Một nửa phụ nữ Hàn Quốc không muốn có con vì thiếu tiền

26/02/2019 16:00 PM | Xã hội

"Tôi có con nhưng chúng tôi không định đẻ thêm nữa bởi chi phí nuôi dạy chúng quá lớn. Chúng tôi cần phải tiết kiệm cho việc nghỉ hưu cũng như dành tiền cho các hoạt động giải trí khác", anh Lee, một công dân hơn 30 tuổi tại thủ đô Seoul-Hàn Quốc nói.

Theo báo cáo của Viện sức khỏe và an sinh xã hội Hàn Quốc (KIHSA), gần 50% số phụ nữ tại đây không muốn có con, hoặc đẻ thêm con do những áp lực từ tài chính cho chi phí chăm con, giáo dục…

Trong khi đó một cuộc khảo sát năm 2018 về phụ nữ trong độ tuổi 15-49 tại Hàn cho thấy khoảng 84,8% người được hỏi cho biết họ không có kế hoạch sinh con trong tương lai, khoảng 10% nói có và 4,8% không chắc.

Cũng theo khảo sát, khoảng 47,1% số phụ nữ được hỏi cho biết chính gánh nặng kinh tế là nguyên nhân chính khiến họ không muốn có hoặc có thêm con. Trong đó chi phí giáo dục chiếm 16,8%, chi phí chăm sóc nuôi dưỡng chiếm 14,2%, do thu nhập thấp và không có công việc ổn định chiếm 7,9%, không muốn từ bỏ sự nghiệp để chăm con chiếm 6,9%, không có nhà cửa tử tế để nuôi con chiếm 1,3%.

"Tôi có con nhưng chúng tôi không định đẻ thêm nữa bởi chi phí nuôi dạy chúng quá lớn. Chúng tôi cần phải tiết kiệm cho việc nghỉ hưu cũng như dành tiền cho các hoạt động giải trí khác", anh Lee, một công dân hơn 30 tuổi tại thủ đô Seoul-Hàn Quốc nói.

Nếu loại bỏ những yếu tố kinh tế, tài chính ra khỏi việc sinh đẻ thì khoảng 20,1% số phụ nữ được hỏi cho biết họ đã xác định được số con mình muốn có nếu không có nỗi lo tiền bạc. Trong khi đó khoảng 20,1% khác cho biết mình đã quá già để đẻ, khoảng 3,1% muốn hưởng thụ cuộc sống trước đã trong khi 2,8% cho rằng môi trường xã hội Hàn không thực sự tốt cho nuôi dạy trẻ em.

Phần lớn những phụ nữ tầm 45-49 tuổi cho biết họ không muốn có thêm con trong khi những cô gái quanh 20 tuổi lại lo lắng về chi phí chăm sóc cho trẻ em quá cao tại Hàn. Những phụ nữ tầm 35-39 tuổi lại quan tâm đến tiền học và chi phí giáo dục đắt đỏ hiện nay.

Theo KIHSA, chính phủ Hàn Quốc nên dỡ bỏ những rào cản khiến các cặp đôi trẻ khó lòng sinh con hiện nay bằng những chính sách hỗ trợ sinh con hay chăm sóc con cái. Đồng thời với đó là cải thiện xã hội để mọi người sống tốt hơn và có mong muốn được có con cũng như nuôi dạy chúng nhiều hơn.

AB

Cùng chuyên mục
XEM