Mỹ tạm hoãn quy định siết visa với 2 nhóm đối tượng người nước ngoài

| Sống

Một thẩm phán liên bang Mỹ đã tạm hoãn việc thực thi các quy định mới về thị thực của sinh viên và nhà báo nước ngoài tại Mỹ.

Hôm 14/9, Thẩm phán Tòa án quận Mỹ Dennis Saylor đã ban hành lệnh tạm hoãn thực thi chính sách mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump về thời gian lưu trú của sinh viên và nhà báo nước ngoài. Quy định này dự kiến có hiệu lực từ ngày 15/9.

Theo quy định mới do Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đề xuất, sinh viên nước ngoài sử dụng visa dành cho sinh viên sẽ chỉ được phép lưu trú tối đa 4 năm. Sau thời hạn này, họ phải xin gia hạn. Trước đó, sinh viên quốc tế có thể ở lại Mỹ trong suốt thời gian chương trình học.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã siết chặt một số quy định về thị thực và nhập cư đối với người nước ngoài (Ảnh: gulfnews)

Đối với các nhà báo nước ngoài, thời gian lưu trú sẽ bị giới hạn ở mức 240 ngày, tương đương khoảng 8 tháng. Họ có thể xin gia hạn thêm một khoảng thời gian tương tự. Trong khi đó, quy định trước đây cho phép các nhà báo này lưu trú tới 5 năm.

Riêng các nhà báo Trung Quốc sẽ chỉ được cấp visa với thời hạn 90 ngày và có thể xin gia hạn thêm 90 ngày.

Một liên minh gồm các công đoàn đại diện cho các trường đại học, giáo viên và nhà báo đã khởi kiện để phản đối những hạn chế mới về thị thực.

Trong phán quyết mới nhất, Thẩm phán Saylor quyết định tạm hoãn việc thực thi các quy định của DHS. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra phán quyết về nội dung của vụ kiện. Một phiên điều trần tiếp theo được lên lịch vào ngày 2/10.

Trong bản ghi nhớ đi kèm, ông Saylor bày tỏ nghi ngờ về những hạn chế mới đối với sinh viên và nhà báo quốc tế.

Theo vị thẩm phán, hệ thống hiện tại đã tạo điều kiện cho hàng chục triệu sinh viên nước ngoài đến Mỹ. Những người này đã đóng góp vào các nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, y học và công nghệ, đồng thời mang lại tăng trưởng kinh tế và nhiều lợi ích khác.

Ông cho rằng thay vì cải thiện hệ thống hiện tại, DHS lại lựa chọn một chương trình mới có thể hạn chế đáng kể số lượng sinh viên, nhà nghiên cứu, giáo sư và nhà báo nước ngoài tại Mỹ.

Thẩm phán Saylor cũng cho rằng theo các quy định mới, việc DHS từ chối gia hạn visa có thể được thực hiện theo quyết định của cơ quan này mà không có cơ chế kháng cáo.

Ông nhận định một quan chức DHS sẽ có quyền rút ngắn thời gian hoạt động học thuật, nghiên cứu hoặc giảng dạy của một công dân nước ngoài dựa trên những tiêu chí mà ông cho là hạn chế và mơ hồ.

Đối với các nhà báo nước ngoài, ông Saylor cho biết những người bị từ chối gia hạn visa cũng không có quyền khiếu nại hoặc kháng cáo.

Các hạn chế mới về thị thực nằm trong chiến dịch siết chặt chính sách nhập cư rộng hơn của Tổng thống Donald Trump. Chiến dịch này bao gồm tăng cường hoạt động thực thi pháp luật tại các thành phố lớn và đưa ra những hạn chế mới đối với các con đường hợp pháp để nhập quốc tịch Mỹ.

Theo số liệu chính thức, Mỹ đã tiếp nhận hơn 1,1 triệu sinh viên quốc tế trong năm học 2023-2024, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Nguồn: afp, reuters

Hân Ly

Cùng chuyên mục
XEM