Một công ty vốn hơn 136.000 tỷ đồng trong hệ sinh thái VinFast sắp chấm dứt tồn tại

| Kinh doanh

Doanh nghiệp này mới được thành lập hơn một năm, từng trải qua nhiều lần thay đổi về tên gọi, vốn và cơ cấu sở hữu trước khi đi đến bước sáp nhập.

Ngày 26/9, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã thông qua việc sáp nhập Công ty CP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương Lai (Công ty Tương Lai).

Theo phương án được công bố, sau khi hoàn tất sáp nhập, Công ty Tương Lai sẽ chấm dứt tồn tại. Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast tiếp tục hoạt động dưới tên hiện tại và bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp được sáp nhập.

Sau thương vụ, vốn điều lệ của Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast sẽ tăng lên 214.009,8 tỷ đồng. VinFast đồng thời kế thừa toàn bộ quyền, lợi ích hợp pháp, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty Tương Lai.

Từng được tách ra từ VinFast vào tháng 8/2025

Tiền thân của Công ty Tương Lai là Công ty CP Nghiên cứu và Phát triển Novatech, được thành lập trong quá trình Vingroup và VinFast tái cấu trúc vào tháng 8/2025.

Thời điểm mới thành lập, Novatech có vốn điều lệ hơn 105.806 tỷ đồng. Vingroup nắm 62,32% vốn, còn VinFast Auto Ltd. sở hữu 37,642%, tương đương khoảng 39.828 tỷ đồng.

Novatech được lập để tiếp nhận các tài sản liên quan đến chi phí đầu tư cho những dự án nghiên cứu và phát triển đã hoàn thành. Sau đó, VinFast Auto chuyển toàn bộ phần vốn đang sở hữu tại doanh nghiệp này cho tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Novatech sau đó đổi tên thành Công ty CP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương Lai. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại tầng 20A, Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, TP.HCM; Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Ngô Phi Hùng, sinh năm 1984.

Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, đến tháng 7/2026 vốn điều lệ của Công ty Tương Lai tăng từ khoảng 133.887 tỷ đồng lên 136.887 tỷ đồng, tức tăng thêm 3.000 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn được ghi nhận là vốn tư nhân, không có vốn nước ngoài.

Cơ cấu vốn sau thay đổi gồm khoảng 70.948 tỷ đồng cổ phần phổ thông, chiếm 51,83%, và gần 65.939 tỷ đồng cổ phần ưu đãi cổ tức, chiếm 48,17%. Đăng ký thay đổi được cấp ngày 25/7/2026.

 - Ảnh 1.

Ở chiều ngược lại, quá trình tách Novatech năm 2025 từng khiến vốn điều lệ của Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast giảm mạnh, từ hơn 156.559 tỷ đồng xuống còn khoảng 50.793 tỷ đồng.

Đến tháng 9/2026, quá trình tái cấu trúc bước sang một giai đoạn mới khi Công ty Tương Lai được sáp nhập vào Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast.

Sau khi thương vụ hoàn tất, pháp nhân có vốn gần 137.000 tỷ đồng này sẽ chấm dứt tồn tại, trong khi quy mô vốn điều lệ của Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast tăng lên hơn 214.000 tỷ đồng.

Theo Anh Khôi

Cùng chuyên mục
XEM