‘Mưa lớn nhất 1.000 năm’ gây lụt nặng ở tỉnh miền trung Trung Quốc

22/07/2021 16:28 PM | Xã hội

Ít nhất 25 người đã thiệt mạng và nhiều khu vực rộng lớn ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, chìm trong nước ngày 21/7, theo nhà chức trách địa phương.

‘Mưa lớn nhất 1.000 năm’ gây lụt nặng ở tỉnh miền trung Trung Quốc - Ảnh 1.

Ít nhất 25 người đã thiệt mạng và nhiều khu vực rộng lớn ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, chìm trong nước ngày 21/7, theo nhà chức trách địa phương. Một số chuyên gia nói đợt mưa vừa qua tại khu vực là "lớn nhất 1.000 năm".

Một người đàn ông đưa một phụ nữ qua đoạn đường lụt do mưa lớn ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, ngày 21/7. Ảnh: Reuters.

‘Mưa lớn nhất 1.000 năm’ gây lụt nặng ở tỉnh miền trung Trung Quốc - Ảnh 2.

Khoảng 1,2 triệu người bi ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên này, Xu Zhong, phó giám đốc cơ quan ứng phó lũ lụt Hà Nam, nói. 7 người đang mất tích. Ảnh: Reuters.

‘Mưa lớn nhất 1.000 năm’ gây lụt nặng ở tỉnh miền trung Trung Quốc - Ảnh 3.

Văn phòng Thông tin Hà Nam trước đó cho biết có 4 người chết tại thành phố Củng Nghĩa, bên bờ sông Hoàng Hà. 12 người thiệt mạng do bị kẹt trong tàu điện ngầm ở thành phố Trịnh Châu ngày 20/7. Cả hai thành phố đều ghi nhận nhiều nhà cửa, hạ tầng bị hư hại do mưa.

Do mưa lớn, chính quyền địa phương dừng hoạt động đối với xe buýt bởi phương tiện này sử dụng điện, cư dân họ Guo ở Trịnh Châu nói. Anh phải nghỉ lại văn phòng qua đêm.

"Đó là lý do nhiều người chọn tàu điện ngầm, và thảm kịch xảy ra". Ảnh: Reuters.

‘Mưa lớn nhất 1.000 năm’ gây lụt nặng ở tỉnh miền trung Trung Quốc - Ảnh 4.

Mưa lớn dự báo còn tiếp tục ở Hà Nam trong 3 ngày, từ ngày 22/7. Quân Giải phóng Trung Quốc (PLA) đã điều động hơn 3.000 binh sĩ để hỗ trợ chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ. Ảnh: Reuters.

‘Mưa lớn nhất 1.000 năm’ gây lụt nặng ở tỉnh miền trung Trung Quốc - Ảnh 5.

Từ ngày 17/7 đến 20/7, lượng mưa tại Trịnh Châu là 61 cm, gần tương đương với mức trung bình hàng năm là 63,5 cm. Ảnh: Reuters.

‘Mưa lớn nhất 1.000 năm’ gây lụt nặng ở tỉnh miền trung Trung Quốc - Ảnh 6.

Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật tỉnh Hà Nam cảnh báo các quan chức "không được báo cáo chậm trễ, che giấu hoặc bỏ sót thông tin quan trọng về thiên tai và lũ lụt".

"Nỗ lực ngăn chặn lũ lụt ngày càng trở nên rất khó", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá tình hình trên truyền hình quốc gia ngày 21/7. Ảnh: Reuters.

‘Mưa lớn nhất 1.000 năm’ gây lụt nặng ở tỉnh miền trung Trung Quốc - Ảnh 7.

Mực nước tại một đập ở thành phố Lạc Dương, phía tây Trịnh Châu, đang vượt mức an toàn khiến nhà chức trách cảnh báo con đập "có thể vỡ bất kỳ lúc nào". Khoảng 100.000 người dân tại thành phố đã được sơ tán đến vùng an toàn. Ảnh: Reuters.

‘Mưa lớn nhất 1.000 năm’ gây lụt nặng ở tỉnh miền trung Trung Quốc - Ảnh 8.

Các công ty, hãng bảo hiểm và ngân hàng quốc doanh Trung Quốc cho biết họ đã quyên góp và hỗ trợ khẩn cấp 1,935 tỷ nhân dân tệ (299 triệu USD) cho chính quyền Hà Nam. Ảnh: Reuters.

‘Mưa lớn nhất 1.000 năm’ gây lụt nặng ở tỉnh miền trung Trung Quốc - Ảnh 9.

Người dân Trịnh Châu đi qua một tuyến đường ngập nước ngày 20/7. Ảnh: Reuters.

‘Mưa lớn nhất 1.000 năm’ gây lụt nặng ở tỉnh miền trung Trung Quốc - Ảnh 10.

Hệ thống giao thông vận tải Trịnh Châu vẫn tê liệt. Nhiều trường học và bệnh viện bị cắt nước. Ảnh: AFP.


Như Tâm

Cùng chuyên mục
XEM