Một ngân hàng chi gần 12.000 tỷ cho tòa nhà hình vỏ sò

| Kinh doanh

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa công bố việc khởi công xây dựng tòa nhà trụ sở mới tại TP.HCM.

Theo thông tin phát đi chiều ngày 1/7, UOB đã trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên phát triển và sở hữu trụ sở được xây dựng chuyên biệt trong khu vực Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC).

Trụ sở của UOB là tòa tháp văn phòng hạng A, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030.

 - Ảnh 1.

Ảnh phối cảnh tòa nhà dự án.

Tọa lạc tại số 2 Tôn Đức Thắng, trong khu vực Ba Son, UOB Plaza sở hữu vị trí đắc địa bên bờ sông, ngay trung tâm VIFC-HCMC. Dự án này được phát triển trên khu đất rộng 4.571m² với tòa tháp 36 tầng có chiều cao 160m.

Theo tự giới thiệu, tầm nhìn kiến trúc của UOB Plaza được lấy cảm hứng từ hình tượng vỏ sò – một trong những hình thái tiền tệ sơ khai nhất của châu Á.

Với tổng mức đầu tư khoảng 450 triệu USD (hơn 11.800 tỷ đồng), UOB Plaza TP.HCM thể hiện cam kết lâu dài của phía ngân hàng đối với Việt Nam - một thị trường trọng điểm trong chiến lược ASEAN của mình.

UOB có mặt tại Việt Nam bắt đầu từ một văn phòng đại diện vào năm 1993 và sau đó trở thành ngân hàng Singapore đầu tiên hoạt động như một ngân hàng độc lập vào năm 2018. Năm 2019, UOB Việt Nam mở rộng ra thị trường phía Bắc với việc khai trương văn phòng chi nhánh tại Hà Nội.

Với việc hoàn tất mua lại mảng kinh doanh ngân hàng bán lẻ của Citibank Việt Nam vào đầu năm 2023, UOB Việt Nam hiện có tổng cộng hơn 1.500 nhân viên và 5 chi nhánh tại TP.HCM và Hà Nội.

Hiện, UOB Việt Nam cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân và doanh nghiệp cho cả khách hàng Việt Nam và nước ngoài thông qua mạng lưới kết nối khu vực của mình.

Ngoài UOB, thống kê sơ bộ đã có 7 ngân hàng được đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con 100% vốn sở hữu tại Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC), gồm Vietcombank, HDBank, SHB, MB, TPBank, LPBank và Nam A Bank.

Trần Chung

Cùng chuyên mục
XEM