưng lại cực kỳ thiếu thận trọng. 

Vì vậy, mới đây Tesla bắt đầu tuyển một "chuyên viên hỗ trợ khách hàng" toàn thời gian. Công việc của nhân viên này sẽ "giải quyết các căng thẳng leo thang trên mạng xã hội nhắm tới CEO" - hay nói cách khác, người này sẽ có nhiệm vụ bảo vệ Musk trên mạng xã hội trước những khách hàng giận dữ.

Chưa kể đến những rủi ro với chính Musk và những công ty mà ông đang điều hành, việc sử dụng mạng xã hội "vô tổ chức" của Musk còn có khả năng tác động đến toàn thị trường. Chính vì vậy, CEO Tesla có lẽ thực sự cần thận trọng hơn trong vấn đề này. 

Nguồn: Tổng hợp

Phương Linh

Từ khóa:  Elon Musk
Cùng chuyên mục
XEM