Một cổ phiếu trên HOSE bất ngờ "nằm sàn" 7 phiên liên tiếp, 10% công ty chất bán giá sàn: Chuyện gì đang xảy ra?

| Kinh doanh

Phiên sáng chỉ có vỏn vẹn 300 cổ phiếu được khớp lệnh, trong khi lượng dư bán giá sàn lên tới 21 triệu đơn vị, tương đương gần 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành

Áp lực bán tháo tiếp tục đeo bám cổ phiếu KOS của CTCP Kosy trong phiên giao dịch ngày 29/9. Mã này giảm hết biên độ xuống 18.200 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên giảm sàn thứ 7 liên tiếp và rơi về vùng giá thấp nhất trong hơn 6 năm, kể từ đầu năm 2020. Chỉ sau khoảng một tháng, thị giá KOS đã gần như chia đôi.

Đáng chú ý, lực cầu gần như vắng bóng dù cổ phiếu liên tục lao dốc. Phiên sáng chỉ có vỏn vẹn 300 cổ phiếu được khớp lệnh, trong khi lượng dư bán giá sàn lên tới 21 triệu đơn vị, tương đương gần 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

 - Ảnh 1.

Thanh khoản KOS cũng sụt giảm mạnh so với giai đoạn trước. Từ mức hàng trăm nghìn cổ phiếu được giao dịch mỗi phiên, khối lượng khớp lệnh trong chuỗi giảm sàn chỉ còn vài nghìn đơn vị, thậm chí vài trăm đơn vị trong phiên 29/9. Vốn hóa thị trường của Kosy theo đó thu hẹp còn khoảng 3.940 tỷ đồng.

Trước diễn biến bất thường của cổ phiếu, Kosy đã có văn bản giải trình về 5 phiên giảm sàn liên tiếp từ ngày 21/9 đến 25/9 theo yêu cầu của HOSE. Doanh nghiệp cho rằng thị trường chứng khoán diễn biến tiêu cực, thanh khoản suy giảm và những khó khăn về nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh đã tạo áp lực bán lên nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, việc một số công ty chứng khoán điều chỉnh giảm tỷ lệ cấp margin đối với KOS cũng góp phần gia tăng áp lực bán, khiến thanh khoản cổ phiếu chịu thêm sức ép. Dù vậy, Kosy khẳng định hoạt động đầu tư, phát triển các dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành dự án vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch, không ghi nhận biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Giải trình của Kosy được đưa ra trong bối cảnh áp lực bán giải chấp cổ phiếu của lãnh đạo và các bên liên quan liên tục xuất hiện. Trước đó, CTCP Chứng khoán Capital thông báo dự kiến bán giải chấp tổng cộng 605.600 cổ phiếu KOS, gồm 296.200 cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT, và 309.400 cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Tổng Giám đốc. Thời gian thực hiện từ ngày 22/9 cho đến khi các tài khoản đáp ứng tỷ lệ ký quỹ theo quy định hoặc thanh toán hết các khoản nợ.

Tuy nhiên, chuỗi giảm sàn kéo dài cùng tình trạng thanh khoản cạn kiệt khiến hoạt động bán giải chấp gặp nhiều trở ngại. Trong phiên 23/9, Chứng khoán Capital đặt bán 100.000 cổ phiếu KOS của bà Hằng nhưng không khớp được đơn vị nào.

Cùng ngày, CTCP Chứng khoán UP (UPSC, mã UPS) cũng ghi nhận kết quả bán giải chấp 0 cổ phiếu KOS đối với tài khoản của bà Hằng. Tương tự, một tài khoản thuộc CTCP Đầu tư Leo Regulus, tổ chức có liên quan, cũng không thể bán được cổ phiếu KOS thông qua phương thức khớp lệnh.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Kosy Group mang về doanh thu thuần gần 722,7 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 15,4 tỷ đồng, tăng 120%.

Năm 2026, Kosy Group lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 120 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được 12,8% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Theo Mai Chi

Cùng chuyên mục
XEM