Một công ty chứng khoán thua lỗ 17 quý liên tiếp, nâng lỗ lũy kế lên hơn 183 tỷ đồng

| Kinh doanh

Dù doanh thu tăng trưởng và mức lỗ đã thu hẹp đáng kể so với cùng kỳ, công ty chứng khoán này vẫn chưa thể chấm dứt chuỗi 17 quý liên tiếp kinh doanh thua lỗ.

 - Ảnh 1.

CTCP Chứng khoán CV (CVS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với doanh thu hoạt động đạt hơn 8,3 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt hơn 3,5 tỷ đồng, giảm 9,2% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng mạnh 115% lên hơn 2,8 tỷ đồng. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt gần 1,9 tỷ đồng, giảm 27,7% so với quý 3/2025. Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động lưu ký chứng khoán tăng 159%, dù quy mô vẫn khá khiêm tốn ở mức 39 triệu đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của CVS giảm mạnh từ 9 tỷ đồng xuống còn hơn 5,7 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tiết giảm chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Tuy nhiên, chi phí quản lý công ty chứng khoán lại tăng từ gần 4 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, CVS báo lỗ sau thuế hơn 2,6 tỷ đồng trong quý 3/2026, thu hẹp khoảng 51% so với mức lỗ gần 5,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Dù kết quả đã cải thiện, đây vẫn là quý thứ 17 liên tiếp doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, kéo dài từ quý 3/2022 đến nay.

Theo giải trình của CVS, doanh thu quý 3 tăng trưởng chủ yếu nhờ sự cải thiện của hoạt động cho vay ký quỹ, ứng trước tiền bán và lưu ký chứng khoán trong bối cảnh thị trường phục hồi. Đồng thời, việc tiết giảm chi phí hoạt động cũng góp phần giúp doanh nghiệp thu hẹp mức lỗ so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, CVS ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 24 tỷ đồng, tăng khoảng 31% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, công ty vẫn báo lỗ trước thuế hơn 38,6 tỷ đồng, cao gấp đôi mức lỗ 18,4 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh 9 tháng chịu ảnh hưởng lớn từ khoản chi phí khác hơn 27,3 tỷ đồng phát sinh trong quý 2/2026, khiến doanh nghiệp báo lỗ tới 31 tỷ đồng riêng trong quý này.

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của CVS đạt gần 279 tỷ đồng, giảm hơn 38 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) còn 72 tỷ đồng, toàn bộ là tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng, giảm mạnh so với mức 230 tỷ đồng hồi đầu năm.

Trong khi đó, các khoản cho vay đạt gần 79 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với đầu năm. Riêng dư nợ cho vay ký quỹ đạt hơn 67,5 tỷ đồng, so với mức gần 25,6 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2025.

Sau 9 tháng tiếp tục thua lỗ, lỗ lũy kế của CVS đã tăng lên gần 183,5 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ duy trì ở mức 456,75 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu theo đó giảm xuống còn khoảng 273,3 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán liên quan tới ví điện tử MoMo

Chứng khoán CV có tiền thân là Chứng khoán Hồng Bàng, thành lập từ năm 2009. Công ty đổi tên thành Chứng khoán Hưng Thịnh vào năm 2015 và sau đó tiếp tục đổi thành Chứng khoán CV vào năm 2018.

Ngày 9/6/2022, chủ sở hữu ví điện tử MoMo là CTCP Dịch vụ Di động Trực tuyến (M_Service) đã mua hơn 4,4 triệu cổ phần CVS, tương đương 49% vốn, từ hai cổ đông là Phó Chủ tịch Jiang Wen và Tổng Giám đốc Nguyễn Kim Hậu.

Sau các đợt tăng vốn, tính đến cuối tháng 6/2026, M_Service vẫn sở hữu gần 22,4 triệu cổ phần, tương đương 49% vốn CVS. Ngoài ra, ba cá nhân khác gồm ông Lê Công Trường, bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa và ông Lê Hùng Cường mỗi người nắm giữ khoảng 17% vốn điều lệ.

Theo An Thái

Cùng chuyên mục
XEM