Mỗi tháng hơn 9.000 người Việt xuất khẩu lao động

19/03/2019 13:20 PM | Xã hội

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 18.377 người, trong đó có 6.141 lao động nữ.

Những thị trường tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt Nam gồm: Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc. Theo đánh giá của Cục Quản lý lao động ngoài nước, nhu cầu tiếp nhận lao động Việt Nam tại các thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng.

Năm 2018, những thị trường tốt chiếm tỉ trọng lớn, với 95% lao động làm việc ở 3 thị trường tốt nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Năm 2019, các thị trường có thu nhập tốt như: Nhật Bản, Hàn Quốc tiếp tục có nhiều hứa hẹn, là cơ hội lớn cho người lao động.

Bộ LĐ-TB&XH đặt mục tiêu trong năm 2019 sẽ đưa được 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn những thị trường minh bạch, chất lượng và thu nhập cao.

Theo Dương Hưng

Cùng chuyên mục
XEM