Một gia đình gây sốc khi thuê giúp việc với mức lương gần 500 triệu/tháng, yêu cầu phải có ngoại hình đẹp, biết quỳ gối, phục tùng chủ nhân như người hầu thời xưa

15/05/2023 19:48 PM | Sống

Theo đó, câu chuyện một gia đình đăng tin thông báo tuyển dụng người giúp việc với hàng loạt yêu cầu "quái gở" đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng mạng.

Mới đây, theo trang Sina đưa tin, trên MXH Trung Quốc đang lan truyền thông tin thông báo rằng có gia đình ở Thượng Hải đang tuyển dụng người giúp việc với mức lương 140.000 NDT/tháng. 

Tuy nhiên, với mức lương khổng lồ mà ai cũng khao khát như vậy đồng nghĩa với việc người giúp việc đó phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu như: Sở hữu chiều cao trên 1m65; ngoại hình đẹp, ưa nhìn, thơm tho, sạch sẽ; trình độ học vấn từ cấp 3 trở lên; biết múa hát,...

Đặc biệt, những người ứng tuyển vào bắt buộc phải biết quỳ gối trước chủ nhân, chủ ra hiệu là phải biết thay đồ, duỗi chân ra là phải biết đi giày, cởi tất, cởi giày cho chủ. Trước khi chủ về nhà phải tự giác đứng chờ trước cửa 10 phút để mở cửa, chào đón và lau mồ hôi.

Bên cạnh những quy tắc chung, người giúp việc theo ca phải đảm bảo thực hiện đủ các yêu cầu như: Nếu làm ca sáng thì phải giặt đồ, dọn phòng, lau dọn nhà cửa sạch sẽ, tinh tươm, thay ga gối 3 ngày/tuần; còn người làm ca tối thì phải biết rửa và bóp chân cho chủ, nấu cơm, rửa bát, bưng bê hoa quả, rót nước, pha nước tắm, dọn dẹp nhà tắm,...

Ngoài ra, người giúp việc không được ăn chung bàn với chủ nhưng được nghỉ 2 tiếng/ngày vào giữa ca.

photo-1

Ngay sau khi tin tuyển dụng này được đăng tải đã nhanh chóng gây được sự chú ý trên MXH và nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người đã lên án chỉ trích gia đình này đang trực tiếp xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác, có cho không cũng không làm.

Một số người còn cho rằng mức lương khổng lồ như vậy hiếm ai hào phóng bỏ ra ngoài việc câu view hoặc đây chỉ là mánh khóe của các công ty tiếp thị việc làm.

Sau đó, phương tiện truyền thông ngay lập tức đã liên hệ với công ty này và cho biết tin tuyển dụng hoàn toàn là đúng sự thật, nhưng họ không cung cấp danh tính với lý do đó là quyền riêng tư của khách hàng.

Dẫn lời ông Vương Tiểu Bình, Chủ tịch hiệp hội Công nghiệp Dịch vụ Vệ sinh Thành Đô, cho hay việc thuê một bảo mẫu với mức lương như vậy là chưa từng có. Từ góc độ tiêu thụ đại chúng và mức lương bình thường của ngành, những trường hợp như vậy thực sự có thể xảy ra, tuy nhiên, không loại trừ việc đây chỉ là một phương thức tiếp thị của các công ty vệ sinh.

"Nhìn chung, giá dịch vụ thuê giúp việc trong ngành không có sự khác biệt. Ví dụ, mức lương của người vợ ở cữ dao động khoảng 10.000 - 15.000 NDT, trong khi mức lương hàng tháng của người giúp việc chỉ có 6.000 NDT".

Một gia đình gây sốc khi thuê giúp việc với mức lương gần 500 triệu/tháng, yêu cầu phải có ngoại hình đẹp, biết quỳ gối, phục tùng chủ nhân như người hầu thời xưa - Ảnh 2.

Lý giải với các yêu cầu "kì quái" trên, liệu có bị xét xử hay bị kiện hay không, ông Tiểu Bình cho rằng chỉ cần không vi phạm pháp luật hay va chạm xảy ra thì không sao, bởi việc người sử dụng lao động và người hành nghề là do sự lựa chọn từ phía hai chiều. Giúp việc có quyền từ chối những yêu cầu vô lý của người chủ và công ty môi giới cũng phải xem xét lại yêu cầu của khách hàng.

Trên trang web chính thức của công ty này, nhiều người cũng tìm thấy công ty công ty có liên kết với Công ty TNHH Dịch vụ vệ sinh Jinchao ở Thượng Hải.

Sau khi kiểm tra tệp khách hàng, phóng viên cho hay những người thuê giúp việc ở đây chủ yếu là các chính trị gia, tầng lớp thượng lưu, doanh nhân có tiếng hay các công ty hàng đầu ở các khối nằm trong danh sách của Fortune 500.

"Việc người chủ có yêu cầu riêng với giúp việc là chuyện bình thường, tuy nhiên không vì quan hệ trên - dưới mà người chủ có quyền hành xử hay làm bất cứ điều gì. Tất cả công việc phải rõ ràng, minh bạch, đặc biệt, không được chà đạp hay có cách hành xử thô lỗ, trái đạo đức với người giúp việc", ông nói.

 

TaeTae

Cùng chuyên mục
XEM