Nam sinh lớp 8 tự tử nghi do bạo lực học đường tại Lâm Đồng đã hồi phục kỳ diệu

| Sống

Nam sinh 14 tuổi nhập viện trong tình trạng tổn thương não nặng, hiện đã tỉnh táo, tự thở, không có di chứng thần kinh.

Sáng 8/7, Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM) cập nhật tình hình sức khỏe mới nhất của nam sinh Đ.M.H. (14 tuổi, lớp 8, tỉnh Lâm Đồng) từng rất nguy kịch vì tự tử do bạo lực học đường.

Khai thác bệnh sử ghi nhận vào sáng 15/5, khi đi thi về, H. gặp mẹ lúc 11h. Sau 10 phút, gia đình phát hiện H. treo cổ, tím tái trong phòng ngủ. Người nhà tự ép tim, thổi ngạt, nhanh chóng đưa H. tới bệnh viện địa phương.

Các bác sĩ tiếp tục xoa bóp tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản giúp thở. H. co giật, trợn mắt được truyền thuốc chống co giật, an thần, chống phù não, tiếp tục chuyển Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

Tại đây H. hôn mê, co giật, co cứng, SpO₂ chỉ 89%, bóp bóng hỗ trợ thở..., ở vùng cổ có vết hằn, cằm sây sát. Xét nghiệm khí máu cho thấy tình trạng toan chuyển hóa, thiếu oxy máu.

Kết quả chụp CT-Scan não và cột sống cổ, cùng hội chẩn chuyên khoa ngoại thần kinh chẩn đoán người bệnh ngạt do treo cổ ngày 1, tổn thương não do thiếu oxy và trật xoay đốt sống C1-C2.

Cơ quan công an làm việc tại trường học, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Công an cung cấp

Người bệnh được thở máy, kháng sinh, chống co giật, chống phù não, điều chỉnh rối loạn điện giải, kiềm toan, cố định cột sống cổ, chụp MRI sọ não và tủy cổ.

Do H. hôn mê, gồng giật liên tục, được điều trị chống co giật bằng các thuốc truyền tĩnh mạch, chống phù não, điều chỉnh điện giải, điều chỉnh toan kiềm, dinh dưỡng tĩnh mạch, qua ống thông dạ dày, vật lý trị liệu, xoay trở chống loét.

Kết quả sau gần 2 tháng điều trị, tình trạng nam sinh H. cải thiện dần, cai được máy thở, thở khí trời, tri giác cải thiện dần, tỉnh táo, tiếp xúc được.

Bệnh viện Nhi đồng thành phố đánh giá đây là trường hợp trẻ phục hồi kỳ diệu về trạng thái bình thường, hầu như không di chứng.

"Qua khai thác và tìm hiểu tâm lý sau khi em tỉnh táo, các bác sĩ không khỏi xót xa khi biết nguyên nhân dẫn đến bước đường cùng của em. H. rơi vào khủng hoảng tâm lý nặng nề do bị một nhóm bạn tại trường chặn đường đòi tiền mỗi ngày. Em phải nộp tiền cho nhóm mỗi ngày, hôm nào không có sẽ bị cộng dồn và ép phải đưa đủ. Sự bế tắc, sợ hãi tích tụ kéo dài khiến một đứa trẻ 14 tuổi nghĩ quẩn. Hiện tại, song song với điều trị thể chất, các chuyên viên tâm lý của bệnh viện cũng đang vào cuộc để hỗ trợ tích cực, giúp em sớm vượt qua", đại viện BV Nhi đồng thành phố cho hay.

Qua trường hợp này, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố thiết tha mong mỏi các bậc phụ huynh, dù bận rộn mưu sinh, xin hãy dành thời gian bên con, lắng nghe và gần gũi để nắm bắt những thay đổi tâm tư, tình cảm, hay những rắc rối con đang gặp phải ở trường lớp mà "không biết giải bày cùng ai". Đồng thời, gia đình cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường để kịp thời can thiệp, giải tỏa khủng hoảng cho các em trước khi quá muộn, tránh những sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra.

Trước đó, ngày 24/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can N.H.V. (14 tuổi, trú xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) về tội "cưỡng đoạt tài sản" trong vụ nhóm 13 học sinh đánh hội đồng, ép nam sinh Đ.M.H. nêu trên nộp tiền mỗi ngày khiến nam sinh này tự tử.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Di Linh đã từng bước làm rõ nhóm 13 học sinh do N.H.V. cầm đầu đã liên tục đánh hội đồng em Đ.M.H. ngay tại lớp và trong khuôn viên trường. Bị can N.H.V. là bạn học cùng lớp của nạn nhân.

Không dừng ở hành hung, N.H.V. còn đe dọa, ép Đ.M.H. và một học sinh khác là V.Đ.N.M. nộp tiền hằng ngày từ 20.000 - 50.000 đồng để ăn vặt.

Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú đối với N.H.V.. Đồng thời củng cố hồ sơ xử lý hành vi "cố ý gây thương tích" đối với những thành viên còn lại của nhóm.

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM