Một gia đình có thịnh vượng phát đạt không, cứ nhìn 5 điểm

21/08/2020 09:16 AM | Sống

Một gia đình, ngày càng thịnh vượng, nó không phải điều ngẫu nhiên, mà nó đã sớm được “định sẵn”. Khi bạn ngưỡng mộ gia đình người khác, hãy nhìn lại gia đình mình, nhìn lại 5 phương diện trên xem liệu đã ổn thỏa chưa.

Cuốn "Anna Karenina" có viết: "Gia đình hạnh phúc đều giống nhau, gia đình bất hạnh thì mỗi nhà mỗi vẻ".

Mà "gia hòa thì vạn sự hưng", một gia đình có thịnh vượng phát đạt hay không, cứ nhìn 5 điểm: gia giáo, gia phong, gia nghiệp, gia sửu, gia nhân.

1. Gia giáo: giáo dục con cái tốt, gia đình hưng thịnh, đời sau có người nối dõi

Thời xưa có câu chuyện mang tên "Mạnh mẫu tam thiên", kể về việc mẹ của Mãnh Tử, vì con mình mà đã 3 lần chuyển nhà, tránh xa những ảnh hưởng không tốt tới từ môi trường xung quanh, cho con một môi trường giáo dục lành mạnh nhất.

Sự trưởng thành của con cái, phụ thuộc rất nhiều vào lời nói và hành động của cha mẹ, nhưng đồng thời cũng chịu ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Chẳng hạn, bạn sống ở một khu vực nông thôn, nơi mà có rất nhiều gia đình nghèo khó, nhưng họ lại không chịu lao động, thay vào đó lại đem con cái đi khắp nơi xin ăn để mưu sinh. Vậy thì con cái của bạn cũng sẽ cho rằng, thông qua "xin ăn" có thể duy trì được sinh kế, thậm chí là phát tài, tư tưởng này một khi bén rễ rồi, sẽ rất khó để nhổ ra.

Cha mẹ tốt, dùng lời nói và hành động của mình để truyền cảm hứng cho trẻ, tích cực thiết lập một "hình tượng chính diện", nói ra những câu nói lạc quan, đầy tính khích lệ, dùng thành công của mình để dẫn dắt lý tưởng cuộc sống cho con cái. Về phương diện học tập, họ sẽ đem tri thức của mình truyền thụ cho con cái, để con cái đi học ở những ngôi trường tốt, đồng thời tích cực quan tâm tới sức khỏe tâm lý của con, không mù quáng nghiêng theo xã hội mà có những quan điểm lệch lạc.

Một gia đình ngày càng thịnh vượng, con cái cũng sẽ không chịu thua kém, có chí tiến thủ, "con hơn cha là nhà có phúc". Có câu "tre già thì măng mọc", cứ như vậy rừng tre sẽ không ngừng um tùm hơn, xanh tốt hơn, rừng tre chính là một đại gia đình, măng non chính là con trẻ, hi vọng gia đình của bạn, cũng như vậy.

Một gia đình có thịnh vượng phát đạt không, cứ nhìn 5 điểm - Ảnh 1.

2. Gia phong: kính già yêu trẻ, dĩ hòa vi quý, ắt xuất quý nhân

Mạnh Tử nói: "Duy hiếu thuận phụ mẫu khả dĩ giải ưu", ý muốn nói, chỉ khi hiếu thảo với cha mẹ, ưu phiền mới tan biến hết thảy. Cha mẹ là trụ cột tinh thần của con cái, là người tốt với con cái vô điều kiện. Khi con cái nghèo, chỉ có ba mẹ sẵn sàng đưa tiền mua quan tài của mình cho chúng tiêu, ngoài cha mẹ ra, không ai có thể tốt với bạn hơn vậy.

Hiếu thuận với cha mẹ, yêu thương con trẻ, là dấu hiệu của một gia đình thịnh vượng. Một gia đình, con cái trách cứ ba mẹ vô dụng, nghèo đói, cha mẹ trách móc con cái không hiểu thảo, con dâu trách mẹ chồng ích kỉ, cháu chắt chẳng thèm nghe lời ông bà lấy một câu, một gia đình như vậy, có thể sống được với nhau lâu dài?

Gia phong tốt, cần mỗi thành viên trong gia đình có một nhân phẩm tốt, hướng thiện, không làm chuyện xấu xa, phạm pháp. Gia đình lương thiện, quý nhân ắt xuất hiện. Trong một gia đình, có một người luôn giúp đỡ người khác, hoặc cả gia đình đều thích giúp đỡ người khác, vậy thì nhà đó chính là có quý nhân. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì phiền phức hay rơi vào hoàn cảnh khó khăn, rồi cũng sẽ gặp được quý nhân tương trợ.

Có câu "gieo nhân nào gặt quả nấy", bạn gieo xuống đất hạt giống lương thiện, bạn cũng sẽ thu hoạch được quả ngọt thiện lương.

Có một câu chuyện như sau, có một ông lão khi đi tới một làng nọ thì bị lạc đường, một người đàn ông trung niên tốt bụng đã đưa ông vào thị trấn, con gái của ông lão vô cùng cảm kích, muốn tặng cho người đàn ông trung niên chút tiền gọi là cảm ơn, nhưng người đàn ông nhất định không nhận. Vài ngày sau, vợ của người đàn ông trung niên ấy vào thị trấn tìm việc làm, may mắn tìm được một công việc có thu nhập không tồi, vui mừng gọi điện thoại về nhà báo tin mừng. Mấy hôm sau, chồng vào thị trấn thăm vợ, phát hiện ra nơi mà vợ làm việc, chính là doanh nghiệp của gia đình ông lão mà mình từng giúp trước đây.

Trong âm thầm, mọi thứ đều đã được định sẵn, bạn đừng không tin. Tích giả thiện báo, ác giả ác báo, không phải là không báo, mà là chưa tới lúc báo. Kính già yêu trẻ, là lương thiện; giúp đỡ người khác, cũng là lương thiện, gia đình thịnh vượng, bởi mỗi một thành viên trong gia đình đều là người lương thiện.

Một gia đình có thịnh vượng phát đạt không, cứ nhìn 5 điểm - Ảnh 2.

3. Gia nghiệp: gia lớn nghiệp lớn, chịu khó làm giàu, dư thừa quanh năm

"Vợ chồng nghèo, mọi sự không thuận", một gia đình sa sút, quá nửa là bởi vì quá nghèo, vợ chồng đau đầu, cãi nhau, thậm chí không sống nổi với nhau. Một gia đình, cần một nền tảng kinh tế nhất định, mới mong hưng thịnh.

Xã hội hiện đại, không có ai chết vì nghèo, chỉ có người chết vì lười. Tiền từ trên trời rơi xuống, có thì có nhưng với điều kiện là bạn phải dậy thật sớm. Hya nói cách khác, người dậy sớm mỗi ngày, nhất định sẽ chẳng kém cỏi hay thiệt thòi gì cho cam. Cả nhà đều dậy sớm, vậy thì đó chính là điềm báo của sự thịnh vượng. Cha mẹ dậy sớm lao động, con cái dậy sớm học bài, người già dậy sớm tập thể dục thể thao.

Bạn học của tôi T., đời đời nhà cậu đều sinh sống ở nông thôn, nhưng cậu ấy lại không muốn như vậy. Hai vợ chồng quyết định vào thành phố mưu sinh, vì không mua được nhà nên chỉ đành thuê một căn trọ nhỏ để ở. Sau khi định cư an ổn, hai vợ chồng đi làm thuê cho một công xưởng gần đó. Làm thuê được 2 năm, cũng tích được một số tiền nhất định, liền thuê một cửa hàng mặt đường để bán hàng ăn sáng. Chỉ trong vòng nửa băm, tiệm ăn sáng của T. và vợ đã nổi khắp thành phố, tiền kiếm được tuôn vào ào ào.

Hiện tại, T. đã mua được nhà, còn là nhà mặt đường. Nhưng cậu ấy vẫn bán đồ ăn sáng. Có người nói: "Giờ đã là ông chủ rồi mà vẫn vất vả như thế ư?", T. cười nói: "Có làm thì mới có ăn, lao động là vinh quang, nhàn rỗi thảnh thơi, kiểu gì cũng sẽ lại nghèo."

Gia đình phát đạt thịnh vượng, ắt có gia nghiệp riêng, đồng thời nỗ lực hết mình cho nó, bên cạnh đó cũng biết cách chi tiêu và tiết kiệm vô cùng hợp lý.

Một gia đình có thịnh vượng phát đạt không, cứ nhìn 5 điểm - Ảnh 3.

4. Gia sửu: việc xấu trong nhà đừng truyền ra ngoài

Thăng thăng trầm trầm mới là cuộc đời, gia đình cũng vậy. Bất kể một gia đình nào cũng đều có "gia sửu", tức việc xấu xí trong nhà, một gia đình đối diện với điều đó ra sao, nó thực ra chỉ là một bài kiểm tra.

Có những người thích đem chuyện trong nhà nói ra bên ngoài; có những người, thấy mình ở trong nhà chịu ấm ức, đi đâu cũng ca thán; có những người lại gán cho người nhà những cái mác cái danh không ra đâu vào với đâu, còn đem những chuyện như vậy "tâm sự" với người ngoài, nhờ người ta can thiệp… Nếu bạn có thói quen như vậy, hãy sửa đổi, làm vậy là đang làm tổn thương chính bạn và cả gia đình.

Hạnh phúc gia đình, không phải là không có lúc bi thương, buồn khổ, mà là mọi người sẽ giải quyết những chuyện khó khăn, buồn khổ đó trong phạm vi gia đình. Có gì thì từ từ đó, ngồi lại với nhau bình tĩnh mà nói, chuyện xấu xa tới đâu cũng phải nói cho đàng hoàng, kịp thời xoay chuyển tình thế.

Chuyện xấu xí trong gia đình, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mẫu thuẫn vợ chồng, ngồi lại nói rõ ràng với nhau, quá khứ rồi thì đừng mãi chấp nhất. Gia đình như vậy, mới có thể vượt qua khảo nghiệm của phong ba bão táp.

Một gia đình có thịnh vượng phát đạt không, cứ nhìn 5 điểm - Ảnh 4.

5. Gia nhân: người nhà đồng lòng, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, khỏe mạnh, phúc khí dồi dào

Một gia đình, có thịnh vượng hay không, "nhân" là nhân tố mấu chốt. Sức mạnh của một người là có hạn, nhưng sức mạnh của cả một gia đình lại vô cùng lớn lao. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, cả gia đình cùng nhau đồng lòng, bất kể là ủng hộ về vật chất hay tinh thần, đều sẽ có thể làm nên được nghiệp lớn.

"Gia hòa vạn sự hưng", bất kể một gia đình nào, nếu suốt ngày cãi nhau ùm tỏi, ắt sẽ không nên được việc gì. Đơn cử như việc chồng ở ngoài đi làm mệt về, vừa về đến nhà đã phải nghe vợ cằn nhằn, nào là lương ít, nào là ít để ý việc nhà, lâu dần sẽ khiến người chồng cảm thấy khó chịu, rồi uống rượu giải sầu, rồi rượu vào thì lời ra, rồi lại cãi nhau, lại mâu thuẫn… cứ như một vòng lặp không có hồi kết.

Nồi vàng nồi bạc, cũng chẳng bằng nồi đất mình tự nung. Một gia đình hòa thuận, chính là bến đỗ bình yên của tinh thần, bất kể bên ngoài làm việc có mệt mỏi tới đâu, chỉ cần được về nhà, nằm nghỉ một chút, tinh thần sẽ trở nên thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. Sự ấm áp của một gia đình là nguồn động lực vô cùng to lớn thúc đẩy một người nỗ lực hết mình "vì cái nhà này".

Có người nói: "Sức khỏe là tài sản lớn nhất", đúng vậy, một người mắc bệnh, cả nhà lo lắng. Gia đình thịnh vượng, khi mọi thành viên trong gia đình đều khỏe mạnh, không ốm không đau.

Một gia đình, ngày càng thịnh vượng, nó không phải điều ngẫu nhiên, mà nó đã sớm được "định sẵn". Khi bạn ngưỡng mộ gia đình người khác, hãy nhìn lại gia đình mình, nhìn lại 5 phương diện trên xem liệu đã ổn thỏa chưa.

Không phải người một nhà, không bước vào cùng một cửa. Người nhà là phải yêu thương lẫn nhau, trân trọng duyên phận, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Như Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM