Nhìn Casino duy nhất của Hạ Long bước sang năm thứ 5 liên tiếp thua lỗ, các ông lớn BĐS muốn mở casino có cảm thấy lo lắng?

29/07/2017 14:00 PM | Kinh doanh

4 năm gần đây, casino duy nhất của Hạ Long liên tục lâm vào cảnh kinh doanh dưới giá vốn. Sang năm 2017, tình hình vẫn chưa thay đổi.

Tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hiện nay, có duy nhất 1 casino hoạt động và chỉ dành cho du khách nước ngoài. Casino này do Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, được đưa vào vận hành từ tháng 5/2003, bao gồm 4 tầng với tổng diện tích 7.250m2.

Công ty Hoàng Gia gọi casino của mình là Câu lạc bộ Gaming. Tại đây, có rất nhiều bàn với 4 loại trò chơi và 70 máy giật xèng đánh bài. Câu lạc bộ Gaming mở cửa 24/24, số tiền đặt cược tùy thuộc vào loại trò chơi nhưng chỉ trong giới hạn tối thiểu từ 1-20 USD và tối đa là 20.000 USD. Giá đặt cược cho các máy giật xèng là từ 0,01 USD tới 1 USD tùy theo sự lựa chọn của mỗi khách hàng.

Dù có lợi thế là khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài duy nhất tại Hạ Long nhưng kết quả kinh doanh của casino này tệ dần qua từng năm.

Năm 2010, casino đạt doanh thu 77 tỷ đồng và lợi nhuận gộp là 41 tỷ, tương ứng với biên lợi nhuận lên tới hơn 53%. Tuy nhiên, sang năm 2011 và 2012, biên lợi nhuận giảm dần, xuống còn 27% và 11%.

Từ năm 2013 đến nay, casino liên tục thua lỗ khi giá vốn không đủ bù cho doanh thu. Đỉnh điểm là năm 2015, doanh thu của casino chỉ gần 33 tỷ đồng, nhưng giá vốn lên tới gần 90 tỷ.

Năm 2016 vừa qua, casino có doanh thu kỷ lục, gần 88 tỷ đồng nhưng vẫn tiếp tục lỗ gộp 36 tỷ. Công ty đánh giá, kinh doanh trò chơi có thưởng là hoạt động mang tính chất thời vụ, không ổn định, doanh thu phát sinh phụ thuộc vào số lượng các đoàn khách đến chơi và kết quả chơi của khách.

Kinh doanh Casino thua lỗ, Công ty Quốc tế Hoàng Gia đang phải trông cậy vào các hoạt động khác, như kinh doanh khách sạn, công viên, ca múa nhạc dân tộc và biệt thự...

Bước sang năm 2017, tình hình vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện. Báo cáo tài chính của Quốc tế Hoàng Gia cho thấy 6 tháng đầu năm nay hoạt động kinh doanh của casino này tiếp tục chịu lỗ, khiến tổng thể công ty lỗ 32 tỷ đồng sau 6 tháng.

Trong khi công ty Quốc tế Hoàng Gia liên tục báo lỗ, các doanh nghiệp khác vẫn rất hào hứng với các dự án casino tại Quảng Ninh.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM