Mỹ điều tra toàn diện công ty công nghệ lớn, cổ phiếu công nghệ giảm điểm

24/07/2019 10:31 AM | Xã hội

Hai công ty bị đồn rằng có nhiều sai phạm nhất trong cuộc điều tra chống độc quyền lần này bao gồm Facebook và Apple.

Sau nhiều tháng đồn đoán, chính phủ Mỹ đã công khai vào chiều ngày thứ Ba rằng họ đang có cuộc điều tra các công ty công nghệ lớn của Mỹ vì hành vi phản cạnh tranh, cuộc điều tra này có thể dẫn đến những án phạt với hành vi chống độc quyền.

Các báo cáo trước đây cho thấy rằng Bộ Tư pháp Mỹ và Ủy ban Thương mại Liên bang đã cùng hợp tác với nhau nhằm thực hiện các cuộc điều tra riêng rẽ với công ty Alphabet – công ty mẹ của Google, Amazon.com, Apple và Facebook. Tuy nhiên cho đến nay kể cả chính phủ Mỹ cũng như phía doanh nghiệp chưa bao giờ thừa nhận về các cuộc điều tra này.

Vào chiều ngày thứ Ba, Wall Street Journal đưa tin rằng một cuộc điều tra quy mô lớn hơn đã được khởi động tại Bộ Tư pháp Mỹ chống lại các công ty công nghệ lớn nhất Mỹ. Sau đó Bộ Tư pháp Mỹ mới chính thức xác nhận thông tin trên.

Hai công ty bị đồn rằng có nhiều sai phạm nhất trong cuộc điều tra chống độc quyền lần này bao gồm Facebook và Apple.

Bộ Tư pháp Mỹ ra tuyên bố như sau: “Bộ phận chống độc quyền thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét liệu có hay không và bằng cách nào mà các hệ thống trực tuyến đã đạt được sức mạnh thị trường, từ đó họ liên quan nhiều đến những hoạt động làm giảm cạnh tranh, cản trở đổi mới sáng tạo và gây hại đến người tiêu dùng”.

Thông báo kết luận: “Mục tiêu của đợt rà soát lần này chính là đánh giá điều kiện cạnh tranh của hệ thống trực tuyến theo một cách khách quan và công bằng nhất, nó muốn đảm bảo rằng người Mỹ có thể tiếp cận với thị trường tự do trong đó các công ty cạnh tranh dựa trên nền tảng cung cấp dịch vụ mà người dùng muốn. Nếu có hành vi phản cạnh tranh bị phát hiện, chắc chắn vấn đề sẽ được giải quyết triệt để”.

Cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn nhất Mỹ lập tức sụt giảm sau thông tin trên. Cổ phiếu Amazon, Alphabet và Facebook giảm hơn 1% còn cổ phiếu Apple, Microsoft – công ty công nghệ lớn nhất tính theo giá trị thị trường giảm chưa đầy 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 176,92 điểm tương đương 0,65% len 27.348,82 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 20,44 điểm tương đương 0,68% lên 3.005,47 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 47,38 điểm tương đương 0,58% lên 8.251,52 điểm.

Theo TRUNG MẾN

Cùng chuyên mục
XEM